Ông Nguyễn Văn Thể: Vì sao một số cán bộ, đảng viên chùn bước, không dám làm?

TPO - Đặt vấn đề về tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nêu thực tế, tại sao một số cán bộ, đảng viên không dám làm, chùn bước. "Như vậy công việc sao trôi chảy được. Tiền phong ở chỗ nào mà trách nhiệm của mình lại không làm. Gương mẫu ở chỗ nào mà lại vi phạm, thực hiện không đúng điều lệ Đảng, cương lĩnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước dẫn đến sai phạm nghiêm trọng", ông Thể nói.

Sáng 28/8, Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 285 điểm cầu kết nối tới 13.979 đảng viên thuộc các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ông Nguyễn Văn Thể: Vì sao một số cán bộ, đảng viên chùn bước, không dám làm? ảnh 1

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Vì sao có cán bộ, đảng viên vi phạm?

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể, nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và 61 đảng bộ trực thuộc. "Nếu Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc làm tốt nhiệm vụ thì hiệu quả mang lại sẽ rất lớn. Nếu không làm tốt nhiệm vụ, hoặc một lĩnh vực nào không làm tốt nhiệm vụ thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển đất nước nói chung và các lĩnh vực nói riêng", ông Thể nói.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư cũng nêu thực tế "cần suy nghĩ" hiện nay. Đảng viên được học chính trị nhiều; được bồi dưỡng, trang bị các phương pháp biện chứng; đào tạo kỹ về chuyên môn; được quan tâm nhiều; trong bối cảnh đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý hàng loạt cán bộ, đảng viên, nhưng vẫn có những đảng viên vi phạm bị xử lý.

Tại hội nghị, các đại biểu, đảng viên đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trình bày chuyên đề "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh; xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư" và PGS.TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề "Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư trong tình hình hiện nay".

Ông Thể lấy ví dụ về những vụ án lớn như: Chuyến bay giải cứu; Cty Việt Á; các trung tâm đăng kiểm; vụ án liên quan Cty AIC, FLC, Tân Hoàng Minh... đồng thời đặt câu hỏi "vì sao nhiều cán bộ vẫn vi phạm".

"Liệu có phải một số cán bộ đã suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết... và các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối phải suy nghĩ về vấn đề này", ông Thể nói.

"Như các giảng viên đã nói, công tác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của từng tổ chức Đảng trong quán triệt, giáo dục tư tưởng, chính trị là hết sức quan trọng. Nếu rèn luyện thường xuyên sẽ phòng tránh được, không vi phạm", Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư nhấn mạnh.

Ông Thể cũng đặt vấn đề: Liệu có phải thời gian vừa qua, ở một số nơi, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác rèn luyện của cán bộ, đảng viên còn chưa đến nơi, đến chốn, dẫn đến cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng ở nơi này, nơi kia còn có vấn đề, có vi phạm dẫn đến phải xử lý?

Từ bài học thành công của Cách mạng Tháng Tám

Tại hội nghị, ông Thể cũng cho biết, không phải ngẫu nhiên Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư chọn hai chuyên đề sinh hoạt quan trọng đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9).

Nhắc lại hai sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, ông Thể cho rằng, đây là thành tựu lịch sử ghi nhận "biến việc không thể thành có thể"; đánh đổ thực dân phong kiến, đưa nước Việt Nam phát triển, đạt nhiều thành tựu như hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Thể: Vì sao một số cán bộ, đảng viên chùn bước, không dám làm? ảnh 2

GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV.

Theo ông Thể, như chuyên đề 1 nói về sự đoàn kết, thống nhất, trước đây, Bác Hồ từng nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết / Thành công, thành công, đại thành công". Đây là khẩu hiệu có giá trị trong suốt các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ chủ trương đoàn kết đó mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

"Thời gian qua, tại các hội nghị lớn và trong các tác phẩm của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có tổng kết về sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện rất rõ là 'Tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt'. Từ T.Ư đến địa phương, các bộ, ngành, từng cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phải có sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, việc làm, hình thành nên một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh để thực hiện công việc", ông Thể nói.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư cũng phân tích: Có cơ quan hiện có tình trạng mất đoàn kết, đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh việc này, việc kia. Có cơ quan có chuyện kèn cựa, đấu đá nội bộ... Rồi tính tiền phong, gương mẫu không có. Tại sao một số cán bộ, đảng viên không dám làm, chùn bước?

"Như vậy công việc sao trôi chảy được. Tiền phong ở chỗ nào mà trách nhiệm của mình lại không làm. Gương mẫu ở chỗ nào mà lại vi phạm, thực hiện không đúng điều lệ Đảng, cương lĩnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước dẫn đến sai phạm nghiêm trọng", ông Thể nói.

Từ đó, theo ông Thể, Đảng bộ Khối muốn noi theo tinh thần của Cách mạng Tháng Tám. Từng cán bộ, đảng viên phải suy nghĩ về việc đoàn kết, thống nhất trong đơn vị thế nào, tiền phong, gương mẫu thế nào để có đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, để làm sao trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, đoàn kết, thống nhất thực sự để vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nói về chuyên đề thứ 2, ông Thể nhấn mạnh, công tác phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là việc rất thời sự. Hiện nay, có tình trạng một số cán bộ, đảng viên vi phạm, nói không đi đôi với làm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

"Qua chuyên đề này, chúng tôi muốn các cấp uỷ đảng triển khai một cách thực chất, để từng cán bộ, đảng viên nhìn nhận những biểu hiện suy thoái, nhìn nhận thực trạng tại cơ quan đơn vị mình, qua đó có giải pháp để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước", ông Thể nói.

Về giải pháp cụ thể, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư nhấn mạnh, các tổ chức Đảng phải tăng cường nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm soát quyền lực, kiểm tra, phát hiện các vi phạm từ sớm, từ xa; tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Với các đảng viên, phải liên tục học tập, trau dồi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực rèn luyện, học tập, làm việc tốt; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. "Công việc nào thuộc trách nhiệm của mình thì phải làm. Khó khăn nào cũng phải vượt qua. Nếu mình không làm thì xã hội sẽ trì trệ, đất nước sẽ trì trệ…", ông Thể nói.

Tin liên quan