TPO - Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) những ngày qua lại ồn ào với việc nước sinh hoạt không đảm bảo. 23 tòa chung cư với hàng chục nghìn cư dân "cực chẳng đã" phải căng băng rôn đòi quyền lợi được dùng nước sạch.
TPO - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên), Chủ tịch Tập đoàn Aqua One kiêm Chủ tịch Công ty Nước mặt Sông Đuống tập golf trong Nhà máy nước mặt Sông Đuống. Đáng nói, bóng golf được đánh thẳng xuống hồ sơ lắng.
TPO - Thay vì phục vụ các vùng “trắng” nước sạch của thành phố theo quy hoạch, đơn vị cung cấp nước sạch sông Đuống lại “thỏa thuận ngầm” để bán nước cho các khu vực chung cư - vốn đang ổn định theo mạng của thành phố.
TP - Chưa nói đến “lợi ích nhóm”, hay “sân sau” của ai đó, từ bài học kinh nghiệm BOT giao thông, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, cơ quan kiểm tra, thanh tra cần sớm vào cuộc, làm rõ mức giá thành với giá bán nước sạch trên địa bàn Thủ đô.
TPO - Bên lề cuộc tiếp xúc cử tri chiều 15/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi thêm với phóng viên về các vấn đề xung quanh nhà máy nước sạch sông Đuống. "Thành phố chưa mất một đồng nào bù giá cho nước sạch sông Đuống, và chắc chắc là không bao giờ bù giá cho họ", ông Chung nói.
TPO - Nhiều phóng viên đặt vấn đề Hà Nội lên tiếng xác minh thông tin liên quan đến tỷ phú Thái Lan mua 34% cổ phần Nhà máy nước mặt sông Đuống, tuy nhiên, không được lãnh đạo các sở, ngành Hà Nội trả lời.
TPO - Cả 2 đơn vị “phải mua” nước từ Công ty sông Đuống đều cho rằng không đủ nguồn lực tài chính để mua nước. Đồng thời đề xuất UBND thành phố Hà Nội có phương án bù lỗ với số lượng nước mua từ Nhà máy nước mặt sông Đuống.
TPO - Đêm 28/10, đầu đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thụy, quận Long Biên), đối diện Trung tâm thương mại Savico MegaMall xảy ra sự cố dò rỉ nước từ đường ống. Tuy nhiên, không đơn vị cấp nước sạch nào nhận đường ống này là của mình.
TPO - Đến chiều nay 16/10, Công ty CP Viwaco mua lại nước sạch của Cty CP Đầu tư nước sạch sông Đà đã chuyển nguồn nước sông Đuống để bổ sung nước cho người dân.
TPO - Được coi là nhà máy nước sạch có quy mô lớn nhất Hà Nội, nhà máy nước mặt sông Đuống mới đây đã khánh thành giai đoạn 1, công suất 300.000m3/ngày đêm, đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 3 triệu người, chiếm 1/3 dân số Hà Nội và một số tình lân cận.
TPO - Sáng 5/9, nhà máy nước mặt sông Đuống khánh thành giai đoạn 1, công suất 300.000m3/ngày đêm, đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 3 triệu người, chiếm 1/3 dân số Hà Nội và 1 số địa phương phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên và dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao.
TP - Có mục tiêu xây dựng để phục vụ các vùng còn trắng nước sạch của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau khi hoàn thành nhà máy, đơn vị cung cấp nước sạch sông Đuống lại đi “thỏa thuận ngầm” để cung cấp cho các khu vực chung cư - vốn đang ổn định theo mạng lưới của thành phố. Đây là lý do, trong thời qua, nhiều hộ dân ở các khu chung cư Đại Thanh, Linh Đàm, Pháp Vân có nhiều ý kiến phản đối.
TPO - Sau thời gian tranh cãi về việc cấp nước sạch cho 6 tòa nhà tại khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội), chủ đầu tư đã đồng ý chưa thay thế đơn vị cung cấp nước và chỉ thay đổi nhà cung cấp khi không đủ nước sạch và được sự đồng ý của cư dân.
TPO - Sáng 13/10, UBND thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 Nhà máy nước mặt sông Đuống với tiêu chí nước uống ngay tại vòi, phủ sóng đến 3 triệu người dân Hà Nội.