Toàn cảnh họp báo công bố chương trình “Nước sạch biên cương”:

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình “Nước sạch biên cương” là hoạt động xã hội quy mô lớn nhằm góp phần cải thiện chất lượng nước sinh hoạt của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội biên phòng, giáo viên, học sinh… ở vùng khó khăn, biên giới.

Ngày 14/3/2023 tại tòa soạn Báo Tiền Phong (Hà Nội) diễn ra buổi họp báo tổng kết chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” và giới thiệu chương trình “Nước sạch biên cương”. Đây là chuỗi hoạt động xã hội do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ thông qua báo Tiền Phong với sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nhằm góp phần cải thiện chất lượng nước sinh hoạt của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội biên phòng, giáo viên, học sinh… ở vùng khó khăn, biên giới.

Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” tạo được dấu ấn tốt

Trước đó, ngày 27/9/2019, chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ thông qua báo Tiền Phong khởi phát nhằm góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, đồng bào dân tộc vùng khó khăn. Chương trình lựa chọn, trao tặng các thiết bị tích trữ, cải thiện chất lượng nước uống, nước sinh hoạt như: Máy lọc nước, bình nóng lạnh và bồn chứa nước do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất.

Clip tổng kết chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn”

Một ngày sau họp báo, những máy lọc nước đầu tiên của chương trình đã được vận chuyển, lắp đặt sử dụng cho các học sinh 3 bậc học (mầm non - Tiểu học và THCS) xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Những ngày sau đó, toàn bộ 20 sản phẩm trị giá hơn 90 triệu đồng lần lượt được trao tặng, lắp đặt đưa vào sử dụng tại tỉnh Lạng Sơn.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 1

Buổi họp báo tổng kết chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” và giới thiệu chương trình “Nước sạch biên cương”

Tháng 12/2019, chương trình được tổ chức nhằm cải thiện chất lượng nước sinh hoạt tại các huyện nghèo khu vực Tây Nguyên. Hơn 50 sản phẩm, trị giá hơn 285 triệu đồng được tổ chức trao tặng, lắp đặt tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông. Trong đó, tại Đắk Lắk, ngày 30/12/2019, Ban tổ chức chương trình đã trao máy nước nóng năng lượng mặt trời, chậu rửa… cho học sinh tại Ký túc xá 115 xã Ea Dah, huyện Krông Năng. Sau 3 năm sử dụng, 8 máy lọc nước do tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất đến nay vẫn hoạt động tốt, đem đến nguồn nước trong lành, an toàn, tiện lợi cho 115 học sinh. Sau đó, tại Quảng Bình, 14 sản phẩm phục vụ nước sạch cho địa bàn khó khăn của huyện Minh Hoá với tổng trị giá 61 triệu đồng đã được trao tặng.

Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kéo dài, nhiều khu vực bị phong tỏa, tuy nhiên, ban tổ chức vẫn nỗ lực để hoàn thành việc trao tặng ở các điểm trường vùng khó khăn. Nhiều trường học, các em học sinh, thầy cô giáo ở 85 huyện nghèo (thuộc 30 tỉnh, thành phố) đã được đón nhận, sử dụng những sản phẩm tạo ra nguồn nước sạch, ấm lành từ chương trình.

Các sản phẩm được nhà tài trợ vận chuyển, bàn giao, phối hợp lắp đặt ở các những điểm trường, trạm y tế… được đưa ngay vào sử dụng và nhận được phản hồi cũng như tình cảm, những lời cảm ơn chân thành từ các thầy cô giáo, các em học sinh, lực lượng y tế… và đông đảo người dân địa phương. Trong hành trình của chương trình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, lời cảm ơn, cả những vần thơ, bài hát xúc động được gửi tặng BTC, kèm theo phản hồi tốt từ những người thụ hưởng.

Khởi động chương trình chuyên biệt đến với biên giới

Tiếp nối thành công của chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” và lan toả nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, BTC chương trình đã cùng nhau xây dựng chương trình “Nước sạch biên cương”. Máy lọc nước, bình nóng lạnh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất sẽ được lựa chọn để trao tặng cho các đồn biên phòng, các điểm sinh hoạt cộng đồng, quân - dân kết hợp tại khu vực biên giới.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 2

Ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết, cách đây 30 năm, Tập đoàn Tân Á Đại Thành được thành lập và trở thành đơn vị đầu tiên cung cấp bồn chứa nước inox. Thương hiệu Tân Á Đại Thành trở thành thương hiệu “quốc dân” trong ngành hàng gia dụng, kim khí. Đây cũng chính là động lực để tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm khác như bình nước nóng, máy lọc nước, ống nhựa, các sản phẩm phục vụ xây dựng như gạch, ngói, xi măng, các giải pháp công nghệ thông minh cho ngôi nhà (smart home), đô thị (smart city) và kinh doanh bất động sản.

