Ông Nguyễn Văn Thể: Cán bộ, đảng viên phải lấy '7 dám' để soi rọi vào mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể cho rằng, cần lấy “7 dám” soi rọi vào từng cương vị chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nếu thiếu hoặc coi nhẹ, cán bộ không những không hoàn thành nhiệm vụ mà dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống...

Sáng 10/4, Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý 1/2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ. Có 424 điểm cầu và hơn 17 nghìn đại biểu, đảng viên tham dự.

Hội nghị đã được nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư trình bày chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùngvà nghe ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức (Bộ Nội vụ) thông tin chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Văn Thể: Cán bộ, đảng viên phải lấy '7 dám' để soi rọi vào mình ảnh 1

GS.TS Tạ Ngọc Tấn trình bày chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Ảnh: PV.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nêu một số vấn đề được nhấn mạnh trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như những nội dung trình bày của GS.TS Tạ Ngọc Tấn. Ông Thể khẳng định, hiện nay, Việt Nam cùng một số quốc gia đang xây dựng chủ nghĩa xã hội - đó là đi trên con đường tiến bộ, con đường khoa học.

Theo ông, trong quá trình này, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, to lớn, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Theo Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể, cấp ủy các cấp và từng cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ sự kiên định cũng như bản lĩnh của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội; cảm nhận được sự tâm huyết, kiên định và quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng về con đường đi duy nhất đúng, phù hợp xu thế thời đại của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư (11/4/2007-11/4/2024), hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tái khẳng định, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân đã lựa chọn, hiện đang tiếp tục thực hiện dưới sự chủ trì, lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là con đường tất yếu, khách quan.

Theo Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư, các cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về vấn đề này; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng để xây dựng đất nước ta ngày càng tươi đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“Đề nghị các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, đọc các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nắm bắt được các nội dung chủ yếu, hiểu sâu sắc hơn về định hướng xây dựng, phát triển đất nước; tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn; củng cố niềm tin để có thêm động lực phấn đấu…”, ông Thể nói.

Với chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, theo ông Thể, đây là vấn đề rất thời sự.

“Các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, trong thực thi công vụ, trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Nếu từng cơ quan đơn vị, từng cấp uỷ, từng cán bộ, đảng viên mà không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nghĩa là chưa thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho”, ông Thể nói.

Ông Nguyễn Văn Thể: Cán bộ, đảng viên phải lấy '7 dám' để soi rọi vào mình ảnh 2

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Theo ông Thể, việc quán triệt các nội dung về giải pháp thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giúp cho cán bộ, đảng viên giải toả được tâm lý, hiểu rõ hơn trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là “rất quan trọng”. Nếu các cán bộ, đảng viên trong hệ thống đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thì các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ rất nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại sự phát triển cho đất nước.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư nêu thực tế trên báo chí, truyền thông, dư luận xã hội hiện nay cho thấy có một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự nêu gương, chưa thấy rõ được trách nhiệm của mình, còn đùn đẩy công việc, không làm việc hoặc làm nửa vời, dẫn đến nhiều công việc quan trọng không được triển khai một cách thấu đáo.

“Vì thế, kết hợp với chuyên đề 1 về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp thì công chức, cán bộ trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, tích luỹ dần qua các năm để xã hội phát triển. Chúng tôi mong toàn bộ cán bộ, đảng viên hiểu được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để thực hiện các công việc một cách tốt nhất”, ông Thể nêu.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư nhấn mạnh, các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ nội hàm dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung” để tham mưu cho đúng, trúng, mang lại hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cho đơn vị mình.

Ông Nguyễn Văn Thể: Cán bộ, đảng viên phải lấy '7 dám' để soi rọi vào mình ảnh 3

Toàn cảnh hội nghị.

Theo ông Thể, thực hiện tinh thần “7 dám” vừa là giải pháp rất quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên khối các cơ quan T.Ư, vừa góp phần tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời lấy “7 dám” soi rọi vào từng cương vị chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

"Nếu thiếu hoặc coi nhẹ, cán bộ không những không hoàn thành nhiệm vụ mà dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, nếu thiếu đi một “dám” sẽ tác động ảnh hưởng đến phẩm chất còn lại. Thiếu càng nhiều “dám” sẽ dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, là một bước ngắn dẫn đến tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, ông Thể nêu.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.