Nữ sinh Học viện Khoa học Quân sự giành giải Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trải qua 4 phần thi hấp dẫn, gay cấn, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự xuất sắc giành giải Nhất với 371 điểm.

Ngày 19/8, tại Hà Nội, diễn ra vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023, với sự tham gia tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Nữ sinh Học viện Khoa học Quân sự giành giải Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tặng hoa Ban giám khảo Hội thi

Hội thi Ánh sáng soi đường do Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức, gồm 2 bảng cá nhân và đội tuyển.

Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học.

Hội thi cũng là sân chơi nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân.

Nữ sinh Học viện Khoa học Quân sự giành giải Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 2

Ban tổ chức tặng hoa 10 thí sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc Hội thi Ánh sáng soi đường

Sau 6 tuần thi bảng cá nhân, có gần 262.000 thí sinh, với hơn 677.000 lượt thi đến từ 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia dự thi.

Vượt qua gần 262.000 thí sinh, 10 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết toàn quốc vượt qua 4 phần thi, gồm: Dấu chân phía trước, Đi tìm chân lý, Niềm tin trong tôi và Ánh sáng soi đường.

Nữ sinh Học viện Khoa học Quân sự giành giải Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 3

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: Lưu Trinh

Nữ sinh Học viện Khoa học Quân sự giành giải Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 4

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: Lưu Trinh

Các thí sinh đã thể hiện phông kiến thức, hiểu biết sâu rộng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin về kinh tế, chính trị, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII…

Nữ sinh Học viện Khoa học Quân sự giành giải Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 5

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, 32A2, Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự tại phần thi hùng biện. Ảnh: Lưu Trinh

Trải qua 4 phần thi hấp dẫn, gay cấn, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, 32A2, Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự xuất sắc giành giải Nhất với 371 điểm.

Giải Nhì, Ba lần lượt thuộc về thí sinh Phạm Bích Ngọc, Lớp KTN61CL, Viện Đào tạo Chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Huỳnh Thanh Nga, GDMN 47C, trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Nữ sinh Học viện Khoa học Quân sự giành giải Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 6

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tặng hoa chúc mừng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023. Ảnh: Lưu Trinh

Phần thưởng cho thí sinh đoạt giải Nhất là 10 triệu đồng; giải Nhì 5 triệu đồng và giải Ba là 3 triệu đồng.

10 thí sinh tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ V, năm 2023:

1. Huỳnh Thị Huyền Trân, Lớp Y Khoa 21C, khoa Y Dược, trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk

2. Trương Văn Hoài Khanh, Lớp Luật Dân sự khóa 22, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG, TPHCM

3. Ngô Thị Hạnh, Lớp Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm K51, khoa Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

4. Nguyễn Thị Huyền Trang, 32A2, Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự

5. Phạm Bích Ngọc, Lớp KTN61CL, Viện Đào tạo Chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

6. Nguyễn Lương Quang, lớp 61TĐH1, khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội

7. Nguyễn Tô Thị Tuyết Như, Khoa Ngoại Ngữ & Khoa học Xã hội, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Dương Tiểu Vỹ, Lớp D10Q41, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Quảng Ngãi.

9. Cao Lưu Quang Vũ, Lớp 46K16, Khoa Tài Chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

10. Huỳnh Thanh Nga, GDMN 47C, trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

MỚI - NÓNG