![]() |
Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An) vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam triển khai dự án đặt máy ảnh tự động (camera trap) trong khu vực rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh. Bẫy ảnh được đặt tại vùng rừng nguyên sinh thuộc các tiểu khu 681, 704, 697, 703, 698, 701, 702, 708 có độ cao 1.000 - 1.500m. |
![]() ![]() |
Việc đặt máy bẫy ảnh nhằm tăng cường hoạt động giám sát, nghiên cứu sự đa dạng sinh học và bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm trong tự nhiên. |
![]() |
Sau thời gian đặt máy bẫy ảnh, lực lượng chức năng đã thu thập được những bức ảnh cho thấy có sự hiện diện của nhiều loài động vật quý hiếm đang sinh trưởng trong rừng nguyên sinh khu vực biên giới thuộc xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An). Trong ảnh là Cầy vòi mốc (Paguma larvata). |
![]() |
Trong đó, cơ quan chức năng phát hiện loài Mèo gấm (Pardofelis marmorata). Đây là loài sắp nguy cấp trên toàn cầu, có nguy cơ bị đe dọa ở Việt Nam vì môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt. |
![]() |
Loài Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis) cũng được phát hiện trong rừng nguyên sinh. Đây là loài được liệt kê trong diện cực kỳ nguy cấp trên Sách Đỏ Việt Nam. |
![]() |
Loài Cầy móc cua (Herpestes urva) thuộc nhóm động vật hoang dã cần bảo vệ. |
![]() |
Loài Gấu ngựa (Ursus thibetanus) là loài động vật hoang dã nguy cấp cũng được phát hiện. |