Hoả hoạn tại nhà máy hoá chất ở Ấn Độ, 18 người chết cháy

0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: ANI
Nhà máy nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: ANI
TPO - Ít nhất 18 người đã thiệt mạng hôm thứ Hai trong vụ cháy tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Pune, miền tây Ấn Độ.

Theo Reuters, đám cháy bùng phát tại nhà máy sản xuất hoá chất SVS Aqua Technologies, chuyên sản xuất các sản phẩm tẩy rửa bao gồm nước rửa tay.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám khói dày đặc bốc lên từ nhà máy, trong khi đội cứu hoả vật lộn kiểm soát ngọn lửa.

Cảnh sát cho biết 20 người đã sống sót sau vụ hỏa hoạn và thi thể cháy đen của 18 người thiệt mạng đã được tìm thấy. Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà máy có khoảng gần 40 người.

Hiện trường vụ cháy. Nguồn: Twitter

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trên Twitter. Văn phòng Thủ tướng cho biết thân nhân của những người thiệt mạng này sẽ được nhận 200.000 rupee Ấn Độ (tương đương 2.750 đô la) từ quỹ cứu trợ và những người bị thương sẽ nhận được 50.000 rupee Ấn Độ.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được điều tra. SVS Aqua Technologies không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.