TPO - Người đứng đầu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa gửi thư kêu gọi các thành viên trong nhóm huỷ bỏ bất kỳ thỏa thuận nào có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục khai thác dầu mỏ, khí đốt và than đá.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ả-rập Xê-út trong ngày 6/12 để gặp Thái tử Mohammed bin Salman nhằm bàn về việc khai thác dầu mỏ, hợp tác của nhóm OPEC+, cuộc xung đột ở Dải Gaza và Ukraine.
TPO - Ngày 3/4, giá dầu thô tăng mạnh sau khi Ả-rập Xê-út và các nước khác trong OPEC+ bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng, gửi đi một tín hiệu đáng ngại cho lạm phát toàn cầu chỉ vài ngày sau khi số liệu thống kê giá cả của Mỹ giúp thị trường lạc quan.
TPO - Khi tính toán cách đáp trả việc Ả-rập Xê-út giảm sản lượng khai thác dầu mỏ, Tổng thống Mỹ Joe Biden bị các nghị sĩ gây sức ép phải làm điều gây tổn hại cho Riyadh nhất: Dừng bán vũ khí và hạn chế hợp tác an ninh.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden triển khai một chiến dịch gây sức ép toàn diện để ngăn các đồng minh Trung Đông không cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ, CNN dẫn nhiều nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
TPO - Ngày 5/10, nhóm OPEC+ nhất trí giảm sâu sản lượng khai thác dầu mỏ, hạn chế nguồn cung cho thị trường vốn đã hạn chế. Mỹ phản ứng mạnh mẽ, gọi đây là quyết định “thiển cận”.
TPO - Ngày 21/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới OPEC+, Điện Kremlin thông báo.
TPO - Mỹ không kỳ vọng Ả-rập Xê-út ngay lập tức tăng sản lượng khai thác dầu mỏ mà chờ đợi kết quả cuộc họp sắp tới của nhóm OPEC+ ngày 3/8, một quan chức Mỹ vừa cho biết.
TPO - Hoa dâu tây đắt hàng dịp 8/3. Kiên Giang: Nông dân lao đao vì xoài rớt giá thê thảm. OPEC+ gia hạn phần lớn cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong tháng 4/2021.