Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/3, những máy lọc nước đầu tiên của chương trình “Nước sạch biên cương” được lắp đặt và đưa vào sử dụng cho đồn biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ, Lai Châu). Cùng ngày BTC chương trình đã trao tượng trưng máy lọc nước tổng trị giá 200 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong; ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu và đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đại diện BTC chương trình trực tiếp đi trao tặng máy lọc nước tại đồn biên phòng Huổi Luông (Phong Thổ, Lai Châu).

VIDEO: Hình ảnh Hoa hậu, Á hậu tại buổi trao tặng máy lọc nước cho đồn biên phòng Huổi Luông (Lai Châu).

Đồng hành còn có Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Hoa hậu Hòa bình 2022 Đoàn Thiên Ngân và các Á hậu: Trịnh Thùy Linh, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo…

Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 1

BTC chương trình trao tặng Bộ đội biên phòng Lai châu máy lọc nước trị giá 200 triệu đồng.

Đón nhận tại Đồn biên phòng Huổi Luông có Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Lai Châu. Theo đó, BTC chương trình trao tặng Bộ đội biên phòng Lai châu máy lọc nước trị giá 200 triệu đồng.

Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 2

Những máy lọc nước đầu tiên được trao tại đồn biên phòng Huổi Luông (Phong Thổ, Lai Châu)

Tại buổi lễ, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên Tập Báo Tiền Phong bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đến với Lai Châu, vùng đất biên ải phía Tây Bắc của Tổ quốc, còn rất nhiều khó khăn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ sự vui mừng với sự đón tiếp rất nhiệt tình, chu đáo, đầy trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Lai Châu, khi đã tạo mọi điều kiện cho BTC cuộc thi Tiền Phong Marathon cự ly dài năm 2023.

Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại sự kiện

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho hay, Tiền Phong Marathon là giải thể thao có chất lượng uy tín, chu đáo và đáp ứng đầy đủ của một giải thể thao quốc gia. Nhưng không dừng lại ở đó, BTC còn đặt nhiệm vụ tham gia vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, với mục tiêu quảng bá được hình ảnh, giới thiệu được tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, du lịch ở các địa phương đăng cai.

"Năm nay, giải được tổ chức ở Lai Châu. Đây là tỉnh khó khăn, điều kiện để hàng nghìn người tham gia tuy chưa đầy đủ, nhưng trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo khắc phục tối đa, tạo điều kiện để hơn 4.000 vận động viên (trong đó có 250 vận động viên chuyên nghiệp) và người hâm mộ đi theo. Việc này tạo tiền đề cho giải đấu cũng là tiền đề tổ chức các sự kiện còn lớn hơn nữa và đón tiếp lượng khách du lịch, người đến đầu tư. Tôi hi vọng giải đấu sẽ đánh dấu nhỏ trong bước phát triển của tỉnh Lai Châu”, nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu.

Trong khuôn khổ giải đấu, BTC tổ chức nhiều hoạt động xã hội, trong đó có chương trình Nước sạch biên cương. Năm nay, báo Tiền Phong phối hợp với tập đoàn Tân Á Đại Thành, thực hiện chương trình “Nước sạch biên cương”, tặng quà cho bộ đội biên phòng 5 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An và Kiên Giang, với trị giá 1 tỷ đồng bằng thiết bị lọc nước do tập đoàn sản xuất để bộ đội ở những nơi khó khăn có nước sạch, nước nóng để sử dụng. Đây là chương trình nối tiếp của chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” vừa kết thúc năm 2022 trị giá 2 tỷ đồng.

"Lai Châu là tỉnh đầu tiên chúng tôi thực hiện chương trình cung cấp máy lọc nước, thiết bị lọc nước cho đồn biên phòng trong 5 tỉnh nêu trên. Để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa mục tiêu của giải đấu cũng như quảng bá cho địa phương, báo Tiền Phong luôn mời các Hoa hậu, Á hậu người đẹp đồng hành cùng chương trình”, Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết.

Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 4

Trung tá Lê Văn Quyết, Đồn trưởng Đồn BP Huổi Luông

Trung tá Lê Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng Huổi Luông thay mặt cán bộ chiến sỹ, Trung tá Quyết gửi lời cảm ơn đoàn công tác đã dành tình cảm, không quản ngại xa xôi lên động viên, tặng quà Bộ đội biên phòng Lai Châu.

Ngay sau buổi lễ, máy lọc nước được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại Đồn biên phòng Huổi Luông:

Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 5
Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 6
Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 7
Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 8
Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 9
Những máy lọc nước đầu tiên của chương trình Nước sạch biên cương đến với Lai Châu ảnh 10
MỚI - NÓNG