Philippines: Cảnh sát truy quét ma túy kiểu gây sốc

Người dân Philippines tới xem nghi can ma túy bị bắn chết trên đường phố. Ảnh: AP.
Người dân Philippines tới xem nghi can ma túy bị bắn chết trên đường phố. Ảnh: AP.
TP - Cảnh sát Philippines ngày 16/8 cho biết họ vừa tiêu diệt 32 người, bắt giữ 109 nghi can để răn đe những kẻ buôn bán, nghiện ma túy khác.

Sau một loạt cuộc đột kích trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy lớn nhất từ trước tới giờ, ngày 14/8, cảnh sát Philippines tiêu diệt 32 người bị cho là tội phạm ma túy ở tỉnh Bulacan, gần thủ đô Manila. Ông Romeo Caramat, cảnh sát trưởng tỉnh Bulacan, nói với các phóng viên tại Manila ngày 16/8: “Chúng tôi muốn gây sốc và kinh hoàng cho tội phạm ma túy. Những tên tội phạm ma tuý khác sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi tiếp tục buôn bán ma túy”.

Ông Caramat khẳng định, cảnh sát chỉ tiêu diệt nghi phạm khi họ buộc phải tự vệ. Cảnh sát thu giữ được nhiều súng ngắn và lựu đạn trong cuộc đột kích. Ông nói: “Chúng tôi biết, chúng tôi đã không làm gì sai”. Khi được hỏi làm thế nào có thể tấn công được nhiều tội phạm có vũ khí như vậy mà không cảnh sát nào bị thương, ông Caramat trả lời: “Đừng buộc tôi phải giải thích”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dễ dàng thắng cử tổng thống năm ngoái, một phần nhờ cam kết sẽ xử lý hàng chục nghìn đối tượng buôn bán và nghiện ma túy, điều mà ông cho là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Duterte cam kết sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống ma túy trong ba đến sáu tháng, đồng thời truy quét các chính trị gia tham nhũng.

Sau khi trở thành tổng thống, ông Duterte bị chỉ trích không thể nhanh chóng chấm dứt vấn nạn ma túy bằng cách tiêu diệt đối tượng buôn bán, nghiện ma túy. Hồi tháng 2, ông cho phép quân đội tham gia cuộc chiến chống ma túy. Tuần trước, Tổng thống Duterte thừa nhận, ông  không thể thực hiện cam kết quét sạch ma túy trong nhiệm kỳ của mình. “Với nạn ma túy, không thể giải quyết bởi một người, một vị tổng thống trong một nhiệm kỳ. Nó đã đưa đất nước này xuống vũng lầy”, Tổng thống Duterte phát biểu tại thành phố Davao, quê hương ông ngày 12/8. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tuần trước tại trụ sở Cảnh sát quốc gia, Tổng thống Duterte khẳng định, ông sẽ không thay đổi chiến thuật trong cuộc chiến chống ma túy. Ông một lần nữa hứa hẹn sẽ tha thứ cho cảnh sát nếu họ bị buộc tội giết người trong khi chiến đấu chống tội phạm ma tuý.

Các nhóm nhân quyền, trong đó có Kaparatan, đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành để phản đối tình trạng lạm sát. Hàng ngàn người đã tuần hành trước trụ sở Cảnh sát quốc gia, phản đối những cuộc vây bắt, nổ súng với biểu ngữ “Hãy chấm dứt giết chóc ở Philippines”.

MỚI - NÓNG