Phó Thủ tướng kiểm tra cầu và nút giao phức tạp nhất đường Vành đai 3 TPHCM

TPO - Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, tại 2 điểm gồm cầu Bình Gởi và nút giao Tân Vạn. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo TPHCM.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài đầu tư khoảng 76,34 km, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; được khởi công tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM cho biết, với công trình cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Về thi công, sản lượng thực hiện của dự án thành phần 1 (DATP1) đạt 58,7%, DATP3 đạt 47,0%, DATP5 đạt 45,6% và DATP7 đạt 81,9% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/12 sẽ thông xe 24,1 km đường cao tốc, bao gồm 14,7 km tại TPHCM, 6,4 km tại Tây Ninh (Long An cũ) và 3,0 km tại TPHCM (khu vực Bình Dương cũ). Đến 30/6/2026, thông xe toàn tuyến dự án.

bd-1.png
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM
bd-2.png
Công trình cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Đối với nút giao Tân Vạn thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, được khởi công từ tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, với mức đầu tư 1.848 tỷ đồng. Đây là nút giao được nhà đầu tư đánh giá lớn và phức tạp nhất của đường Vành đai 3 TPHCM.

Ông Trần Hùng Việt - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương cho biết, gói thầu XL1 (nút giao Tân Vạn) đạt 31,2%, chậm tiến độ so với kế hoạch.

Theo ông Việt, các nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp thi công tại một số vị trí. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như nền đất yếu cần thời gian lún dài (9-12 tháng) và giá vật liệu xây dựng biến động.

bd-3.png
Nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị đã ký giao ước thi đua 100 ngày để hoàn thành các hạng mục trước 19/12/2025. Đồng thời, đã kiến nghị UBND TPHCM nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn để đảm bảo hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu dự án Vành đai 3 TPHCM trong thời gian qua. Ông đánh giá từ sau đợt kiểm tra tháng 6 đến nay, các gói thầu đã có bước tiến rõ rệt, nhiều hạng mục đạt sản lượng tốt.

Phó Thủ tướng lưu ý mục tiêu đến cuối năm nay phải cơ bản hoàn thành toàn tuyến để kịp tổ chức lễ thông xe vào ngày 19/12/2025. Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "100 ngày đêm, 3 ca 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi thông xe.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, khó khăn lớn nhất hiện nay là xử lý nền đất yếu. Do đó, các đơn vị thi công cần áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp, khắc phục kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

Thu giữ 36 tấn đường nhập lậu ở Lao Bảo

TPO - Từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 33 vụ liên quan 33 người, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

TPO - Một nam thanh niên rơi từ taluy đường xuống vực sâu tại thôn Lô Lô Chải, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chiều 24/10. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

TPO - Theo người thân và đại diện UBND xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ, cuộc sống gia đình của T.T.T.H trước khi xảy ra sự việc nhảy cầu không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Vợ chồng được nhận xét sống hòa thuận, kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ từng có biểu hiện trầm cảm, đi khám bệnh trước đó khiến những người ở lại càng thêm bàng hoàng xót xa.

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Lan tỏa nghị lực của trẻ mồ côi từ hành trình 5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên quan tâm lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em đã nhận được học bổng và sự hỗ trợ suốt 5 năm qua cùng những câu chuyện đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm, qua đó tạo hiệu quả lan tỏa rộng rãi đến toàn thể thanh niên Việt Nam và toàn xã hội.

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

Thủ tướng: Bộ Y tế là cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

TPO - Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại địa phương, nhiệm vụ này do Sở Y tế phụ trách; ở cấp xã, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ được bổ sung nhân sự chuyên trách về an toàn thực phẩm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

Hà Nội xem xét đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup. Dự án chưa từng có tiền lệ này được kỳ vọng giải quyết bài toán thoát lũ và cung cấp nguồn vật liệu san lấp khổng lồ cho Thủ đô.

 Chuyên gia Nhật Bản tiết lộ thách thức khi thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Chuyên gia Nhật Bản tiết lộ thách thức khi thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TPO - Mái rộng 33,2 m tạo hình chiếc lá dừa nước đặc trưng cho cây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về khả năng chống chịu gió mạnh. Nhóm thiết kế đã tiến hành ba đợt thử nghiệm trong hầm gió để xác định hình dáng mái và cấu trúc vòm tối ưu. Từ đó, cây cầu được tính toán để chịu sức gió lên tới 45 m/s.