Có 24 kết quả :

Cần gắn kết việc phản bác các luận điệu sai trái, thù địch với lan tỏa thông tin tích cực

Cần gắn kết việc phản bác các luận điệu sai trái, thù địch với lan tỏa thông tin tích cực

TPO - Ngày 10/11, Bộ Công an tổ chức tọa đàm với chủ đề "Phát huy vai trò báo chí, truyền thông Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", kết hợp với việc trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022-2023 trong CAND.
Nhân rộng 'vắc-xin chống tin giả' trong thanh niên

Nhân rộng 'vắc-xin chống tin giả' trong thanh niên

TPO - Nhiều đại biểu chia sẻ các giải pháp, mô hình hay để xây dựng lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhân rộng “vắc-xin chống tin giả” hàng ngày, không cho các thông tin xấu độc có cơ hội phát triển dù ở dạng “biến chủng mới” nào.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Phong

Ông Nguyễn Văn Thể: Cấp ủy mà không quan tâm là 'suy thoái tư tưởng'

TP - Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (T.Ư) Nguyễn Văn Thể, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của đảng viên, của tổ chức Đảng. “Chúng ta là cấp uỷ trên cơ sở, các bộ ngành T.Ư, phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy mà không quan tâm đến công tác này là suy thoái tư tưởng”, ông Thể nói.
Các nhà báo tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi

'Bút chiến' để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

TP - “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là mảng đề tài khó, số lượng các tác phẩm đấu tranh phản bác trực diện chưa nhiều, không ít tác phẩm còn thiếu độ sắc sảo, tính “bút chiến”, tính thuyết phục, nên hiệu quả đấu tranh chưa như mong muốn. Ðiều đó đòi hỏi đội ngũ nhà báo cần tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn và có sự nhiệt huyết lớn hơn” PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
Diễn đàn “Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng” do Thành Ðoàn Hà Nội tổ chức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng: Không để khoảng trống nhận thức về chính trị

TP - Thượng tá Ðào Trung Hiếu, Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an cho rằng, việc nâng cao sức đề kháng cho thanh niên nhằm vô hiệu hoá những đòn tấn công tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch, đang là một yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế đời sống xã hội. Do đó cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên không để khoảng trống nhận thức về chính trị.
Sinh viên tham gia đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội

Sinh viên tham gia đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội

TPO - "Cần phát huy sinh viên tham gia đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng trên mạng là việc làm cần thiết". Đó là phát biểu của anh Bùi Quang Huy, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tại Hội nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 6, khóa X.
Bí ẩn về di chỉ khảo cổ liên quan đến tàn tích người ngoài hành tinh dù gây tranh cãi

Bí ẩn về di chỉ khảo cổ liên quan đến tàn tích người ngoài hành tinh dù gây tranh cãi

TPO - Di chỉ Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được coi là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất thế giới với hàng nghìn đồ tạo tác có niên đại từ thế kỉ XII và XII TCN, thậm chí một số người cho rằng đây là tàn tích của người ngoài hành tinh mặc dù các nhà khoa học liên tục phản bác.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nhìn từ trên cao.

Nhà máy xử lý nước thải 16.000 tỷ được kỳ vọng 'cứu' sông Tô Lịch giờ thế nào?

TPO - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 270.000 mét khối một ngày đêm và hệ thống cống thu gom nước thải khoảng 200km để đưa nước thải về nhà máy xử lý. Theo lãnh đạo Hà Nội, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là phương án duy nhất xử lý được nước sông Tô Lịch.
RADIO 99S sáng 28/12: NATO phản bác học thuyết quân sự Nga?

RADIO 99S sáng 28/12: NATO phản bác học thuyết quân sự Nga?

TPO - Ngay sau khi Kremlin công bố học thuyết quân sự mới của Nga, trong đó mũi nhọn được chĩa vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của quốc gia này, ngày 26/12, NATO đã lên tiếng khi cho rằng họ không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với Nga.
Vụ MH17: Ukraine phản bác thông tin tình báo Đức

Vụ MH17: Ukraine phản bác thông tin tình báo Đức

TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày hôm nay đã lên tiếng phản bác các dữ liệu do tình báo Đức công bố, trong đó có chứng cứ cho rằng, lực lượng ly khai miền Đông có thể đã sử dụng hệ thống phòng không Buk – M1 từ chính căn cứ quân sự của Ukraine.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng.

Báo Nhật đăng bài viết phản bác Trung Quốc

TPO - Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã viết bài dành riêng cho báo Yomiuri tố cáo những lý lẽ xuyên tạc, bóp méo của Trung Quốc để biện hộ cho tuyên bố chủ quyền không có căn cứ của họ đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như những hành động hung hăng của phía Trung Quốc liên quan tới việc thăm dò dầu khí của họ tại khu vực này.
Britney làm cô giáo

Britney làm cô giáo

TPO - Các nhà quản lý ở Disney tin rằng, những trải nghiệm của công chúa nhạc pop Britney Spear sẽ khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho những ngôi sao mà thành công không đợi tuổi.