Có 60 kết quả :

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng

TPO - Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự và trao Huân chương tặng lực lượng Biên phòng.
65 năm xây lũy thép biên cương

65 năm xây lũy thép biên cương

TPO - Gánh vác sứ mệnh bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, 65 năm qua, những người lính Biên phòng Việt Nam đã không quản ngại gian lao để bám trụ trên biên thùy sương gió, lập nên nhiều chiến công hiển hách và mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đơn vị đồng hành thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả trong chương trình Tết quân dân năm 2024

Mang mùa xuân đến với đồng bào vùng khó khăn

TP - Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” được tổ chức hơn 350 điểm trên toàn quốc. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã chia sẻ thêm với Tiền Phong về chuỗi hoạt động ý nghĩa này.
Ngắm làng Thèn Pả với nếp nhà trình tường đẹp như cổ tích dưới bóng cờ Lũng Cú

Ngắm làng Thèn Pả với nếp nhà trình tường đẹp như cổ tích dưới bóng cờ Lũng Cú

TPO - Nằm ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú và cách trung tâm thị trấn Đồng Văn khoảng 25 km là làng Thèn Pả. Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên yên bình với những nếp nhà trình tường lợp ngói âm dương, vách đất vàng nâu, hàng rào đá, ruộng ngô… và những người dân mến khách.
Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi

Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi

TPO - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh TT-Huế, Đoàn Đại học Huế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Huế phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện A Lưới đã tổ chức ra quân Tháng Thanh niên và phát động chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi’’ năm 2023.
Bạn trẻ tham gia gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống (Trong ảnh là hoạt động đưa văn hóa truyền thống vào trường học ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Ảnh: Xuân Tùng

Bảo vệ biên cương văn hóa bằng sức mạnh nội sinh

TP - Trước tác động mãnh liệt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào mọi lĩnh vực của đời sống, cần hết sức chú ý tới sức mạnh mềm của văn hoá; nâng cao trình độ và bản lĩnh sáng tạo của con người, nhất là thế hệ trẻ để bảo vệ biên cương văn hoá bằng sức mạnh nội sinh của văn hoá, con người Việt Nam...
Nghệ sĩ Hà Myo , gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021 với nhiều nỗ lực, sáng tạo trong bảo tồn, phát huy hát xẩm.

Tuổi trẻ với chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số

TPO - T.Ư Đoàn phối hợp với một số cơ quan sẽ tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ với chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số”. Diễn đàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là vai trò của công nghiệp văn hóa đối với nền kinh tế quốc dân và sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi'

Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi'

TPO - Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, đã khởi động từ hôm nay (1/10).
Những chiến sỹ quân hàm xanh không quản gian khó giữ chắc phên dậu

Đêm tuần tra vùng biên chống dịch

TP - Nhiệt độ biên giới Việt - Lào những ngày cuối năm 2020, đầu năm 2021 xuống 0 độ C. Đêm lẫn ngày, các chiến sỹ Bộ đội biên phòng đội sương lùa gió tuần tra canh giữ vùng biên, chốt chặn chống dịch COVID-19 nơi tuyến đầu.
Ông Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng trao tặng quà cho chốt 708, đồn biên phòng Tổng Cọt, huyện Hà Quảng.

Tiếp sức biên cương chống dịch COVID–19

TPO - Ngày 10/4, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Tiếp sức biên cương” chống dịch COVID – 19, trao tặng các vật phẩm, quà tặng thiết thực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch nơi biên cương Tổ quốc. 
Hành trình kéo điện lên vùng cao của người thợ điện Lào Cai tới xã Phìn Ngan

Ngành điện Lào Cai thắp sáng vùng biên cương

Những ngày đầu tháng Sáu, chúng tôi tới thăm xã Phìn Ngan, một trong những điểm vùng sâu, vùng xa và là vùng biên giới thuộc huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Đến Phìn Ngan hôm nay, chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy ánh điện được thắp sáng tại các thôn bản, những máy móc phục vụ nông nghiệp của người dân chạy ro ro ngày đêm không nghỉ.
Trung úy Trần Thế Mạnh hướng dẫn học viên viết chữ trong một buổi học. Ảnh: B.S.

Lớp học đặc biệt nơi biên ải

TP - Lâu nay hình ảnh người lính quân hàm xanh dạy chữ cho các em nhỏ trên những vùng biên ải xa xôi đã trở nên gần gũi, thân quen. Thế nhưng ở xã biên giới Ia Lốp (huyện Ea Súp, tỉnh Ðắk Lắk) còn có một lớp học rất đặc biệt…
Áo xanh biên phòng đón Tết cùng dân

Áo xanh biên phòng đón Tết cùng dân

TPO - Gần 1.000 tổ, đội công tác với trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng mang theo chế độ, tiêu chuẩn Tết xuống vui xuân đón Tết Mậu Tuất 2018 cùng nhân dân, kết hợp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nắm địa bàn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Thanh tới thăm gia đình Kê Si (ảnh nhỏ) và một góc bản Đắc Ba (Đắc Chưng, Sê Kông, Lào). Ảnh: T.H.

Khúc hát Xamakhi ở mảnh đất biên cương

TP - Tiếng nói khác nhau, không cùng quốc tịch nhưng tình cảm của những người lính và nhân dân trên mảnh đất biên cương Đắc Blô (Đắk Glei, Kon Tum, Việt Nam) và Đắc Ba (Đắc Chưng, Sê Kông, Lào) vẫn luôn khăng khít, gắn bó.
Hành trình vì biên cương Tổ quốc

Hành trình vì biên cương Tổ quốc

TPO - Tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Pha Long và một số đơn vị tổ chức chương trình “Hành trình vì biên cương Tổ quốc” với nhiều hoạt động ý nghĩa.