TPO - Li Jiaqi (Lý Giai Kỳ) được gọi là "Ông hoàng son môi" Trung Quốc, đã kiếm được 145 triệu đô la Mỹ trong dịp lễ độc thân. Chàng trai này hiện có lượng fan ""khủng" trên mạng xã hội.
Lý Giai Kỳ hiện có lượng fan khủng 40 triệu người, đặc biệt là fan nữ trên Douyin - TikTok phiên bản Trung.
Anh chàng này còn là nhân viên bán hàng các sản phẩm làm đẹp đắt hàng nhất nhì ở Trung Quốc. Chỉ cần livestream (phát trực tiếp), Lý từng bán được 15.000 thỏi son chỉ trong 5 phút. Một nguồn tin cho biết doanh thu của Lý trong năm 2019 đã vượt quá hàng nghìn công ty niêm yết công khai. Đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 đã giáng một đòn mạnh xuống nền kinh tế toàn cầu nói chung và Trung Quốc nói riêng, một số công ty đã tìm đến sự giúp đỡ của Lý Giai Kỳ trong việc phục hồi doanh số bán hàng.
Trước đây, Lý là một nhân viên bán hàng của một cửa hiệu mỹ phẩm. Hiện tại, "mỹ nam son môi" này đã nổi lên như một hiện tượng và là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Lý Giai Kỳ kiếm bộn tiền nhờ livestream bán và trực tiếp thoa son môi cho chính mình
Chàng trai 28 tuổi bắt đầu trở nên nổi tiếng kể từ khi bắt đầu phát trực tiếp trên Taobao vào năm 2017, nhưng phải đến năm ngoái mới được chú ý. Anh hiện có tài sản ròng từ 1 triệu đến 5 triệu USD, tên tuổi lọt danh sách Hurun China Under 30s To Watch năm 2019.
Tại Trung Quốc, dịp 11/11 còn được gọi là Ngày độc thân, là lễ hội mua sắm lớn nhất hàng năm. Trong buổi phát trực tiếp của mình trên Taobao, "vua son môi" đã thu hút hơn 36 triệu khán giả. Chỉ với 5 phút dành cho mỗi sản phẩm, Lý đã đạt được doanh thu hơn 145 triệu đô la Mỹ.
Được gọi là nhân viên bán son môi giỏi nhất Trung Quốc, Lý Giai Kỳ không chỉ giỏi bán mà còn biết thoa son. Năm 2019, anh đã lập kỷ lục Guinness cho “nhiều người mẫu dùng son môi nhất trong 30 giây”, tô son lên 4 mẫu khác nhau chỉ trong 30 giây.
Tốc độ đáng kinh ngạc, tất nhiên, cần phải thực hành. Trong quá trình phát trực tiếp của mình, Lý luôn nhấn mạnh vào việc thử son môi trên môi thật của mình - thay vì trên cánh tay, như cách mà hầu hết các beauty blogger thường làm. Anh ấy nói rằng làm điều này để hiển thị màu thực của son môi. Giai Kỳ đã từng thử trên 380 loại son môi khác nhau trong một buổi phát trực tiếp kéo dài bảy giờ. Nhiều fan cho biết Lý có giọng nói truyền cảm nhẹ nhàng. Khi đánh giá các sản phẩm làm đẹp, anh thường đưa ra nhiều nhận xét ưu khuyết khách quan khiến càng thu hút nhiều chị em hơn.
Lý Giai Kỳ năm nay mới 28 tuổi
Kinh nghiệm đã giúp chàng trai trẻ trau dồi kỹ năng bán hàng và tăng vốn từ vựng trong việc mô tả các sản phẩm làm đẹp. Theo ngôn ngữ của Li, màu sắc không bao giờ chỉ dừng lại ở đỏ, san hô, hồng đào, hồng cam hay tím, mà là “màu khiến trái tim tôi ngừng đập”, “những vì sao trong như pha lê” hoặc “một gam màu dịu dàng như nước”.
