Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn gặp 263 đại biểu 'Quốc hội trẻ em'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khuôn khổ chương trình Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I năm 2023, chiều 8/9, tại Hà Nội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Thường trực Hội đồng Đội Trung ương gặp mặt đại biểu Phiên họp.
Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn gặp 263 đại biểu 'Quốc hội trẻ em' ảnh 1

Tiết mục văn nghệ tại chương trình gặp mặt. Ảnh: N.Thắng

Dự chương trình có ông Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Đặc biệt có 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu và 64 đại biểu phụ trách Đội trên toàn quốc sẽ tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I năm 2023.

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn gặp 263 đại biểu 'Quốc hội trẻ em' ảnh 2

Ông Đinh Công Sỹ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Công Sỹ cho biết, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I năm 2023 - một hoạt động rất ý nghĩa do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, tổ chức dành cho các em thiếu nhi tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

263 thiếu nhi tiêu biểu tham dự phiên họp là đại diện tiếng nói, ý kiến của hơn 15 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên cả nước được đóng vai vào các vị trí chủ chốt của Quốc hội để trình bày suy nghĩ, nguyện vọng thực tế của những đại biểu trẻ em và tổng hợp từ ý kiến nguyện vọng đó để phản ánh tới Quốc hội. Sẽ có nhiều ý kiến xác đáng đến các cơ quan hữu quan của Quốc hội, Chính phủ, các ban, Bộ, ngành, chính quyền các địa phương cùng quan tâm để giải quyết cho các em.

Phó Chủ tịch thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà các đại biểu thiếu nhi, các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đã đạt được trong thời gian qua. Ông cũng đánh giá cao sáng kiến của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trong việc tổ chức Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", giúp các em được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội.

Ông Đinh Công Sỹ mong muốn, các đại biểu tham gia Phiên họp lần này tiếp tục học tập và rèn luyện thật tốt, tích cực tham gia hoạt động Đội và các hoạt động xã hội, giúp đỡ bạn bè và các em nhi đồng cùng tiến bộ. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn gương thiếu nhi tiêu biểu xứng đáng với niềm tin của cha mẹ, của thầy cô, của xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau Phiên họp lần này, với quyết tâm và khí thế mới, thế hệ thiếu nhi Việt Nam sẽ ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm, tiếp bước cha anh đạt được nhiều thành tích tốt, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ, là chủ nhân tương lai của đất nước", ông Đinh Công Sỹ nói.

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn gặp 263 đại biểu 'Quốc hội trẻ em' ảnh 3

Ông Đinh Công Sỹ trao quà tặng đại biểu thiếu nhi tham dự Phiên họp. Ảnh: Xuân Tùng

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn gặp 263 đại biểu 'Quốc hội trẻ em' ảnh 4

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà tặng đại biểu thiếu nhi tham dự Phiên họp. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng quà tới các em thiếu nhi tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I năm 2023.

Cùng ngày, các em thiếu nhi tham dự phiên họp đã được nghe giới thiệu và trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ.

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn gặp 263 đại biểu 'Quốc hội trẻ em' ảnh 5

Phó Chủ tịch thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Đinh Công Sỹ và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà các đại biểu thiếu nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Trong hai ngày 9 - 10/9, tại Hà Nội diễn ra phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I năm 2023.

Tham dự phiên họp có lãnh đạo Quốc hội và đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Ban của T.Ư Đảng, Uỷ ban Quốc gia về Trẻ em Việt Nam, các bộ, ngành có liên quan; đại diện một số tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực trẻ em tại Việt Nam; cơ quan báo chí, truyền hình...

Phiên họp có 63 đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố; phụ trách công tác hỗ trợ trẻ em của địa phương; đặc biệt có 263 đại biểu trẻ em, với tuổi từ 11 - 16; là đại diện trẻ em tiêu biểu, tài năng, đại diện nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có ý chí vươn lên, trẻ em là người dân tộc thiểu số...

Phiên họp dự kiến thảo luận hai nội dung chính là bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ngày 9/9, đại biểu Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ nhất năm 2023 sẽ viếng Đài tưởng niệm Bắc Sơn; viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Quốc hội. Cùng ngày, các đại biểu chia tổ thảo luận.

MỚI - NÓNG