Trải qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch, doanh nghiệp lại tiếp tục phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vẫn xác định mục tiêu cốt lõi là phát triển cân đối, hài hòa cả ba trụ đỡ kinh tế là công nghiệp, công nghệ và bất động sản. Như xây một ngôi nhà, móng có vững thì mới xây cao được, mục tiêu phát triển bền vững, coi trọng uy tín và trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng và xã hội là ưu tiên hàng đầu của Tân Á Đại Thành.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 3

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ đồng hành cùng chương trình

Hàng năm, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đều triển khai nhiều các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Những năm qua, tập đoàn đã trích ngân sách hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ máy lọc nước đầu nguồn, bồn chứa nước, bình nước nóng, máy lọc nước… cho đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán; các điểm trường vùng cao, bà con vùng biên cương, hải đảo, các bệnh viện, trường học.

"Những sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đã được Tập đoàn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước. Kể cả các sản phẩm được trao tặng trong chương trình này cũng vậy. Quá trình sử dụng sản phẩm của Tân Á Đại Thành, nếu có vướng mắc, sự cố, các đơn vị thụ hưởng liên hệ các điểm chăm sóc dịch vụ của Tân Á Đại Thành để được sửa chữa, thay thế. Hệ thống chăm sóc của tập đoàn đã có mặt ở 64 tỉnh, thành phố", ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

"Năm 2019, chúng tôi bắt đầu phối hợp với báo Tiền Phong thực hiện chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn”, hỗ trợ các thiết bị về nguồn nước cho người dân ở vùng khó khăn tại hơn 85 huyện của 30 tỉnh thành trong cả nước. Món quà của Tập đoàn Tân Á Đại Thành tuy còn khiêm tốn nhưng đã phần nào thể hiện tình cảm, xuất phát từ trái tim, sự quan tâm của chúng tôi đối với người dân vùng khó khăn, giúp bà con vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.

Chúng tôi rất vinh dự nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Báo Tiền Phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. Xin cảm ơn những phóng viên, biên tập viên của báo Tiền Phong, cùng cán bộ đoàn cơ sở đã không quản ngại khó khăn, về những bản làng xa xôi nhất để trao những món quà thiết thực, ý nghĩa tới bà con", ông Đức phát biểu.

Theo ông Đức, chương trình “Nước sạch biên cương” năm nay, ngoài sự tham gia của Báo Tiền Phong, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, còn có thêm sự chung tay của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Hoạt động trọng tâm của chương trình là lựa chọn, trao tặng máy lọc nước, bình nóng lạnh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất cho các đồn biên phòng, các điểm sinh hoạt cộng đồng, quân - dân kết hợp tại khu vực biên giới.

"Tôi chắc chắn, sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị sẽ mang lại thật nhiều ý nghĩa cho quân - dân vùng biên giới xa xôi"- ông Đức nói.

"Hoạt động trọng tâm của chương trình là lựa chọn, trao tặng máy lọc nước, bình nóng lạnh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất cho các đồn biên phòng, các điểm sinh hoạt cộng đồng, quân - dân kết hợp tại khu vực biên giới. Chương trình thực hiện 5 tỉnh có biên giới. Tổng giá trị sản phẩm trao tặng thông qua chương trình là 1 tỷ đồng, mỗi tỉnh sẽ thực hiện trao tặng sản phẩm trị giá 200 triệu đồng", ông Đức cho biết.

Chương trình "Nước sạch biên cương" có sự hỗ trợ, chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chính quyền và Đoàn Thanh niên các địa phương. Hoa hậu Việt Nam năm 2022 Huỳnh Thanh Thuỷ cũng tham gia lễ công bố chương trình và sẽ trực tiếp đi trao tặng tại một số địa điểm; trước hết sẽ trao tặng cho các đồn biên phòng tỉnh Lai Châu trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong - Tiền Phong Marathon lần thứ 64 tại Lai Châu vào cuối tháng 3 này.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 4

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Sẽ đưa các thiết bị đến những đồn, chốt khó khăn nhất

Tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cảm ơn Ban Bí thư Trung ương đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quan tâm chỉ đạo, đồng hành cùng chương trình.

“Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” đã đạt được mục tiêu như đã đặt ra: Đưa tấm lòng thơm thảo, những sản phẩm chất lượng cao của Tân Á Đại Thành đến đúng địa chỉ cần thiết. Địa điểm đặt máy là tại các trường học, trạm y tế nên có rất nhiều người được sử dụng. Quá trình thực hiện dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, nhiều địa điểm bị phong tỏa. Phạm vi thực hiện của chương trình lại rất lớn (85 huyện khó khăn, của 30 tỉnh thành). Nhưng sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành; cán bộ, đoàn viên thanh niên ở địa phương và cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong tại tòa soạn và các vùng miền, chương trình đã hoàn thành tốt”, nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 5

Nghi thức trao tặng tượng trưng sản phẩm tại chương trình họp báo

Hiện nay, Báo Tiền Phong có rất nhiều kênh thông tin về bộ đội Biên phòng nên hiểu tình hình thiếu nước sạch; đặc biệt các khu vực miền núi phía Bắc, mùa đông rất cần nước ấm. Từ đó, Ban Tổ chức đã trao đổi với Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng để thực hiện. "Những đồn chốt khó khăn nhất tại những địa phương biên giới khó khăn sẽ được lựa chọn để trao tặng", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Sự kiện đầu tiên của chương trình “Nước sạch biên cương” sẽ được thực hiện tại Lai Châu. Đây là một trong những hoạt động của giải chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 64 được tổ chức tại đây.

Bộ đội Biên phòng sẽ đồng hành, bám sát cùng chương trình

Thay mặt đơn vị thụ hưởng, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức chương trình đã quan tâm đến cán bộ chiến sỹ, đồng bào dân tộc ở biên giới.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 6

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng

"Bộ đội Biên phòng hiện nay đang đóng quân ở 51 tỉnh, thành với 433 đồn biên phòng. Nhiều đồn đóng ở nơi xa xôi, hết sức khó khăn, đặc biệt là nước uống. Trong dịch COVID-19, chúng tôi đã lập nhiều chốt tạm, bán kiên cố. Chiến sỹ phải sử dụng những bình nước lắp ghép, hứng nước mưa để sử dụng. Cho đến nay, dịch đã kiểm soát nhưng một số chốt bảo vệ biên giới được duy trì. Nhiều đơn vị phải sử dụng nước trong khe, suối để sử dụng.

Vì vậy, chúng tôi hết sức vui mừng, sẽ tích cực hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị phối hợp, sẵn sàng đón nhận những sản phẩm, cùng chính quyền địa phương cấp cơ sở tiếp nhận những sản phẩm quà tặng, khai thác có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của chương trình", Thiếu tướng Quế phát biểu.

"Chương trình đã chọn trúng đối tượng"

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao Báo Tiền Phong trong việc cụ thể hoá những nội dung mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

"Quá trình xác lập, lựa chọn đối tượng thực hiện chương trình của Báo Tiền Phong rất phù hợp. Qua những hình ảnh ghi lại của chương trình cho thấy, dù con số thực hiện của chương trình không nhiều nhưng có giá trị với các em thiếu nhi, những người thụ hưởng. Tôi hi vọng, chương trình không chỉ dừng lại ở phạm vi 5 tỉnh thành mà qua đây sẽ có nhiều đơn vị đồng hành để tăng số lượng hơn nữa. Đặc biệt sự đồng hành của hoa hậu, người đẹp sẽ lan tỏa tình yêu thương, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng vững tay súng bảo vệ biên cương", chị Trang phát biểu.

Hoa hậu Huỳnh Thanh Thủy sẵn sàng lan tỏa giá trị tốt đẹp của chương trình

Các chương trình tăng thêm ý nghĩa, lan tỏa hơn với sự đồng hành của hoa hậu, á hậu và các người đẹp cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Năm 2019, chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” có Hoa hậu Trần Tiểu Vy, nhiều người đẹp tham gia đồng hành trong suốt quá trình thực hiện.

Những trái tim nhiệt huyết cùng đập sẽ lan tỏa thêm các giá trị tốt đẹp ảnh 8

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy

Chương trình năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh là gương mặt đại diện của chương trình.

"Các chiến sỹ ở đồn Biên phòng rất vất vả, khó khăn nên việc Hoa hậu, người đẹp đến thăm tặng quà sẽ tăng thêm ý nghĩa", nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu.

Bày tỏ niềm vinh dự được đồng hành cùng chương trình, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết: "Tuy tôi chưa được trải nghiệm thực tế nhưng qua sách báo phần nào hiểu được sự khó khăn của Bộ đội Biên Phòng. Hi vọng chương trình sẽ giúp đỡ được phần nào khó khăn. Tới đây, chương trình được tổ chức tại Lai Châu, tôi sẽ tham gia để góp phần lan tỏa giá trị của chương trình tới cộng đồng".

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.