Lý Giai Kỳ từng chỉ là nhân viên bán hàng mỹ phẩm ở Nam Xương, Trung Quốc.
Lý Giai Kỳ và nhà sáng lập Alibaba - tỉ phú Jack Ma trong một lần livestream đã tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ nhân dân tệ (145 triệu đô la Mỹ). - Ảnh: Youku
Livestream từ thiện cho Vũ Hán
Lý Giai Kỳ từng livestream như thường lệ, nhưng lần này không có sản phẩm nào để bán - thay vào đó, anh bắt đầu gây quỹ để hỗ trợ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài việc livestream với mục đích từ thiện, anh còn tặng hơn 40.000 chiếc mặt nạ cho vùng tâm dịch Vũ Hán.
Lý đã ủng hộ hơn 40.000 mặt nạ cho tâm dịch Vũ Hán. - Ảnh: Lý Giai Kỳ weibo
Dịch bệnh COVID-19 bất ngờ ào đến như một cơn lốc buộc Claire Benjamin và Henry Fineberg phải nghĩ lại về kế hoạch tổ chức đám cưới, họ quyết định làm lễ ở Colorado, ấn định ngày 27/6, sớm hơn dự định 2 tháng.
TPO - Có một làn sóng tuyển dụng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, khi AI tạo ra nhu cầu về các vai trò sáng tạo kết hợp và rút ngắn thời gian sản xuất phim ảnh từ nhiều tháng xuống chỉ còn vài ngày.
Từ phố núi đến các bon (buôn) làng vùng sâu, chuyển đổi số đã và đang được tuổi trẻ Lâm Đồng hiện thực hoá bằng những việc nhỏ nhưng thiết thực và ý nghĩa.
TPO - Năm 2026, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo dấu ấn bằng hàng trăm công trình, phần việc thanh niên thiết thực như: Xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số...
TP - Giữa không gian cổ kính của Phố cổ Đồng Văn, những đêm lửa trại ấm áp cùng các điệu dân vũ rộn ràng đã trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, biến vùng đất địa đầu Tổ quốc thành “Thành phố khiêu vũ” trong lòng du khách quốc tế.
TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.
TPO - Với tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" kêu gọi Gen Z hiến kế cho những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời yêu cầu các đội đưa ý tưởng xuống thực địa, thử nghiệm và tìm kiếm nguồn lực để biến giải pháp thành việc thật.
TPO - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên, tuổi trẻ miền Tây đã hiến kế gỡ điểm nghẽn khởi nghiệp bằng mô hình kết nối sinh viên với mạng lưới doanh nghiệp đồng hành, chuyển vị thế từ người đi xin việc sang kiến tạo, làm chủ.
TPO - Từ giống cây mới được anh Triệu Văn Tự mang về trồng ở vườn nhà cách đây 6 năm, đến nay đã có hơn 20 hộ dân cùng trồng và thu lợi kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình này đã lan tỏa tư duy làm nông nghiệp thuần vi sinh và một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đang được hình thành.
TPO - “Tôi là Guseinova Milana, đến từ LB Nga và đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân” là phần chào hỏi của "bông hồng Nga" tham dự vòng Chung khảo Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026.
TP - Trước thềm cuộc gặp mặt, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên ngày 15/10 về chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước đã chia sẻ những “điểm nghẽn” từ thực tế học tập, nghiên cứu, việc làm và hiến kế để mở rộng cơ hội phát triển.
TP - Căng mình vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng đến từng nhà, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến, chị Bàn Thị Đào (dân tộc Dao) - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang biến chuyển đổi số từ một khái niệm xa lạ thành những kỹ năng thiết thực trong đời sống người dân vùng xa.
TPO - Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng (Nghệ An) còn trực tiếp tháo dỡ nhà cửa, khuân vác, vận chuyển tài sản, chung tay giúp các hộ dân sớm hoàn tất việc di dời để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
TPO - Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.
Năm mươi năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, gia đình quây quần sum họp, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui. Vui vì mong muốn đổi đời của mình đã mãn nguyện.