Nhóm cử tri lưỡng lự chờ đón cuộc tranh luận của hai ông Trump - Biden

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gina Gannon, một người về hưu ở bang chiến trường Georgia, đã bỏ phiếu cho ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa vào năm 2016 trước khi bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden vào năm 2020. Hiện bà đang trông chờ vào cuộc tranh luận tuần tới để quyết định xem sẽ ủng hộ ai trong năm nay.
Nhóm cử tri lưỡng lự chờ đón cuộc tranh luận của hai ông Trump - Biden ảnh 1

Hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: Reuters

Gannon (65 tuổi) cho biết bà bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020 vì không hài lòng với nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Nhưng hiện bà lại nghiêng về phía ông Trump vì bức xúc với tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ - Mexico và lạm phát dưới thời của ông Biden.

Tuy nhiên, ông Biden vẫn có thể "lay chuyển" bà nếu đưa ra đề xuất mạnh mẽ nhằm đảm bảo an ninh biên giới và tỏ ra vững vàng bất chấp tuổi tác, Gannon nói.

Theo cuộc thăm dò gần đây nhất của Reuters/Ipsos, khoảng 20% cử tri cho biết họ chưa chọn được ứng cử viên nào, đang nghiêng về các ứng viên của bên thứ ba hoặc có thể sẽ không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

Reuters đã phỏng vấn 15 cử tri vẫn đang lưỡng lự trước cuộc tranh luận ngày 27/6 ở Atlanta để tìm hiểu những gì họ hy vọng ở các ứng viên. Nhóm này gồm 7 người nam, 8 người nữ thuộc nhiều lứa tuổi, đảng phái và chủng tộc khác nhau, đến từ các bang ủng hộ đảng Dân chủ, ủng hộ đảng Cộng hòa và các bang chiến trường.

Trong số 15 cử tri, có 9 người từng bỏ phiếu cho ông Biden nhưng hiện không thực sự hài lòng về nhiệm kỳ của ông. Ba trong số 15 cử tri tỏ ra không ưa thích ông Trump, nhưng cũng không coi ông Biden là lựa chọn thay thế.

Tình trạng sức khỏe của hai ứng viên - ông Biden (81 tuổi) và ông Trump (78 tuổi) là vấn đề mà các cử tri này đặc biệt quan tâm. Họ sẽ theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên để xem hai ứng viên lớn tuổi nhất từng tranh cử tổng thống Mỹ có thể xử lý tình huống nhanh nhạy đến mức nào.

Khả năng kiểm soát nền kinh tế của ông Biden, trọng tâm là việc xử lý lạm phát, cũng là một chủ đề "nóng".

Mức tăng giá tiêu dùng đã chậm lại đáng kể so với mức đỉnh điểm vào tháng 6/2022, nhưng các cử tri vẫn chưa thấy hài lòng.

Rich Liebig (35 tuổi, cư dân Pennsylvania) từng bỏ phiếu cho ông Biden nhưng hiện chưa đưa ra quyết định, chủ yếu vì lo ngại tuổi tác của tổng thống đương nhiệm. Liebig cũng cảm thấy lấn cấn trước các vấn đề pháp lý của ông Trump và điều mà ông gọi là "sự ồn ào" xung quanh cựu tổng thống đảng Cộng hòa.

Liebig, người vừa bị sa thải, cho biết anh sẽ theo dõi cuộc tranh luận để tìm những dấu hiệu từ Tổng thống Biden về chính sách kinh tế. "Biện pháp để giải quyết lạm phát là gì nếu ông Biden tái đắc cử", Liebig đặt câu hỏi. "Tổng thống Biden cần chứng minh rằng ông ấy có thể đối đầu với ông Trump một lần nữa".

Vấn đề nhập cư

Một số cử tri ủng hộ ông Biden vào năm 2020 cho biết ông cần nhấn mạnh vấn đề nhập cư trong cuộc tranh luận.

Ông Biden nhậm chức vào năm 2021 với cam kết đảo ngược nhiều chính sách hạn chế biên giới của người tiền nhiệm Trump, nhưng ông đã phải "đau đầu" với số lượng kỷ lục người di cư bị bắt quả tang vượt biên giới Mỹ - Mexico trái phép.

Mới đây, ông đã ban hành lệnh cấm tị nạn để giảm bớt những cuộc vượt biên bất hợp pháp.

Ashley Altum (bang Nam Carolina, người đã bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và Joe Biden vào năm 2016, 2020) nhấn mạnh "vấn đề biên giới cần phải được kiểm soát".

Altum cho biết cô không nghĩ đến việc bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng có thể sẽ ủng hộ một ứng viên đảng Cộng hòa khác. Thậm chí, cô có thể sẽ không tham gia bỏ phiếu.

Tom Reich - một thành viên đảng Cộng hòa 39 tuổi ở Maryland cho biết anh đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016, 2020, nhưng năm nay sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr., người không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG