Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường'

Hiện tại, phi công Diệu Thúy và chồng không sống chung, gặp nhau 3 tháng một lần và độc lập hoàn toàn về kinh tế.

Nhắc đến nữ phi công, dân mạng thường nhớ ngay tới Nguyễn Trần Diệu Thúy (sinh năm 1989) - cô gái từng từ bỏ showbiz để theo đuổi ước mơ chinh phục bầu trời.

Trước khi trở thành phi công, Diệu Thúy từng là diễn viên, góp mặt ở nhiều bộ phim nổi tiếng như Dốc sương mù, Bên kia sông, Người giúp việc, Những mảnh đời giông bão, Đồng tiền đen... Cô cũng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi sắc đẹp như Miss thân thiện cuộc thi Duyên dáng sinh viên thế kỷ 21 năm 2009, Miss Áo dài trong cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2010.

Trước đó, 8X là cựu sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Cô từng là kỹ sư cho nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Bình Dương.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 1

Diệu Thúy - nữ phi công nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 2
 

Độc lập, mạnh mẽ nên chỉ thích yêu trai ngoại

Với đam mê du lịch và niềm yêu thích các công việc liên quan tới hàng không, 8X quyết định từ bỏ sự nghiệp showbiz và "bẻ lái" theo đuổi ước mơ.

Năm 2014, cô trở thành tiếp viên cho một hãng hàng không tại Dubai.

Năm 2016, Diệu Thúy thi tuyển phi công tại trường bay Việt, sau đó sang Mỹ học thực hành bay.

"2 năm trải nghiệm ở vị trí tiếp viên, cảm thấy cá tính không phù hợp nên mình quyết định chuyển hướng sang phi công. Tuy nhiên, mình giữ bí mật này tới phút cuối để bạn bè, gia đình không có cơ hội ngăn cản", Diệu Thúy chia sẻ với Zing.vn.

Năm 2018, 8X có tấm bằng tốt nghiệp phi công tại Mỹ. Giữa năm 2018, cô trở thành nữ phi công cho một hãng bay của Việt Nam.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 3

Tháng 8/2018, Diệu Thúy kết hôn với doanh nhân người Pháp.

Tháng 8/2018, cô lên xe hoa với chồng ngoại quốc. Ông xã của Diệu Thúy tên Antoine Aubry (sinh năm 1980), là giám đốc khách sạn tại Pháp.

"Chồng mình kinh doanh bình thường, không phải đại gia như nhiều lời đồn đoán. Mình và anh ấy đều mạnh mẽ, độc lập về mọi mặt, luôn quyết định và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề của bản thân".

Hiện tại, vì tính chất công việc, nữ phi công và chồng thường gặp nhau 3 tháng một lần.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 4

Trước khi trở thành bạn đời, Diệu Thúy và Aubry có 2 năm là bạn thân. Ảnh: Pid Pro.

Ký hợp đồng hôn nhân, nếu ly hôn, cả hai sẽ độc lập về kinh tế

Sau 3 năm yêu nhau và gần một năm chính thức nên vợ chồng, Diệu Thúy khẳng định với Zing.vn hôn nhân của cô 'không bình thường'.

"Tình yêu của chúng mình không ghen tuông, không hối thúc, không áp lực. Hai vợ chồng tôn trọng hoàn cảnh công việc của nhau. Vợ chồng mình cũng độc lập hoàn toàn về kinh tế", cô kể.

Diệu Thúy và Aubry từng ký cam kết nếu sống chung và có con, họ sẽ là hai người bạn yêu nhau, cùng nhau chia sẻ công việc gia đình, cùng nhau đóng góp gây dựng tài sản chung.

Cả hai đồng quan điểm không phụ thuộc vào đối phương. Ngoài tài sản chung để lo cho tổ ấm, những gì còn lại đều là của riêng.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 5

"Mình có cuộc hôn nhân không bình thường", Diệu Thúy chia sẻ với Zing.vn. Ảnh: Pid Pro.

Hơn ai hết, Thúy hiểu rằng cả cô và chồng đều có những đam mê, hoài bão không thể dứt bỏ. Họ nhiều lần nghĩ đến một ngày phải xa nhau vì không tìm được lối đi chung nhưng sau tất cả, ở hiện tại, họ vẫn chấp nhận những khó khăn để cùng nhau bước tiếp.

"Mình hy vọng sau này, khi mọi thứ ổn định, mình và Aubry sẽ được đoàn tụ và có cuộc hôn nhân đúng nghĩa", Diệu Thúy nói.

Nữ phi công và chàng doanh nhân Pháp đã cùng nhau đặt chân đến nhiều nước trên thế giới.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai là khi Thúy chở chồng bằng chiếc Cessna 172 bay dọc vùng biển bang Florida (Mỹ) suốt 3 tiếng đồng hồ.

"Khi ấy, mình cảm giác bản thân thật to lớn. Nụ cười của chồng khi kết thúc hành trình là hình ảnh mình không bao giờ quên", 8X nhớ lại.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 6

Nữ phi công từng đặt chân tới 41 quốc gia và có nhiều trải nghiệm khó quên.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 7
 

Chưa có nhà, chưa có xe, không phải rich kid như lời đồn

Là cô gái bước ra từ showbiz, sở hữu nhan sắc nổi bật, rồi sau đó trở thành nữ phi công, Diệu Thúy ngày càng được nhiều người chú ý.

Tuy nhiên, với cô, đây không phải may mắn mà là áp lực.

"Thật áp lực khi mọi người đều nhìn vào và đánh giá mình khắt khe hơn. Thật áp lực khi phải cố gắng hơn bình thường gấp chục lần vì nếu sai thì sẽ bị công kích nặng nề hơn người khác", 8X bày tỏ.

Diệu Thúy nói thêm, nhiều khi cô rất mệt mỏi khi phải nghe, đọc những điều tiêu cực vô cớ về mình trên mạng xã hội. Điển hình như nhiều người nghi ngờ về năng lực của cô. Họ cho rằng cô có chồng đại gia, làm gì cũng dễ.

Nữ phi công cưới chồng Tây: 'Tôi có cuộc hôn nhân không bình thường' ảnh 8

"Mình không phải rich kid, cũng không cưới đại gia như lời đồn", 8X khẳng định.

"Mọi người đâu biết mình sinh ra ở vùng quê nghèo, bố mẹ là giáo viên về hưu, không phải rich kid hay tiểu thư gì cả", cô nói.

Diệu Thúy vẫn thuê một căn chung cư gần sân bay để tiện đi lại. Nữ phi công chưa có xe hơi, cô vẫn đi chiếc xe có tuổi đời 10 năm, chưa có ý định đổi vì xe vẫn chạy tốt.

Hiện tại, nữ phi công hài lòng với con đường đã chọn. Hạnh phúc của cô là đam mê xê dịch, từng đặt chân tới 41 quốc gia, có gia đình luôn ủng hộ hết mình, một người chồng dù ở xa nhưng luôn thấu hiểu, động viên.

"Thành công với mỗi người một khác, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ. Là phi công, mình phải chịu được áp lực hơn người thường. Nhất định ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.