Xuất hiện nhiều điểm mới, mô hình hay trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đánh giá bước đầu, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè 2023 có nhiều chỉ tiêu về đích ấn tượng, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm tốt cần duy trì, nhân rộng triển khai.

Sáng 8/9, T.Ư Đoàn họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè 2023, với sự tham gia chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Nhiều chỉ tiêu về đích ấn tượng

Báo cáo kết quả kết quả bước đầu Chiến dịch TNTN Hè 2023, anh Trần Hữu, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn cho biết, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nên nhiều nội dung, chương trình Chiến dịch có nhiều điểm mới so với các năm.

Xuất hiện nhiều điểm mới, mô hình hay trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 1
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bảo Anh

Đó là lần đầu tiên thực hiện chủ trương “3 liên kết”; lần đầu tiên có kế hoạch riêng kiểm tra Chiến dịch TNTN Hè, trong đó, có 7 đoàn cấp T.Ư, ngoài kiểm tra chung về Chiến dịch còn có kiểm tra chuyên sâu; 5/6 đảo Thanh niên đều có hoạt động tình nguyện cấp T.Ư...

Vấn đề an ninh, an toàn tình nguyện được chú trọng và được Ban Bí thư T.Ư Đoàn có văn bản chỉ đạo cụ thể, sát sao. Các cấp bộ Đoàn đều tập trung đẩy mạnh hoạt động tình nguyện bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, trong đó đáng chú ý là tuyên truyền thiết lập tài khoản và xác thực định danh điện tử mức độ 2 trên VneID.

Xuất hiện nhiều điểm mới, mô hình hay trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 2

Điểm nhấn nữa của Chiến dịch TNTN Hè 2023 là nhiều chỉ tiêu đều "cán đích" ấn tượng, như: hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân, xây dựng mới tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, xây mới nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng ghi dấu ấn với việc số lượng, chất lượng tin, bài đều được nâng cao. Cùng với đó, các báo của Đoàn tích cực đăng tải, có tin bài tuyên truyền về Chiến dịch trên các kênh thông tin điện tử như Facebook, Youtube, Tiktok với tổng số lượng tin bài, số lượng người tiếp cận phong phú trên các nền tảng.

Tại cuộc họp, nhiều thành viên Ban chỉ đạo cũng đề nghị cần làm nổi bật các mô hình mới, theo các phương thức mới triển khai năm 2023; làm rõ điểm mới, khác biệt trong triển khai Chiến dịch; số liệu trong báo cáo cần so sánh với năm trước và chỉ tiêu công tác năm…

Xuất hiện nhiều điểm mới, mô hình hay trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 3

Xuất hiện nhiều điểm mới, mô hình, cách làm hay

Phát biểu tại cuộc họp, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá, Chiến dịch năm nay có những điểm sáng đáng chú ý như: các địa bàn trọng tâm, địa bàn xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành “Làng quê đáng sống”, các đảo Thanh niên đều thu hút rất đông các đội hình tình nguyện triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Anh Cương đề nghị, các ban, đơn vị T.Ư Đoàn tập trung hoàn thành các phần việc của mình, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ nay đến khi tổ chức tổng kết Chiến dịch TNTN Hè 2023.

Xuất hiện nhiều điểm mới, mô hình hay trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 4

Kết luận cuộc họp, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng, Chiến dịch TNTN năm nay được tổ chức với nhiều điểm nhấn, điểm mới so với các năm.

Lưu ý tại cuộc họp Ban chỉ đạo, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị, trong xây dựng báo cáo tổng kết Chiến dịch, đơn vị thường trực cần rà lại các chỉ tiêu đã đạt được trong báo cáo để đảm bảo độ chính xác, trung thực; phải luận giải, thẩm định được, tránh số liệu báo cáo “ảo”.

Công tác chỉ đạo được ban hành sớm, đồng bộ, Ban chỉ đạo Chiến dịch họp giao ban định kỳ có đánh giá, chỉ đạo kịp thời; công tác kiểm tra hướng vào địa bàn trọng tâm, hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đi sớm, đi trước một bước nên tạo được độ lan toả sâu rộng về những mô hình, chương trình, tấm gương tiêu biểu trong suốt Chiến dịch.

Xuất hiện nhiều điểm mới, mô hình hay trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 5

Theo anh Lương, địa bàn, đối tượng của Chiến dịch mở rộng hơn, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm tốt cần duy trì, nhân rộng triển khai. Các chương trình, Chiến dịch cũng có nhiều điểm mới, trong đó, chương trình Tiếp sức mùa thi được tổ chức dài kỳ hơn, bao gồm cả trước, trong, sau các kỳ thi và mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ...

Cùng đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai Chiến dịch hè, tạo chuyển biến tốt, hiệu quả cao. Anh Lương nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên thực hiện chủ trương mới “3 liên kết” và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp bộ Đoàn, cần được triển khai trong các năm tiếp theo.

MỚI - NÓNG