Ông Phan Đình Trạc: Xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, trốn đi nước ngoài cũng không thoát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã xử lý kỷ luật 95 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 19 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Sáng 18/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội thảo góp ý đối với báo cáo chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã sớm nhận thức và ngày càng xác định rõ hơn về nguy cơ, tác hại của tham nhũng, tiêu cực, từ đó không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, trốn đi nước ngoài cũng không thoát ảnh 1

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội thảo.

“Đảng ta luôn xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ, kiên quyết, kiên trì, nhằm mục đích xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh”, ông Phan Đình Trạc nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay là gì? Nhất là những vấn đề đặt ra qua xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, nghiêm trọng vừa qua?

Vì sao vừa qua chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây bức xúc trong dư luận?...

Tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm? Về mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng? Về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc? Về kiểm soát tài sản toàn xã hội…

Đồng thời cần làm rõ những giải pháp đột phá để đảm bảo sự đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu "bốn không" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “không thể, không dám, không muốn, không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng nhấn mạnh, mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực đều được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh, công bằng, công khai, bất kể người đó là ai, kể cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Thậm chí trốn đi nước ngoài cũng không thoát được, cũng xét xử vắng mặt.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, trốn đi nước ngoài cũng không thoát ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thấy tay nhúng chàm thì rút lui trong danh dự

Theo ông, bước đột phá trong "không dám" thời gian qua là xử đồng bộ, nghiêm minh giữa xử lý kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể, xử lý hình sự. Trong đó, kỷ luật của Đảng được thực hiện trước mở đường, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự, theo nguyên tắc, có vụ việc phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó. Có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, điều tra. Kết luận có tội phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Gần đây, ông có một đột phá là khuyến khích từ chức, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng hạn chế, uy tín thấp theo phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống", theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư là "thấy tay nhúng chàm xin thôi, rút lui trong danh dự, thế là nhẹ nhàng, nhân văn, mở đường cho tiến bộ".

Cũng theo ông Trạc, trong nhiệm kỳ XII, đã xử lý kỷ luật 113 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 27 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 4 ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã xử lý kỷ luật 95 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 19 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Tài sản tham nhũng bị thu hồi, tịch thu, người có hành vi tham nhũng, tiêu cực gây thiệt hại phải bồi thường.

“Tham nhũng là bóng tối vươn theo quyền lực, là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Giám sát, kiểm soát có hiệu quả quyền lực để đảm bảo quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, để quyền lực không bị tha hoá, là giải pháp quan trọng, để phòng ngừa, trị tận gốc của tham nhũng, tiêu cực”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG