TPO - Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng bằng thực phẩm và các loại vitamin, người bệnh mắc COVID-19 cần có một chế độ sinh hoạt và tập luyện phù hợp để cơ thể hồi phục toàn diện.
TPO - Kể từ khi COVID-19 xuất hiện cho đến nay, khái niệm nhiễm COVID-19 gây bệnh cho phổi thay đổi nhiều. Khoảng một năm gần đây, nghiên cứu cho thấy virus tác động đa cơ quan trong cơ thể kể cả tim, gan, thận...
TP - Lợi dụng tâm lý lo lắng của cộng đồng sau khi mắc COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân bán thuốc hoặc bán các gói khám và điều trị di chứng hậu COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo không phải bệnh nhân nào nhiễm COVID-19 đều để lại di chứng.
TP - Theo quy định, bệnh nhân mất do COVID-19 sẽ không tốn chi phí mai táng, tuy nhiên, nhiều hộ gia đình ở Quảng Ngãi đang phải gánh khoản phí mai táng người thân chết vì COVID-19 với giá “trên trời”.
TPO - Dấu hiệu sớm của ung thư phổi rất ít xuất hiện và cũng không có xét nghiệm sàng lọc nào có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Vì vậy, phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán khi ung thư đã tiến triển và di căn ra khắp nơi trong cơ thể.
TPO - Các bác sĩ khoa Ngoại Nhi tổng hợp phối hợp với với các bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật, điều trị thành công cho một bé gái 23 ngày tuổi bị thoát vị hoành trái nghẹt kèm theo viêm phổi nặng do nhiễm RSV.
TPO - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, thở oxy qua mash chụp không đáp ứng. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định thở oxy lưu lượng cao bằng máy HFNC với nồng độ oxy lên đến 90%. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân tiến triển xấu hơn...
TPO - Tiếp nhận thông tin hỗ trợ vận chuyển tạng của người hiến gồm tim, gan và hai quả thận, lực lượng CSGT Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM phối hợp dẫn đường "thần tốc" trong đêm, đưa tạng về Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho bệnh nhân đang chờ.
TPO - Sau hơn 2 năm bỏ hoang, bệnh viện trăm tỉ đồng trong cụm công trình bệnh viện chuyên khoa ở Bình Dương đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Hôm nay, hàng chục bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại khu bệnh viện từng bỏ hoang này.
TPO - Lá phổi là cơ quan nội tạng quan trọng hàng đầu của cơ thể, nếu phổi có vấn đề, sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là những thói quen bạn nên thay đổi để giữ cho phổi được khỏe mạnh.
TPO - Bạn không thể ngờ rằng những thực phẩm mua vừa sẵn vừa 'rẻ như bèo' dưới đây lại có thể giúp cho phổi của bạn luôn khỏe mạnh, sạch sẽ và nâng cao sức đề kháng.
TPO - Ngày 19/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay đã trải qua 64 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Bệnh nhân 91- nam phi công tiếp tục tiến triển, đã tự ăn qua miệng, tự xoay trở trên giường và tự ngồi dậy.
TPO - Liên quan đến bệnh nhân 91- nam phi công người Anh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, Bệnh nhân đã cai thở máy được 60 giờ.
TPO - Theo các chuyên gia y tế, nếu cơ thể của bạn xuất hiện những dấu hiệu sau đây rất có thể là lời cảnh báo gan, phổi đang "bị bệnh", cần đến bệnh viện thăm khám để được thải độc gan, thanh lọc phổi hoặc điều trị kịp thời.
TPO - Phổi của nam phi công người Anh đã cải thiện thêm, thông khí phổi tăng và ổn định gấp đôi so với các ngày trước, lưu lượng ECMO đã giảm tuy nhiên các bác sĩ đánh giá nam phi công vẫn chưa đạt mức có thể cai ECMO. Đặc biệt, cơ hoành phải có hoạt động nhưng còn yếu (cách đây vài ngày cơ này được đánh giá là liệt).
TPO - Ung thư phổi là căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao, số người mắc căn bệnh 'sát thủ' này đang ngày một tăng và trẻ hóa. Bạn có thể ngăn ngừa ung thư phổi hiệu quả bằng những thực phẩm rẻ tiền, rất sẵn tại các chợ như táo, tỏi, bông cải xanh, ớt chuông, quả lựu...
TPO - Thông tin mới nhất từ Tiểu ban điều trị cho biết, hiện tại phổi của bệnh nhân tương đối cải thiện, phổi đã giảm đông đặc, tỷ lệ còn gần 80% so với trước đó là 90%. Bệnh nhân sắp được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị hồi sức tích cực và có nhiều chuyên khoa kết hợp.
TPO - Cà phê, trà, bia, hải sản, khoai tây chiên, kem, nước trái cây, món ăn cay... những thực phẩm ngon miệng được nhiều người mê mẩn nhưng không ngờ lại có thể gây nên những bất lợi cho hệ hô hấp, 'phá hoại' phổi.
TPO - Chế độ ăn uống lành mạnh là điều cần thiết cho một cuộc sống khỏe mạnh. Một số thực phẩm sau đây có thể giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, giải độc cơ thể, làm sạch gan, phổi và chống lại ung thư.
TPO - Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, tính đến chiều 15/5, Trung tâm đã nhận được gần 50 lời đề nghị được tặng một phần phổi của bản thân để ghép cho nam phi công người Anh. Những người đăng ký hiến một phần phổi ở nhiều độ tuổi khác nhau, có người là bác sỹ, điều dưỡng, nhà báo, có người là bộ đội...
TPO - Có khá nhiều thực phẩm là món ăn yêu thích của bạn hoặc nghĩ nó vô hại cho cơ thể, nhưng theo các chuyên gia y tế, bạn có thể đang 'đầu độc' cơ thể của mình, đặc biệt là phổi với những món ăn dưới đây.
TPO - Không chỉ gây tổn thương hệ hô hấp, virus SARS-CoV-2 còn được cho là có thể gây viêm cho phần não điều khiển việc hô hấp, theo các nhà nghiên cứu Mỹ.
TPO - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19 cho biết, về mặt lâm sàng, tổn thương phổi do SARS-CoV-2 rất khác với virus gây bệnh SARS hay cúm mùa.
TPO - Theo Bộ Y tế, một diễn tiến mới về tải lượng vi rút ở bệnh nhân 91 có dấu hiệu lạc quan hơn, kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 ở bệnh phẩm dịch phế quản cho kết quả âm tính, trong khi bệnh phẩm ở dịch mũi họng thì còn dương tính yếu.
TPO - Bệnh ung thư phổi thường gặp ở những người hút thuốc lá thường xuyên, tuy nhiên, tỷ lệ người trẻ không hút thuốc lá mắc bệnh này đang ngày càng tăng và ung thư phổi vẫn đang là 'sát thủ' đứng đầu gây tử vong trong các bệnh ung thư.
TPO - Lần đầu tiên công nghệ hình ảnh cắt lớp (CT) được sử dụng để giúp chống lại SARS-CoV-2 - virus chủng mới corona gây đại dịch COVID-19. Bệnh nhân trong video là một nam giới người Mỹ, đang phải thở máy, trong tình trạng nguy kịch.