Phim về thảm họa máy bay phải tạm hoãn

Đạo diễn Alister Grierson (trái) và cha đẻ “Avatar” từng hợp tác làm phim thảm họa
Đạo diễn Alister Grierson (trái) và cha đẻ “Avatar” từng hợp tác làm phim thảm họa
TP - Nhà sản xuất Deep Water vừa cho biết, hãng phải tạm ngừng làm phim này vì gợi nhớ vụ máy bay mất tích bí ẩn MH370.

Phim kể chuyện một cảnh sát và một nhóm người sống sót phải chiến đấu với bầy cá mập nguy hiểm sau khi chiếc máy bay chở họ bị rơi giữa đại dương. Trong phim, chiếc máy bay đang hướng từ Sydney về Bắc Kinh thì gặp nạn.

Hãng Arclight Films thông báo rằng việc sản xuất phải ngưng trệ do “tôn trọng những gì đang xảy ra hiện nay”. Giám đốc điều hành hãng Gary Hamilton, lấy làm tiếc về sự kiện vừa rồi của hãng hàng không Malaysia. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, điểm giống nhau duy nhất giữa bộ phim và câu chuyện thực tế là sự cố máy bay trên biển.

Deep water do đạo diễn Alister Grierson thực hiện, có vẻ ông ưa thích chủ đề thảm họa. Năm 2011 ông từng làm Sanctum ở dạng 3D, doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Úc. Phim kể về đoàn thám hiểm hang động thế giới, gặp cơn bão nhiệt đới nên rơi xuống hang động, phải chống chọi cái lạnh, nguy cơ bị kẹt ở đó mãi mãi. Ê kíp sản xuất này cũng tham gia Deep water.

“Tương đồng về chủ đề và đúng thời điểm này, nên nhiều người có thể liên hệ bộ phim với câu chuyện thực tế. Đây thực sự là điều khó”, đạo diễn nói. Ông cho rằng phim chỉ nhạy cảm ở thời điểm này, chứ trung tâm của phim làm về nhóm người sống sót, đánh vật với cá mập. “Tình huống phiêu lưu của các nhân vật trong phim vừa đáng sợ, lại có chút thú vị”, đạo diễn nói.

Ngân sách 25 triệu USD, bộ phim Úc hợp tác Trung Quốc này có thể phải lùi ngày ra mắt tới 2 năm, theo lời đạo diễn. Các nhà làm phim cho rằng, thời gian đó đủ để những tranh cãi xung quanh sự mất tích bí ẩn MH 370 sáng tỏ. Bộ phim cũng mới khởi quay tại trường quay Village Roadshow ở Queensland ít ngày trước sự kiện MH370 biến mất bí ẩn.

Cũng vì vụ mất tích máy bay, chiến dịch quảng bá phim Last flight (Chuyến bay cuối cùng) ở Bắc Kinh phải hủy bỏ. Phim của đạo diễn Vincent Zhou ra mắt ở Trung Quốc hôm 21/3, có sự tham gia của diễn viên Anh Ed Westwich và người đẹp Zhu Zhu. Phim quay ở Thái Lan kể về chiếc máy bay 747 cũ, cất cánh từ hòn đảo hẻo lánh ở giữa Thái Bình Dương, bất ngờ gặp sự cố. Trong khi hành khách hoảng loạn thì cơ trưởng và đội trưởng đội tiếp viên cố gắng điều tra.

Theo Cyberpresse, Allocine
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".