TP. Huế:

Phát hiện con vật lạ trong vườn, cụ bà đem giao nộp kiểm lâm mới biết là loài có tên trong Sách đỏ

TPO - Phát hiện con vật lạ trong vườn nhà, bà Nguyễn Thị Song (ngụ phường Phú Thượng, TP. Huế) đã bắt giữ và gọi điện thoại xin giao nộp cho cơ quan kiểm lâm. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, đây là loài rùa đất lớn quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Chiều 28/8, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lực lượng bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh vừa tiếp nhận một cá thể rùa đất lớn quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Phát hiện con vật lạ trong vườn, cụ bà đem giao nộp kiểm lâm mới biết là loài có tên trong Sách đỏ ảnh 1

Người dân tự nguyện giao nộp rùa đất lớn quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm.

Trước đó, cá thể rùa được bà Nguyễn Thị Song (ngụ phường Phú Thượng, TP. Huế) phát hiện trong vườn nhà mình. Nghi là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà Song bắt giữ và báo với cơ quan chức năng qua đường dây nóng để giao nộp, với nguyện vọng thả về môi trường tự nhiên.

Nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra và tiếp nhận cá thể rùa đất lớn này.

Rùa đất lớn (còn gọi là rùa sen vàng) có tên khoa học Heosemys grandis. Đây là loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Loài rùa này có môi trường sống phù hợp với điều kiện sinh cảnh bán cạn, sông, suối, đồng ruộng... Trên thế giới, rùa đất lớn phân bố ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Malaysia. Ở Việt Nam, rùa đất lớn phân bố ở Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phước…

MỚI - NÓNG