Oan oan tương báo

Oan oan tương báo
TP - Cuối cùng thì thủ lĩnh tinh thần của mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã chết. Có thể rất nhiều người trên thế giới cùng chung một suy nghĩ rằng sớm muộn gì, kẻ được cho là đạo diễn vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng, đứng đằng sau những vụ tấn công đẫm máu ở Kenya, Yemen… cũng bị chính phủ Mỹ tìm diệt, nhưng tin về cái chết của Osama bin Laden vẫn khiến cả thế giới rúng động và… khó nghĩ.

> > Toàn cảnh vụ trùm khổng bố Bin Laden bị bắn chết

 Dù ai cũng hiểu rằng kẻ thủ ác phải bị trừng phạt theo lẽ đời, nhưng cộng đồng quốc tế còn nhiều lý do để e ngại vì chắc chắn cuộc chiến chống khủng bố vẫn tiếp diễn. Bin Laden chết đi nhưng mạng lưới al-Qaeda vẫn còn đó, chủ nghĩa khủng bố, cực đoan còn hiện diện nhiều nơi trên thế giới.

Chẳng vậy mà khi một người Hồi giáo theo chủ nghĩa cực đoan bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại một nơi hẻo lánh của Pakistan, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố “đây là một tiến bộ đáng kể” trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu nhưng vẫn không quên thúc giục “mọi quốc gia tiếp tục cảnh giác và tăng cường nỗ lực chống khủng bố”.

Điều đó là không thừa chút nào, khi al- Qaeda giờ đây đã được “chuyển giao thương hiệu” tới nhiều quốc gia, thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới: Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi và thậm chí là cả châu Âu.

Cái chết của Bin Laden là đòn đánh mạnh vào mạng lưới al-Qaeda, ít nhất là về tâm lý, nhưng cuộc chiến chống khủng bố còn lâu mới chấm dứt. Là bởi vì, thực tế hàng thập kỷ qua cho thấy sức mạnh quân sự và kỹ nghệ tinh vi của mạng lưới tình báo cũng khó có thể loại trừ chủ nghĩa cực đoan. Vì sự giết chóc, suy cho cùng, không phải là phương cách tận diệt mầm mống khủng bố.

Cộng đồng thế giới cũng từng không ít lần kêu gọi những quốc gia đi đầu chống khủng bố đưa ra những chiến lược “bền vững, toàn diện, có xét đến các yếu tố kinh tế, xã hội và văn hóa, có sự chung tay của nhiều quốc gia”. Nhưng chừng nào chủ nghĩa nước lớn, sen đầm quốc tế vẫn còn tồn tại, chừng nào một vài quốc gia, dân tộc vẫn còn tự cho mình quyền phán xét giá trị của quốc gia, dân tộc khác thì mầm mống khủng bố, cực đoan vẫn có đất sống.

Người châu Á thường nói với nhau: “Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên (Oán thù không dứt/để hận đời đời) hay “Lấy oán báo oán, oán oán trập trùng”, đều tựu trung lại chân lý muôn đời đã được thể hiện trong kinh nhà Phật: Lấy oán trả oán, oán mãi chất chồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG