TPO - Các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của tuổi trẻ mỗi vùng miền được trưng bày tại Đại hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Đằng sau mỗi sản phẩm được trưng bày tại gian hàng là một câu chuyện khởi nghiệp đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp.
TPO - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có quyết định về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới.
TPO - Để hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ, chính sách đồng bào dân tộc thiểu số, nữ phó trưởng phòng tư pháp huyện Minh Hoá (Quảng Bình) đã bị cơ quan công an huyện ra quyết định khởi tố…
TPO - Cộng đồng người Dao đỏ vẫn giữ được bí quyết bài thuốc tắm quý báu. Nhiều người đóng gói bài thuốc thành thang thuốc tiêu chuẩn; chiết xuất thành dạng nước đem bán. Có người còn thành lập công ty, hợp tác xã, cùng dân bản làm giàu…
TPO - Tuỳ theo điều kiện của từng vùng, Đảng, Nhà nước đã ban hành chính sách thiết thực, đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho đồng bào dân tộc ở miền núi xứ Thanh vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.
TPO - Ngày 23/10, tại An Giang, Trung ương Đoàn khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho 150 cán bộ Đoàn tỉnh An Giang.
TP - Đối với dân tộc Mông, đặt tên không chỉ dừng lại ở việc lên cơ quan hành chính địa phương để đăng ký mà còn có cả một ngày lễ trang trọng như một cách để chào đón những sinh linh nhỏ bé đến với thế giới.
TP - Qua nhiều thế hệ, câu chuyện về hòn đá đĩ ở bản Rỏn, xã Thanh Luận, huyện Sơn Ðộng (Bắc Giang) luôn ly kỳ, hấp dẫn. Nhiều người già ở đây phải giấu kín về hòn đá đĩ để tránh ảnh hưởng đến phụ nữ trong bản.
TPO - Nếu như World Cup đã là một thương hiệu khổng lồ từ lâu, một sân chơi dành cho những nền bóng đá mạnh nhất thì ở đâu đó trên thế giới, vẫn có những giải đấu dành cho các quốc gia, dân tộc thiểu số không quốc tịch, những nền bóng đá không được FIFA thừa nhận. ConIFA World Football Cup là một giải đấu như vậy.
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có tới 107/220 đại biểu người dân tộc thiểu số, chiếm 48,6% tổng số đại biểu tham dự đại hội.
TP - Lỡ hai mùa Covid không lên được Trùng Khánh (Cao Bằng) vào tháng 9, năm nay chúng tôi đi “gỡ”. Không uổng công lặn lội, ngoài hạt dẻ, Trùng Khánh còn “chiêu đãi” khách xa bằng cả một mùa vàng lộng lẫy.
TP - Cứ đến mùng 2/9, đồng bào dân tộc ở vùng cao tỉnh Bắc Giang lại hào hứng đổ về thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) để chung vui đón Tết Độc lập. Tết Độc lập trở thành ngày “đặc biệt” trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc nơi đây.
TPO - Chiều 28/7, Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Nam, năm 2022 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, diễn ra tại tỉnh Trà Vinh đã khép lại sau 2 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa.
TP - Hơn nửa thế kỷ qua, giữa thủ phủ cà phê nhộn nhịp, nghệ nhân Y Mip Ayun vẫn trầm lắng mải mê thổi vào nhạc cụ dân tộc bằng tình yêu, lòng đam mê. Ông đã cống hiến cả tuổi trẻ, góp công đầu đưa âm hưởng, linh hồn của âm nhạc Tây Nguyên đến với bạn bè quốc tế. Mỗi ngày, bắt đầu từ những việc nhỏ, ông bền bỉ nhen nhóm ngọn lửa đam mê của mình cho thế hệ trẻ.
TP - Những người con đồng bào Jrai luôn cố gắng làm ăn để lúc khấm khá sẽ tổ chức lễ báo hiếu đấng sinh thành. Đây là nét văn hóa đẹp thể hiện sự hiếu nghĩa, giúp gắn kết tình cảm, yêu thương người đã sinh ra mình.
