Có 20 kết quả :

“Vua rong” Nguyễn Sỹ Bính cùng thành phẩm của mình Ảnh: Hoàng Dương

Gặp 'vua rong' giữa Bái Tử Long

TP - Nằm giữa vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), khu “vườn nổi” rộng hàng chục ha hiện ra mờ ảo giữa mênh mông sóng nước. Nơi đây là đại bản doanh của ông Nguyễn Sỹ Bính, người được mệnh danh là “vua rong” Vân Đồn.
Hà Nội: Thu hồi dự án nông nghiệp 4,3ha, đền bù hơn 100 triệu đồng

Hà Nội: Thu hồi dự án nông nghiệp 4,3ha, đền bù hơn 100 triệu đồng

TPO - Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về khuyến khích phát triển nông nghiệp tại các huyện ngoại thành, doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng vào dự án. Nhưng đến khi chấm dứt, thu hồi dự án, chính quyền địa phương chỉ xác định chi trả hỗ trợ hơn 100 triệu đồng khiến doanh nghiệp bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Bí thư Chi đoàn đảo Đá Lát Bùi Viết Tuyến đang chăm sóc vườn rau xanh tốt trên đảo, đây còn gọi là vườn rau thanh niên. Ảnh: L.H.V.

Làm VAC kiểu lính Trường Sa

TP - Dù diện tích trên đảo ít, nước ngọt là hàng hiếm, đất, phân bón, xô chậu, giống rau, gà, vịt… đều phải gửi từ đất liền ra. Nhưng với tố chất người lính không ngại khó, không sở khổ, các chiến sĩ trên đảo Đá Lát (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đã phát triển thành công mô hình vường ao chuồng (VAC) ngay trên đảo, giúp cải thiện bữa ăn cho anh em chiến sĩ.
Thí sinh dự thi.

Thêm 683 học sinh nhận tin đỗ ĐH

PGS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp đã chính thức phê duyệt danh sách 683 thí sinh trúng tuyển vào trường theo phương án tuyển sinh riêng năm 2014. Những thí sinh này sẽ đến trường làm thủ tục nhập học vào ngày 20/8 tới.
Bào ngư bố mẹ được nuôi trên đảo Bạch Long Vĩ

"Cứu" bào ngư ở Bạch Long Vĩ

TP - Bào ngư Bạch Long Vĩ nổi tiếng từ lâu và được coi là sản vật đặc trưng của huyện đảo. Trước nguy cơ cạn kiệt, Bạch Long Vĩ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lai tạo, phát triển, bảo tồn giống bào ngư, phục vụ phát triển sản xuất. Nhiệm vụ này được giao cho Tổng đội TNXP.
Phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ theo hướng GAP

Phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ theo hướng GAP

TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở NN&PTNT Nam Định tổ chức Diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp với chuyên đề “Phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ theo hướng GAP” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là cán bộ kỹ thuật và người nuôi trồng thủy sản của 5 tỉnh thành phố ven biển phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình).
Cần 61 nghìn tỷ đồng phát triển ngành thủy sản

Cần 61 nghìn tỷ đồng phát triển ngành thủy sản

TP - Ngày 22-6, tại hội thảo bàn về quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cho biết, cần khoảng 61 nghìn tỷ đồng để phát triển ngành này trong giai đoạn trên.