TPO - Ngày 23/1, BS Nguyễn Thanh Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, tại đây vừa liên tục tiếp nhận hai trường hợp bị hóc dị vật rất nguy hiểm. Các bác sĩ đã phải can thiệp lấy dị vật từ đường thở và đường ăn cho người bệnh.
TPO - Đang chìm trong giấc ngủ, người đàn ông đột ngột bật dậy ho ra máu ào ạt. Ngay lập tức người bệnh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã can thiệp gây tắc động mạch phế quản cứu người bệnh.
TPO - Bé trai 10 tuổi được chẩn đoán bị viêm phổi nhưng qua nhiều bệnh viện điều trị, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị ung thư phổi hiếm gặp.
Nam bệnh nhân 31 tuổi, là nạn nhân vụ lũ quét, sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, dù được cấp cứu, điều trị tích cực sau khoảng 1 giờ tìm thấy nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi
TPO - Ngày 24/5, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) cho biết tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị dị vật “bỏ quên” lâu ngày trong phổi.
TP - Ngày 6/6, bác sĩ Nguyễn Bá Cường, Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân N.T.T. (60 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, phổi không còn đảm bảo được chức năng thông khí ngay cả khi hỗ trợ máy thở tối đa. Trước đó bệnh nhân mua mối - một món ăn đặc sản của địa phương về làm món mối rang.
TPO - Suốt 20 năm ho ra máu dai dẳng nhưng không tìm ra nguyên nhân. Gần đây, tình trạng chuyển nặng, người bệnh đến TPHCM thăm khám thì được bác sĩ phát hiện có dị vật lớn nằm trong phế quản.
TPO - Số ca bệnh nặng, tử vong vì COVID-19 tại TPHCM tiếp tục giảm sâu. Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 với mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng.
TPO - Số ca tử vong đã giảm sâu xuống mức kỷ lục mới là tín hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Trong 24 giờ qua, TPHCM chỉ còn 33 ca tử vong, đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.
TPO - Sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng tình trạng suy hô hấp không cải thiện, bé trai được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phát hiện mảnh xương lớn đang ghim vào thành phế quản của bệnh nhi.
TPO - Một dị vật là xương cá nằm trong phế quản của cụ ông 74 tuổi suốt 5 năm vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế can thiệp để lấy ra ngoài thành công; sau khi nam bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, khó thở kéo dài.
TPO - Khi trẻ bị hen thì đường hô hấp vốn sẵn gây ra tắc nghẽn rất dễ tổn thương nhiễm virus kèm theo, do vậy cơ địa hen sử dụng corticoid là cơ địa nguy cơ mình mắc bệnh nCOV nếu như tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh.
TPO - TS. BS Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm dị ứng - Miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, ngày 9/12 Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khám và tư vấn và phát thuốc miễn phí bệnh Hen phế quản cho bệnh nhân hen phế quản.
TPO - Cụ ông 90 tuổi bị rơi cả cầu răng giả 4 chiếc vào phế quản, gây hẹp gần hoàn toàn phế quản gốc trái và đe dọa tính mạng khi đang được lắp răng giả.
TPO - BV Bạch Mai đã họp kiểm thảo tử vong, có kết luận gửi đến Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ y tế về trường hợp tử vong của bệnh nhân Nguyễn Thị B khi đang nội soi phế quản.
TPO - Sau khi tiêm trẻ corticoid tại phòng khám tư, trẻ đỡ ho nhanh, nhưng sau khoảng một tháng trẻ có dấu hiệu nặng mặt, ăn khỏe hơn bình thường (4 bát cơm/bữa), tăng 3-4kg, tóc mọc thấp, xuất hiện ria mép. Nhập viện, tuyến thượng thận của trẻ đã không còn hoạt động.
TPO - Trẻ bị hen phế quản phải giới hạn hoạt động thể lực, đối diện với nguy cơ tử vong, suy hô hấp... khi lên cơn. Giữ trẻ tránh các yếu tố nguy cơ khởi phát cơn hen như lông các loại vật nuôi trong nhà như chó, mèo, khói thuốc, mạt nhà, bụi bặm, khói bếp, gián, các loại bình xịt có mùi nồng nặc...
TPO - Mùa sinh của trẻ gắn liền với môi trường, khí hậu mà trẻ tiếp xúc ngay khi chào đời nên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này. Vậy những trẻ sinh ra vào mùa xuân, mùa đầu tiên của năm mới sẽ có những điều "lợi" và "hại" hơn các bạn sinh các mùa khác như thế nào?
TPO - Trước đây khi tiếp nhận bệnh nhân có hạch trung thất, muốn lấy hạch thì phải rạch lồng ngực để lấy hoặc đút ống nội soi từ trên cổ sâu vào trung thất. Tuy nhiên, với kỹ thuật siêu âm nội soi mới này giúp bác sĩ quan sát dưới hình ảnh siêu âm các tổ chức hạch dưới phế quản để xác định được vị trí, đường hướng để định hướng việc chọc kim sinh thiết tổ chức hạch đó làm xét nghiệm.
TPO - Theo UNICEF, số trẻ tử vong trên toàn thế giới do ô nhiễm không khí còn cao hơn cả tử vong vì bệnh sốt rét và HIV/ AIDS cộng lại. Còn tại Việt Nam, hiện chưa có nghiên cứu hay thống kê nào về tác động của ô nhiễm lên sức khỏe nhưng hiện số bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí đang ngày càng gia tăng.
TPO - Tại các BV lớn như Nhi TƯ, BV E, BV Saint Paul ở Hà Nội, mấy ngày qua ngoài số trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết, các bé bị bệnh lý về hô hấp như sốt virus, ho, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm não Nhật Bản cũng tăng cao.
Thạch có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, lại giòn giòn sần sật rất dễ ăn nên ai cũng ưa thích. Nếu bạn bổ sung thạch vào chế độ ăn uống của mình, sẽ có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là làm giảm các rối loạn về da như viêm và mụn.
Lao là một bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm có tính chất xã hội. Bệnh gây nên bởi trực khuẩn Mycobacterium tuberculosis, bệnh thường gây tổn thương ở phổi.
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khuyên cha mẹ nên mặc ấm, đeo khẩu trang, vệ sinh tay chân, dinh dưỡng tốt, tiêm văcxin cúm và phế cầu cho trẻ hen phế quản.
Trái quất là loại quả mà bất cứ người Việt nào cũng không hề xa lạ. Nhưng các chất dinh dưỡng và công dụng của nó thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng SKGĐ khám phá loại trái cây này!
Những cơn ho khi thời tiết thay đổi sẽ tự hết sau vài ba ngày, nhưng nếu không điều trị chúng có thể biến thành mạn tính gây xơ cứng phế quản, dẫn tới to tim, suy hô hấp…
Mật ong và gừng từ lâu được xem là vị thuốc tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc kết hợp hai thực phẩm này lại với nhau để chăm sóc sức khỏe, trị cảm cúm, tăng sức đề kháng… vào mùa lạnh thì chắc hẳn không phải ai cũng biết.