Giao nộp cá thể động vật hoang dã quý hiếm có hình thù lạ chạy lạc giữa phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện một cá thể động vật có hình thù lạ chạy băng ngang đường phố tại Huế, người dân đuổi bắt và tự giác giao nộp cho cơ quan kiểm lâm.

Chiều 10/1, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, bộ phận chuyên trách thuộc cơ quan này vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân giao nộp.

Giao nộp cá thể động vật hoang dã quý hiếm có hình thù lạ chạy lạc giữa phố ảnh 1
Người dân giao nộp cá thể tê tê Java quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm sau khi bắt được con vật chạy lạc trên đường phố ở TP. Huế. Ảnh: KLCC

Trước đó, vào đêm khuya, đường dây nóng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế tiếp nhận thông tin có một cá thể động vật nghi thuộc loài hoang dã quý hiếm chạy băng qua đường Đào Tấn (TP. Huế) được một người dân đuổi bắt được.

Sáng hôm sau, lực lượng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế đã tiếp cận được người dân vừa bắt cá thể động vật này.

Qua xác minh, đây là cá thể tê tê Java hoang dã. Người dân cho biết, sau khi bắt được cá thể tê tê, biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp, nên đã liên hệ cơ quan chức năng nhằm giao nộp phục vụ công tác cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Tê tê Java (manis javanica) được xếp nhóm IB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-CP và có trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là loài động vật thuộc diện nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

MỚI - NÓNG