Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đoạn đường Dương Văn Cam (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) thường xuyên bị ngập sâu sau mưa lớn. Để ngăn nước, nhiều hộ dân phải nâng nền nhà lên cao hơn mực nước hoặc “sáng tạo” ra những cách ngăn nước tràn vào nhà.
Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 1

Một loạt ngôi nhà trên đường Dương Văn Cam (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) phải nâng nền để tránh nước tràn vào nhà mỗi khi mưa lớn.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 2

Ông Hồ Thanh Long (60 tuổi, người dân khu vực) cho biết, tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn đã xảy ra từ nhiều năm qua. Căn nhà nơi ông đang ở đã trải qua 3 lần nâng nền.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 3

"Đến nay mực nước ngày càng cao, nền thì không thể tiếp tục nâng lên được nữa vì trần nhà đang thấp lắm rồi ! Do đó tôi phải tự thiết kế một tấm bảng thép có sẵn khe rãnh để lắp đặt trước cửa nhằm ngăn nước và rác thải tràn vào nhà khi có mưa lớn"- ông Long chia sẻ. (Ảnh: ông Long chỉ cho Phóng viên xem nơi đặt công cụ ngăn nước, chống ngập cho căn nhà)

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 4

Tấm bảng thép được ông Long đặt ở cạnh cửa ra vào.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 5 Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 6

Người dân chia sẻ với phóng viên hình ảnh ngập trên đường Dương Văn Cam sau cơn mưa cách đây không lâu.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 7

Đường Dương Văn Cam ngập như "biến thành sông" sau cơn mưa lớn cách đây gần 2 tuần. (Ảnh do người dân cung cấp)

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 8

Vị trí nước tràn vào nhà được người dân chia sẻ.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 9

Ngoài nâng nền nhà, nhiều người dân còn phải xây thêm tường bao bằng gạch để ngăn nước.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 10

Thước đo mực nước được đặt trên vỉa hè đường Dương Văn Cam.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 11

Một số căn nhà phải nâng nền lên cao từ 0,5 đến 1 mét so với mặt đường và lắp cầu thang để lên xuống.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 12

Hàng quán bên đường phải thiết kế lên cao để "chạy" ngập.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 13

Quán ăn của chị Thu Thanh phải nâng nền lên cao khoảng 1 mét so với mặt đường.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 14
Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 15

Một ngôi nhà ở hẻm 57 đường Dương Văn Cam phải lắp cầu thang sắt để tiện đi lại sau khi đã nâng nền cao hơn 1,2 mét.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 16

Theo người dân, nguyên nhân gây ngập úng là do nơi đây là vùng trũng thấp, mỗi khi có mưa lớn, nước từ các nơi đổ về. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước nhỏ, hẹp không đáp ứng kịp nhu cầu thoát nước nên đã gây ra tình trạng ngập úng.

Nơi nền nhà cao hơn mặt đường cả mét, nhưng người dân vẫn phải... chạy ngập ảnh 17

Người dân ở khu vực mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng.

Tại khu vực xung quanh chợ Thủ Đức (trong đó có đường Dương Văn Cam) hiện có 2 dự án chống ngập đang thực hiện là dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân và Tô Ngọc Vân.

Cụ thể, dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân dài gần 2,5 km, với tổng vốn hơn 248 tỷ đồng được khởi công từ tháng 10/2020.

Tương tự, để chống ngập cho đường Tô Ngọc Vân, dự án xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa (phường Linh Đông) khởi công tháng 6/2021 với chiều dài 2 km, tổng đầu tư khoảng 47,5 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn đang thực hiện cải tạo hệ thống thoát nước dài 2,5 km từ Xa lộ Hà Nội đến rạch cầu Ngang. Hiện nay các dự án này đang được triển khai.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.