Ông Phan Đình Trạc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tặng 2 căn nhà (75 triệu đồng/nhà) cho 2 hộ nghèo và 52 phần quà cho các gia đình chính sách, già làng, người uy tín của làng Ó (xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai). 
Ông Phan Đình Trạc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó ảnh 1

Ông Phan Đình Trạc và ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó

Ngày 16/11, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó (xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai).

Tại đây, ông Phan Đình Trạc gửi lời chúc mừng tới nhân dân làng Ó về những nỗ lực và kết quả đã đạt được. Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, tuyên truyền, đồng hành cùng người dân xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển, chất lượng được nâng cao hơn.

Mặt trận các cấp cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tăng cường hướng về cơ sở, bám dân, tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động lớn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và các phòng trào thi đua.

Ngoài ra, Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong chi bộ, chính quyền làng Ó, mạnh dạn nhân rộng các điển hình tiến tiến, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận và bà con làng Ó tiếp củng cố tình nghĩa anh em, lối xóm tốt đẹp, đoàn kết lương, giáo, đoàn kết giữa các dân tộc, mạnh dạn xóa bỏ phong tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc tặng 2 căn nhà (75 triệu đồng/nhà) cho 2 hộ nghèo và 52 phần quà cho các gia đình chính sách, già làng, người uy tín của làng Ó.

Đoàn công tác do ông Phan Đình Trạc dẫn đầu cũng đã đến thăm 2 hộ gia đình chính sách và một nhà giáo tiêu biểu tại thành phố Pleiku.

Làng Ó có 98% trong 200 hộ dân là người Jrai với 15% số hộ là hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo. Làng có 20 đảng viên và hàng trăm hội viên các hội, đoàn thể. Người dân làng Ó đã canh tác hiệu quả hàng trăm ha cà phê, lúa và hoa màu, kinh tế các hộ được nâng cao rõ rệt.

Bởi vậy, những năm qua, bà con làng Ó tích cực hưởng ứng các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn minh, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xoá đói giảm nghèo. Khối đại đoàn kết toàn dân luôn được đảm bảo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

MỚI - NÓNG