Khát khao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Mỗi bạn đến từ những địa phương khác nhau, từ những vị trí công tác rất khác nhau; tuy hoàn cảnh, điều kiện sống, lao động, học tập khác nhau nhưng đều chung một trái tim cháy bỏng đam mê, nhiệt huyết, khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ.

Chiều 7/9, tại TP Cần Thơ, Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Công an tổ chức hội nghị “Biểu dương các mô hình, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018 – 2023.

Khát khao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Công an, thành phố Cần Thơ tham dự hội nghị. Ảnh: Hòa Hội

Tham dự có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cùng các đại biểu ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức 43.463.597 lượt tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chiến dịch với 22.713.513 lượt người tham gia; in 45.925 số tay, tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy; 43.185 tin/bài được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website, fanpage của Công an và Đoàn Thanh niên địa phương...; thực hiện 13.485 phóng sự tuyên truyền phòng, chống ma túy và hàng chục nghìn lượt tuyên truyền khác.

Khát khao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hòa Hội

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một chủ trương lớn, rất quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực của toàn dân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong nhận thức của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Theo anh Triết, nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, lần thứ XII xác định những giải pháp quan trọng, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Trong những năm qua, thông qua sự định hướng, hướng dẫn của lực lượng công an và tổ chức Đoàn, tuổi trẻ cả nước đã tích cực tham gia vào các mô hình, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Các cấp bộ đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ cùng công an các địa phương tổ chức triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, rõ nét và toàn diện.

Bên cạnh đó là các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chủ trương đoàn kết 3 lực lượng (Đoàn trong trường học, Đoàn trên địa bàn dân cư, Đoàn trong lực lượng vũ trang) trong phát hiện, tố giác tội phạm; trong giáo dục, cảm hoá thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ; trong tuyên truyền và tham gia phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên.

Từ những kết quả nổi bật trên, tại nhiều địa phương, đơn vị đã có rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nhiều cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Khát khao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 3

Các đại biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh: Hòa Hội

64 câu chuyện sinh động

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, 64 mô hình, đoàn viên, thanh niên tham dự là 64 câu chuyện đầy sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, hiểm nguy đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Mỗi bạn đến từ những địa phương khác nhau, từ những vị trí công tác rất khác nhau; tuy hoàn cảnh, điều kiện sống, lao động, học tập khác nhau nhưng đều chung một trái tim cháy bỏng đam mê, nhiệt huyết, khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Triết nhấn mạnh.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, trong thời gian tới, tiếp tục xác định cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức giáo dục, chuyển đổi số mạnh mẽ; nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên; kiên quyết, kiên trì phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng cường thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; phát huy yếu tố “tự giáo dục”, nêu cao tinh thần “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”.

Khát khao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 4

BÍ thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tặng bằng khen cho cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hòa Hội

Dịp này, Trung ương Đoàn và Bộ Công an trao tặng bằng khen cho 32 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023.

MỚI - NÓNG