Ông Nguyễn Văn Thể: Cấp ủy mà không quan tâm là 'suy thoái tư tưởng'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (T.Ư) Nguyễn Văn Thể, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của đảng viên, của tổ chức Đảng. “Chúng ta là cấp uỷ trên cơ sở, các bộ ngành T.Ư, phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy mà không quan tâm đến công tác này là suy thoái tư tưởng”, ông Thể nói.

Ngày 4/11, Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ và Tập huấn Nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết, qua triển khai tại đơn vị, xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như chưa có thiết bị chuyên dụng, trình độ chưa đáp ứng được.

Cùng với đó là khó khăn về nhân sự, khi bộ máy của Ban Chỉ đạo 35 đều kiêm nhiệm, kinh phí chưa tương xứng với công việc. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐTB&XH Lê Văn Hoạt cho rằng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là mặt trận cần thực hiện lâu dài. Tuy nhiên, lượng cộng tác viên làm công tác này chưa đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Thể: Cấp ủy mà không quan tâm là 'suy thoái tư tưởng' ảnh 1

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Phong

Đại diện Ban Chỉ đạo 35 Thông tấn xã Việt Nam cho biết, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo từ sớm nên công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào nề nếp, bài bản. Đơn vị cũng giữ kỷ luật về thông tin, phát ngôn, đặc biệt khi tham gia trên mạng xã hội. “Thông Tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tin, bám sát chỉ đạo của T.Ư và Đảng uỷ Khối, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh việc tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đơn vị cũng chủ động thực hiện nhiều bài viết đấu tranh trực diện về lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, bác bỏ thông tin sai sự thật”, đại diện Thông Tấn xã Việt Nam nói.

“Đảng viên phải học Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết. Cán bộ, đảng viên nào học Nghị quyết mà nói chuyện, lướt internet, không quan tâm, không biết đến chỉ đạo của Đảng thì rõ ràng đang là suy thoái”.

Ông Nguyễn Văn Thể

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể cho rằng, hiện nay, khoa học công nghệ phát triển, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tận dụng mạng xã hội chống phá quyết liệt, đặc biệt là xuyên tạc các kết quả, thành tựu đạt được của đất nước, bôi nhọ lãnh tụ, tung tin xấu độc, ảnh hưởng đến người dân khi tiếp cận môi trường mạng. Theo ông Thể, Nghị quyết 35 đã hình thành một mặt trận mới, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các thành tựu, kết quả đạt được của đất nước.

Ông Thể nhấn mạnh, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cơ quan thuộc Đảng ủy Khối cũng đã thành lập các Ban Chỉ đạo. Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thường vụ Đảng uỷ Khối, ông Thể cho biết, đã làm được nhiều việc, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, rõ ràng, có nhiều bài học kinh nghiệm.

Nêu về một số tồn tại, hạn chế, ông Thể cho biết, còn một số tổ chức Đảng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của đảng viên. Chúng ta là cấp ủy trên cơ sở, các bộ ngành T.Ư, lại càng phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi đề nghị một số cấp ủy phải làm việc cụ thể. Cấp ủy mà không quan tâm đến công tác này là suy thoái tư tưởng rồi”, ông Thể nói. Ông Thể cũng nêu về một số nơi có vấn đề về công tác giáo dục lý luận tư tưởng chính trị, yêu cầu khắc phục.

“Đảng viên phải học Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết. Cán bộ, đảng viên nào học Nghị quyết mà nói chuyện, lướt internet, không quan tâm, không biết đến chỉ đạo của Đảng thì rõ ràng đang là suy thoái”, ông Thể nêu.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư cũng nhắc có một số đơn vị chưa thành lập Ban Chỉ đạo 35, yêu cầu khắc phục, triển khai ngay. Với các vấn đề nảy sinh, nhạy cảm, cần cộng tác với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin đầy đủ... Cùng với đó, xem xét thành lập đội ngũ chuyên gia, huy động các nhà nghiên cứu ở Học viện Chính trị Quốc gia, Viện Hàn lâm KHXH, Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân... viết bài, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch...

MỚI - NÓNG