TP - Ẩm thực dân tộc Tày ở vùng Tây Bắc mang đầy đủ đặc trưng văn hóa vùng cao - sử dụng nhiều nguyên liệu từ hạt, lá cây rừng; cách chế biến là quay, nướng nhưng lại có nhiều nét văn hóa riêng độc đáo: Lợn nướng lá Mắc mật là một món ăn như vậy.
TP - Trong căn nhà người Khơ Mú có ba bếp lửa, trong đó có một căn bếp kiêng kị mà khách lạ thậm chí là con gái đã về nhà chồng không được đến gần. Ai phạm vào điều cấm này sẽ phải mổ lợn làm vía cho chủ nhà.
TP - Khác với các nhà thờ lớn trên thế giới với không gian thánh lễ nguy nga, huyền bí, nhà thờ Ka Đơn (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) có thiết kế cực kỳ đơn giản, khiêm nhường ẩn mình giữa núi đồi nhưng lại tạo ra những giá trị mới, vượt qua giới hạn hình khối và công năng sử dụng.
TPO - Đến với vùng cao Tây Bắc không chỉ lạc vào cảnh sắc hùng vĩ, trải nghiệm những phiên chợ của người dân tộc mà còn bắt gặp những ánh mắt trong sáng, nét đẹp thơ dại của những đứa trẻ vùng cao lớn trên lưng mẹ.
TP - Có dịp qua vùng Tây Bắc đi dọc theo đường 6 từ Hoà Bình lên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, nghỉ lại trong các bản Thái, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn dân dã nhưng độc đáo của đồng bào. Một trong những món ăn đáng nhớ là Châu chấu rang lá chanh.
TP - Từng được coi là thủ phủ của cây thuốc phiện, xã miền núi Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nay đã thay da đổi thịt, phủ một màu xanh mướt của những đồi chè Shan tuyết...
TPO - Sáng 29/5, nằm trong chuỗi sự kiện tại chương trình Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 cấp trung ương tại Thanh Hoá, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cùng các đại biểu đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương.
TP - Hình ảnh buôn làng dân tộc bản địa Tây Nguyên được “gói” trong tranh họa sĩ trẻ Êđê Y Buih Niê Kđăm. Sắc màu Tây Nguyên tạo nên nét riêng trong tất cả tác phẩm của anh. Ngoài thể hiện không gian sống, sinh hoạt buôn làng, Y Buih truyền tải thông điệp bảo tồn văn hóa dân tộc vào tranh.
TP - Trước tác động mãnh liệt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào mọi lĩnh vực của đời sống, cần hết sức chú ý tới sức mạnh mềm của văn hoá; nâng cao trình độ và bản lĩnh sáng tạo của con người, nhất là thế hệ trẻ để bảo vệ biên cương văn hoá bằng sức mạnh nội sinh của văn hoá, con người Việt Nam...
TP - Sau hơn 10 năm, điểm nóng Hang Kia – Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) đã bình yên, nhưng vẫn còn những cơn “sóng ngầm”, ám ảnh về tội phạm ma túy. Để làm nguội “điểm nóng” cán bộ ở đây đã tranh thủ sự đồng thuận của những người có uy tín ở địa phương.
TP - Đồng bào dân tộc Tày ở thôn Đồng Qua dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) có bài thuốc gia truyền chữa xương khớp rất hiệu quả. Đặc biệt bài thuốc này còn chữa được bệnh gút bằng loài cây leo trong rừng có tên là Gắm.
TPO - Đam mê môn chạy việt dã, Hoàng Thị Bích Thủy (học sinh lớp 12, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) mang về nhiều giải cao tại các giải việt dã của huyện, tỉnh. Mới đây, Thủy tiếp tục ghi thêm vào bảng thành tích của mình với Huy chương Vàng nội dung chạy 2km nữ việt dã hội thi thể thao các dân tộc thiểu số Đắk Lắk lần thứ XVIII.