Quảng Nam:

Nước ngập 'cắt' đường, người dân dùng xe bò vượt lũ

Nước lũ cắt đường DT 609.
Nước lũ cắt đường DT 609.
TPO - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập. Tại tuyến đường DT 609 (đoạn qua thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), nhiều người phải thuê xe bò để vượt qua những đoạn đường bị chìm trong biển nước.

Sáng 2/11 trên tuyến đường DT 609, có rất đông người dân tập trung để chờ xe bò vận chuyển qua đoạn đường bị ngập.

Được biết, đây là tuyến đường giao thông chính nối hai huyện Điện Bàn và Đại Lộc. Mưa lớn kéo suốt ngày và đêm 1/11 khiến tuyến đường DT 609, đoạn nằm dưới chân cầu Bình Long bắc qua địa phận thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, bị ngập sâu, có đoạn lên đến vài mét gây khó khăn cho các phương tiện và người qua lại.

Để vượt qua những đoạn đường ngập nước, nhiều người thuê xe bò chở cả người và phương tiện,  với giá 10 – 20.000 đồng/lượt.

Ông Trần Công Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho hay do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, khiến cho đoạn đường nằm dưới chân cầu Bình Long bị ngập sâu. Địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng công an xã ra rào chắn hai mép bên đường để trách tình trạng nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân cũng như các phương tiện qua khu vực này.

Ông Khoa cũng không loại trừ khả năng chặn hẳn tuyến đường nếu trời tiếp tục mưa lớn, nước dâng cao.

Nước ngập 'cắt' đường, người dân dùng xe bò vượt lũ ảnh 1
Nước ngập 'cắt' đường, người dân dùng xe bò vượt lũ ảnh 2

Ngoài ra, mưa lớn, nước dâng cao cũng làm ngập tuyến đường ĐT 604 từ TP Đà Nẵng đến huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, đoạn qua khu vực Dốc Rùa (thôn Ba Liêng, xã A Ting, huyện Đông Giang).

Tại cầu Sông Vàng (xã Ba, huyện Đông Giang), nước lũ cũng lên cao làm ngập cầu khiến giao thông bị chia cắt. Mưa lớn cũng làm cho hai tuyến đường từ xã A Tiêng đến xã Dang, xã Axan đi Ch'ơm, huyện miền núi Tây Giang bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn.

Tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, một số khu vực thấp trũng cũng bị ngập nước. Cụ thể tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, nước sông Vu Gia dâng cao gây ngập tuyến đường giao thông tại thôn Thái Sơn.

Lũ trên các sông ở Quảng Nam, Bình Định đang lên

Sáng 2/11, Chi cục phòng chống thiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết, hiện lũ các sông ở Quảng Nam, Bình Định đang lên; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi đang xuống.

Mực nước đo được lúc 4 giờ ngày 2/11 trên các sông như sau: Sông Gianh tại Mai Hóa 5,21m, trên báo động (BĐ)2 là 0,21m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,67m, ở mức BĐ3; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 3,57m, dưới BĐ2 0,43m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,58m, dưới BĐ2 0,42m; Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 5,05m, ở mức BĐ2; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,92m, trên BĐ2 0,42m.

Theo dự báo, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi tiếp tục xuống; các sông ở Quảng Nam, Bình Định tiếp tục lên. Sông Gianh tại trạm Mai Hóa xuống mức 3,5m, trên BĐ1 0,5m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,2m, ở mức BĐ2; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,0m, ở mức BĐ2; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 2,5m, trên BĐ1 0,5m. Sông Kôn tại Thạch Hòa lên mức 6,5m, trên BĐ1 0,5m; Các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi dao động ở mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy (Quảng Bình); Cam Lộ (Quảng Trị).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao nên từ ngày 2/11 đến ngày 4/11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 250-400mm, có nơi trên 400mm.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m

Hiện tại Quảng Bình, các hồ chứa  đạt trên 90% so với dung tích thiết kế (DTTK), có 6/6 hồ có cửa van (Vực Tròn, Thác Chuối, Rào Đá, Phú Vinh, Phú Hoà, Sông Thai) đang vận hành xả lũ.

Tại Quảng Trị, các hồ chứa trung bình đạt 85% so với DTTK; có 117/131 hồ có tràn tự do đầy nước và có 2/11 hồ chứa có cửa van đang vận hành xả lũ.

Tại Thừa Thiên Huế: các hồ chứa đạt 72% so với DTTK; các hồ có cửa van đã kết thúc xả tràn; 3/55 hồ chứa tràn tự do đã đầy nước.

MỚI - NÓNG