Pakistan: Cựu bảo vệ đóng giả làm bác sĩ phẫu thuật khiến bệnh nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Flickr
Ảnh minh hoạ: Flickr
TPO - Một cụ bà 80 tuổi ở Pakistan đã tử vong sau khi bị phẫu thuật bởi một cựu nhân viên bảo vệ đóng giả làm bác sĩ.

Theo SCMP, bà Shameema Begum (80 tuổi) ở Lahore (Pakistan) đã qua đời hôm 6/6, hai tuần sau khi “được” phẫu thuật vết thương trên lưng bởi cựu nhân viên bảo vệ giả làm bác sĩ Muhammad Waheed Butt.

“Chúng tôi không thể nắm được hết hoạt động của các bác sĩ vì bệnh viện quá lớn”, một quan chức giấu tên ở bệnh viện Mayo giải thích.

Ông cho biết không rõ kẻ mạo danh đã thực hiện loại phẫu thuật nào với bệnh nhân Begum. Đáng chú ý, vào thời điểm diễn ra ca phẫu thuật, trong phòng mổ còn có một kĩ thuật viên.

Trước đó, gia đình bà Begum đã trả tiền cho Butt để thực hiện một ca phẫu thuật và hai lần đến nhà băng bó vết thương cho bệnh nhân.

Nhưng khi bệnh nhân ngày càng đau đớn và chảy máu nhiều hơn, gia đình đã đưa bà Begum trở lại bệnh viện. Tại đây, họ phát hiện sự thật về Butt.

Thi thể bà Begum sau đó được đưa đi khám nghiệm để xác định liệu cái chết của bà có liên quan đến các biến chứng từ ca phẫu thuật trước đó hay không.

“Người bảo vệ đã bị buộc tội và đang bị cảnh sát giam giữ,” phát ngôn viên cảnh sát Lahore - Ali Safdar cho biết. "Butt đã đóng giả như một bác sĩ và cũng đã đến thăm khám tại nhà cho những bệnh nhân khác trong quá khứ."

Đại diện bệnh viện Mayo cho biết Butt đã bị sa thải cách đây hai năm vì cố gắng tống tiền bệnh nhân.

Trước đó hồi tháng Năm, một người đàn ông đã bị bắt vì đóng giả bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Lahore và tống tiền bệnh nhân trong khu phẫu thuật.

Năm 2016, một phụ nữ đã giả làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh và tiến hành các ca phẫu thuật trong suốt tám tháng cùng với các bác sĩ có trình độ tại bệnh viện Services (Lahore), cơ sở y tế lớn thứ hai ở Pakistan.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG