Phiên chợ 0 đồng ở phố cổ Hội An diễn ra liên tục trong 5 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Người dân tham gia phiên chợ 0 đồng ở Hội An.
Người dân tham gia phiên chợ 0 đồng ở Hội An.
TPO - Phiên chợ 0 đồng lần thứ nhất tại TP Hội An khiến người dân nơi đây cảm thấy ấm lòng bởi những sẻ chia giữa mùa dịch khó khăn.

Ngày 17/8, người dân Hội An đến tham gia Chợ phiên 0 đồng tại Điểm dừng chân (số 8 Hoàng Diệu; thuộc khu làm việc của Văn phòng hướng dẫn tham quan du lịch Hội An).

Phiên chợ 0 đồng ở phố cổ Hội An diễn ra liên tục trong 5 ngày ảnh 1

Phiên chợ 0 đồng sẻ chia với người nghèo trong dịch bệnh.

Không đợi nhắc nhở, ai nấy đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách khi tham gia phiên chợ.

Phiên chợ 0 đồng ở phố cổ Hội An diễn ra liên tục trong 5 ngày ảnh 2

Thực phẩm tươi sạch trao tận tay.

Tại phiên chợ, các mặt hàng 0 đồng phục vụ người dân miễn phí như các loại thực phẩm thiết yếu gạo, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, rau củ quả… Các TNV có mặt tại các quầy trao tận tay từng món hàng.

Phiên chợ 0 đồng ở phố cổ Hội An diễn ra liên tục trong 5 ngày ảnh 3
Những suất quà là thực phẩm thiết yếu cho người dân trong những ngày thực hiện giãn cách, phòng chống dịch COVID-19.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hội An cho biết, phiên chợ 0 đồng là hoạt động nhằm chung tay và sẻ chia cùng người dân vượt khó khăn trong đại dịch COVID-19.

UBMT và các đoàn thể thành phố đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng, sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay.

Có khoảng 1.500 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng được trao cho các gia đình ở các xã phường. Riêng xã đảo Tân Hiệp, thành phố sẽ chuyển hàng hóa ra đảo để địa phương tự tổ chức.

"Đây thực sự là những thực phẩm thiết yếu, cần thiết. Phần vì khó khăn kinh tế, phần vì hạn chế đi lại nên những phần quà như vậy lúc này rất ý nghĩa, khiến người nghèo chúng tối cảm thấy rất ấm lòng", ông Trần Trung Thành (trú phường Cẩm Phô, TP. Hội An) chia sẻ.

Ngay trong phiên đầu tiên ngày 16/8, các tổ chức và cá nhân đã ủng hộ 300 triệu đồng để tiếp tục tổ chức các “Chợ phiên 0 đồng” tiếp theo.

Phiên chợ sẽ diễn ra liên tục trong 5 ngày phiên chợ vào các buổi sáng, từ ngày 16 đến 20/8.

MỚI - NÓNG