Có 20 kết quả :

Việt Nam được quyền sản xuất thuốc uống điều trị COVID-19 giá rẻ

Việt Nam được quyền sản xuất thuốc uống điều trị COVID-19 giá rẻ

TPO - Tối 17/3 tại Geneva - Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc (MPP) thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác với 35 công ty để sản xuất thuốc generic đường uống điều trị COVID-19 của hãng Dược phẩm Pfizer. Thuốc là sự kết hợp giữa hoạt chất nirmatrelvir và ritonavir ở mức liều thấp, cung cấp cho 95 quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp.
Đường cao tốc qua Huế vẫn ngổn ngang thi công

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Rà lại suất đầu tư 200 tỷ đồng/km

TP - Để ngăn ngừa những tiêu cực, vi phạm có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, công an, kiểm toán và thanh tra sẽ tham gia ngay từ đầu. Trước lo ngại về suất đầu tư 200 tỷ đồng/km là “quá cao”, ông Thể cho biết, tới đây sẽ có những tính toán cụ thể về thiết kế kỹ thuật, dự toán.
Ảnh minh họa.

Rút giấy phép công ty đa cấp Nhượng quyền Thiên Lộc

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.
Ảnh minh họa

Nhiều vi phạm tại công ty đa cấp nhượng quyền Thiên Lộc

TP - Theo kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc (đa cấp Thiên Lộc) vừa được Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng ký ban hành sau 5 tháng kể từ ngày các cơ quan chức năng vào thanh tra hoạt động, đơn vị này đã có 12 vi phạm quy định về bán hàng đa cấp.
Bộ GTVT đưa ra hai phương án thí điểm chuyển nhượng cảng hàng không Phú Quốc

Báo cáo Bộ Chính trị về chuyển nhượng sân bay

TP - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa trình Bộ Chính trị báo cáo về Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Theo đó, Bộ GTVT khẳng định, khi chuyển nhượng, nhà nước vẫn nắm giữ tất cả hoạt động liên quan đến đảm bảo an ninh, quốc phòng, quản lý, bảo vệ, khai thác vùng trời...; phí và giá hàng không vẫn được quản lý. 
Hình minh họa

Nhượng quyền cao tốc, sân bay

TP - Cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông lâu nay được mặc định là công trình nhà nước, tài sản quan trọng của quốc gia. Việc Bộ GTVT chuẩn bị chuyển nhượng quyền khai thác (không phải bán đứt, gọi tắt là nhượng quyền) cao tốc và sân bay cho tư nhân khiến nhiều người thấy lạ, thậm chí chột dạ.
Đang có nhiều kẽ hở trong đấu thầu thuốc khiến cho tình trạng thuốc giá rẻ trúng thầu ồ ạt. Ảnh: L.N

Bất thường đấu thầu thuốc vào bệnh viện

TP - Hàng loạt thuốc đấu thầu vào bệnh viện khi chưa được cấp số đăng ký, thuốc hiếm được cấp theo chuyến cũng có mặt trong đấu thầu. Thậm chí nhiều công ty nhận gia công đóng gói tại Việt Nam cũng coi như thuốc sản xuất trong nước và vô tư vào thầu.
Tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Hồng Vĩnh

Coi di sản như mỳ ăn liền, quản lý kiểu gì?

TP - Nhiều chuyên gia nói rằng, Việt Nam chưa có hành lang pháp lý cho tư nhân quản lý di sản, dù nhiều nước đã trao quyền quản lý và khai thác dịch vụ trong khu di sản. Đã thế nhiều nơi coi di sản như “mì ăn liền”, cố khai thác thật mạnh mà quên đi những rủi ro, hậu quả đang chờ phía trước.
Giá vé phải rẻ hơn, dân mới đi tàu nhiều hơn

Giá vé phải rẻ hơn, dân mới đi tàu nhiều hơn

TP - Quá trình xây dựng đường sắt đòi hỏi chi phí lớn nên đường sắt trên thế giới chủ yếu do nhà nước đứng ra đầu tư rồi quản lý vận hành. Lịch sử đường sắt thế giới cho thấy, sau một quá trình vận hành, hiệu quả quản lý nhà nước nhỏ dần. 
Thêm vụ kiện bản quyền

Thêm vụ kiện bản quyền

TP - Ngày 5/3, trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm (Dale Canergie Việt Nam), cho biết, đã đệ đơn lên TAND TPHCM kiện một cựu nhân viên vì cho rằng ông này vi phạm quyền tác giả.