Niềm tin & mong mỏi

Niềm tin & mong mỏi
TP - Hôm qua, phiên họp đầu tiên của QH khóa XIII khai mạc tại Hà Nội.

> Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 1 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trước mắt theo tinh thần các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng.

Điều đặc biệt có ý nghĩa là tại kỳ họp lần này, Quốc hội khóa XIII sẽ thực hiện một công việc quan trọng là bầu, phê chuẩn các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước như: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ trưởng…

Bằng lá phiếu của mình, 500 ĐBQH sẽ đại diện cử tri cả nước bầu ra một bộ máy lãnh đạo nhà nước để điều hành đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm. Đây là công việc trọng đại đòi hỏi mỗi ĐBQH phải thấy rõ trách nhiệm của mình trước nhân dân, với đầy đủ lòng nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh.

Bầu chọn được những đại diện ưu tú nhất có đủ tài, đức, có tầm nhìn chiến lược, hết lòng phụng sự cho lợi ích của nhân dân của đất nước vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ góp phần đưa đất nước phát triển hưng thịnh.

Nói một cách dung dị, việc sáng suốt lựa chọn bầu được những người hiền tài tham gia lãnh đạo đất nước chính là các ĐBQH đã thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh việc bầu, phê chuẩn nhân sự chủ chốt, kỳ họp lần này còn xem xét, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm.

Đặc biệt, kỳ họp lần này sẽ thông qua Nghị quyết về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết T.Ư 2 khóa XI về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992...

Có thể thấy, dù thời gian của kỳ họp khá ngắn (2 tuần), song Quốc hội phải giải quyết lượng công việc khá lớn và hệ trọng mang tính bước ngoặt. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi ĐBQH.

Kỳ họp còn là nơi để cử tri cả nước bày tỏ niềm tin vào một sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động Quốc hội; niềm tin vào sức mạnh tổng hợp giữa những đại biểu lớp trước qua tôi luyện giàu bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm nghị trường và lớp đại biểu mới tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ, dồi dào cảm hứng, dám dấn thân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.