TPO - TPHCM xin ý kiến 2 tỉnh Đồng Nai và Long An về quy trình vận hành và tác động của dự án tới mực nước các con sông, sau khi nhà đầu tư hoàn thiện quy trình vận hành siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.
TPO - Về nguồn vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu UBND TPHCM báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có chủ trương giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ để tiếp tục thực hiện.
TP - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm 2023, hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ có những đợt triều cường lớn. Người dân sinh sống ở các khu vực trũng, thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ám ảnh bởi phải tiếp tục chịu đựng cảnh đường sá, nhà cửa bị chìm trong triều cường.
TPO - Các cửa vào nhà ga ngầm tuyến metro số 1 được thiết kế và xây dựng bao gồm 2 bậc cấp và các tấm ngăn nước có chiều cao tương ứng thay đổi từ 300 mm đến 900 mm. Ngoài ra, một mái che được cung cấp dọc theo toàn bộ chiều dài của cấu trúc mở để tránh mưa.
TPO - Để "xóa" ngập mỗi khi có mưa lớn cho quốc lộ 13 (đoạn qua địa bàn TP.Thuận An), tỉnh Bình Dương đã triển khai dự án xây dựng kênh thoát nước dọc tuyến đường huyết mạch này nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và cải thiện đời sống người dân.
TPO - Chiều tối 29/9, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn dâng cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 Âm lịch làm ngập nhiều tuyến đường thuộc vùng trũng thấp, ven sông, rạch ở TPHCM.
Do chậm xử lý tình trạng ngập cục bộ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, mới đây Bộ GTVT đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long.
TPO - Đơn vị tư vấn thiết kế cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết tính toán, sau khi dọn dẹp, mực nước sông Phan tại Km25+419 có thể hạ thấp ở vị trí cống từng bị ngập khoảng 1,12 m và tại cầu Sông Phan là 0,12 m.
TPO - Những khi có mưa lớn, nước từ các con suối Cam Ly và Phan Đình Phùng tràn bờ làm ngập lụt nhiều tuyến đường và khu dân cư, gây mất an toàn giao thông và thiệt hại tài sản của người dân.
TPO - UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xem xét, chấp thuận hỗ trợ thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ xây dựng hồ ngầm nhằm hạn chế ngập lụt kết hợp cấp nước sinh hoạt, sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn mặn xâm nhập".
TPO - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã kiểm tra toàn bộ công tác sẵn sàng ứng phó chống ngập cho sân bay và triển khai nhiều công tác khác nhằm ứng phó với hoàn lưu bão số 1.
TPO - Một đoạn đường Dương Văn Cam (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) thường xuyên bị ngập sâu sau mưa lớn. Để ngăn nước, nhiều hộ dân phải nâng nền nhà lên cao hơn mực nước hoặc “sáng tạo” ra những cách ngăn nước tràn vào nhà.
TPO - Hai hồ điều hòa ở trung tâm TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng có nhiệm vụ thoát nước mưa, chống ngập đô thị và điều hòa không khí. Tuy nhiên trên thực tế lại trở thành nơi chứa nước thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM đề nghị công ty Quang Trung phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật làm thủ tục chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh theo quy định.
TPO - Hợp đồng đã tạm dừng từ cuối tháng 3/2022 nhưng chủ đầu tư “siêu máy bơm” vẫn yêu cầu TPHCM thanh toán tiền dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh cho 3 quý cuối năm 2022.
TPO - Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng cho biết, đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá và Thảo Điền được đề xuất chống ngập bằng máy bơm nhưng hiện nay đã có giải pháp khác nên việc thuê máy bơm là không cần thiết.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, dự án chống ngập do triều trong 1 năm qua không tiến triển được nhiều do vướng mắc các thủ tục. Vừa qua, UBND thành phố đã làm việc với nhà đầu tư và thống nhất trong tháng 11 này sẽ tái ký phụ lục hợp đồng và tiến hành các bước thi công tiếp theo. Mục tiêu đến tháng 11/2023 sẽ hoàn thành dự án.
TPO - PGS.TS Lê Anh Tuấn (nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐKH, Trường ĐH Cần Thơ) cho rằng, hiện nay có ý kiến đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin để cảnh báo ngập lụt ở đô thị bằng cách dùng camera, bản đồ, máy bay không người lái để thông báo. Tuy nhiên, phương pháp này khá tốn kém mà hiệu quả mang lại không cao.
TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, hiện nay thành phố đang có hai giải pháp chống ngập song song nhưng lại không nhất quán về mặt quan điểm, nên cứ phải đi nâng đường chỗ này chỗ kia, rồi nhà phải nâng theo.
TPO - Chiều 10/10, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng 9 âm lịch làm ngập nhiều tuyến đường khu vực trũng, thấp và ven sông ở TPHCM.
TPO - Cơn mưa nặng hạt kéo dài liên tục từ chiều đến tối 15/8 đã khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh và đặc biệt là các khu dân cư nằm trong các hẻm lân cận ở phường 22 (quận Bình Thạnh, TPHCM) bị ngập rất nặng.
TPO - Sáng 12/8, Cty Thoát nước Hà Nội đã thông tin về các trận mưa trong sáng nay. Theo đó, lượng mưa cao nhất đo được đạt đến 280 mm, phổ biến từ 130 - 260mm và khiến nhiều tuyến phố Thủ đô bị ngập.
TPO - Thi công trên đường bộ nhưng không đầy đủ biển báo hiệu, rào chắn theo quy định, nhà thầu thi công tuyến đường Hồ Chí Minh qua Cà Mau bị lập biên bản vi phạm hành chính.
TP - Trước tình trạng đường về Đất Mũi thi công chậm, nhiều đoạn lầy lội, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản “hỏa tốc” gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đề nghị đẩy nhanh tiến độ.
TPO - Dự án bao gồm các giải pháp tổ chức cảnh quan, xử lý ô nhiễm nước, thoát nước chống ngập kết hợp với ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, các không gian đi bộ, công trình nổi trên mặt sông Tô Lịch mang đậm tính văn hóa lịch sử được Hà Nội đánh giá là một ý tưởng độc đáo, có tính ứng dụng ...
TPO - Hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, đã xuống cấp, người dân xả rác thải bừa bãi đang khiến TPHCM đối mặt với tình trạng cứ mưa là ngập. Nỗ lực chống ngập cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, tuy nhiên ngân sách chưa đủ đáp ứng.