Ông Nguyễn Văn Thể: Cứ có thay đổi nhân sự là thế lực thù địch lại xuyên tạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể cho rằng, cứ khi nào có chủ trương, hoạt động mới, hoặc biến động nhân sự, hội nghị lớn thì chỉ sau một vài hôm, có rất nhiều bài viết xuyên tạc trên mạng của các thế lực thù địch.

Chiều 31/3, Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban quý I Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể cho rằng, trong quý I, công tác này đạt được nhiều kết quả tích cực, hiệu quả, đặc biệt là một số cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động tích cực, thiết thực, phản ánh đúng tình hình.

Ông Nguyễn Văn Thể: Cứ có thay đổi nhân sự là thế lực thù địch lại xuyên tạc ảnh 1

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Phong

Ông Thể nêu, công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay càng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Ban chỉ đạo 35 T.Ư và Ban chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối có sứ mệnh hết sức quan trọng là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ điều lệ, cương lĩnh của Đảng, bảo vệ các chủ trương, đường lối, thành tựu đạt được của đất nước.

"Trách nhiệm của chúng ta là phản bác lại những bài viết, quan điểm có tính chất bôi nhọ, xuyên tạc, phản bác các ý kiến phủ định đường lối, chủ trương, phủ nhận những thành quả đạt được của đất nước", ông Thể nêu.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nêu, trong thời gian qua, nhận thức của toàn xã hội, cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã "đậm nét", thông qua nhiều cuộc phát động thi chính luận ở cả cấp T.Ư và các bộ, ban, ngành, địa phương.

Ông Thể nhấn mạnh, hiện nay, Ban chỉ đạo 35 các cấp đang kiện toàn lại công tác nhân sự, các thành viên. Bản thân Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối cũng kiện toàn một số cán bộ vào Ban chỉ đạo. Từ đó, rà soát lại các nhiệm vụ được phân công để thực hiện. Theo ông Thể, đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cán bộ ở trong Ban chỉ đạo là một vinh dự lớn, vì góp phần vào bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả, thành tựu của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Thể: Cứ có thay đổi nhân sự là thế lực thù địch lại xuyên tạc ảnh 2

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể trao các quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư. Ảnh: Trường Phong

Bí thư Nguyễn Văn Thể phân tích, hiện nay, thế lực thù địch, chống phá hoạt động rất mạnh trên không gian mạng. Mỗi khi, ban hành chủ trương, có hoạt động mới, biến động nhân sự, hay tổ chức một số hội nghị lớn - nhất là tổ chức phát động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì vài hôm sau trên mạng có rất nhiều bài viết xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác Lê nin, chủ trương, đường lối của ta.

"Trong quý II, trong năm 2023 và nhiều năm nữa, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất", ông Thể nói, đồng thời lưu ý, hiện nay, thế lực thù địch đang tranh thủ từng ngày, từng giờ, thông qua các vụ việc cụ thể trong quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hoá để chống phá, cần phải hết sức quan tâm.

Ông Thể nêu, Ban chỉ đạo của Khối các cơ quan T.Ư và Ban chỉ đạo của các Đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối cần hoạt động hiệu quả, nghiên cứu cơ chế vận hành, có kế hoạch trong tuần này, tuần tới, tháng tới sẽ tập trung vào lĩnh vực gì. Các Ban chỉ đạo các đơn vị cũng cần rà soát, kiện toàn công tác nhân sự để hoạt động hiệu quả, tránh lãng phí.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nêu, trong quý II sẽ diễn ra tổng kết cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đảng uỷ Khối. Vì vậy, cần tạo điều kiện để các cán bộ, đảng viên tham gia viết bài dự thi, có các bài viết chất lượng. Cùng với đó, tiếp tục triển khai quán triệt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hiện, Ban Tuyên giáo T.Ư đã có hướng dẫn sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể đề nghị các Ban chỉ đạo, đơn vị quan tâm, định hướng, tổ chức các hoạt động, tạo phong trào sinh hoạt chính trị rộng lớn. Thông qua đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một nhiệm vụ nữa, theo ông Thể, Ban chỉ đạo 35 các bộ, ngành, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối cần xác định tập trung vào nhiệm vụ cụ thể nào. Ví dụ như bên Bộ GTVT thì tập trung phản ánh về thành tựu của ngành giao thông, việc phát triển hạ tầng giao thông để phát triển đất nước. Bộ TT&TT thì chọn vấn đề về chuyển đổi số. Cần thiết phải có các bài viết, phản ánh.

"Trong quý II có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta chọn 4 - 5 việc để làm, để có kết quả cụ thể", Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nói.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.