Nhiều vi phạm ở khu vực sạt lở ta luy gây chết người tại Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành đều nhận định có nhiều dấu hiệu vi phạm trong vụ sạt lở ta luy khiến 2 người chết, nhiều người bị thương ở TP Đà Lạt. Công an đã khởi tố vụ án để điều tra và sẽ xử lý nghiêm.
Nhiều vi phạm ở khu vực sạt lở ta luy gây chết người tại Đà Lạt ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở ta luy

Chiều 10/7, tại hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành đã trả lời về nguyên nhân vụ sạt lở ở TP Đà Lạt khiến 2 người tử vong.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian xảy ra sự cố sạt lở ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, toàn TP Đà Lạt có 172 điểm sạt lở.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công trình ta luy bị sạt lở nói trên đã không tuân thủ quy định của tỉnh về việc xây dựng ta luy. Mặt khác, 3 trong số 4 căn nhà tại khu vực sạt lở được cấp giấy phép cùng 1 ngày, việc này cần làm rõ.

Cũng theo ông Hiệp, quy định taluy 4m nhưng xây lên 4,7m, thi công vượt ranh giới và dưới hành lang an toàn, cho đổ một lượng đất quá lớn lên đến gần 6.000m³… ; trong khi đó, thời điểm xảy ra sạt lở có các cơn mưa cục bộ gây ngập nước, làm gia tăng áp lực.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nhận định có nhiều dấu hiệu vi phạm trong vụ việc này: Dự án được cấp phép dưới hành lang điện, thi công sai ranh giới, việc giật cấp khoảng cách quá ngắn nên khi gặp thời tiết mưa lớn khiến bờ ta luy không chịu được lực dẫn tới sạt lở...

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng xác định, sự cố sạt lở vừa qua là sự cố cấp 2. Đây là công trình xây dựng kè giữ đất, trong giải pháp thi công thiếu che chắn cộng mưa cục bộ nên áp lực bờ ta luy không vững, phá vỡ kết cấu dẫn đến sạt lở.

Hiện Sở Xây dựng đang chờ kết quả trưng cầu giám định để xác định chính xác nguyên nhân sự cố cũng như trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. Quá trình này sẽ mất gần 2 tháng kể từ thời điểm xảy ra sự cố.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt thông tin, từ khi xảy ra vụ sạt lở đến nay đã gần 11 ngày, địa phương đã khắc phục hậu quả được 80% khối lượng công việc. Nhiều hộ gia đình đã được quay lại nhà ở, hiện còn 2 hộ dân chưa được trở về nhà.

Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu công an TP Đà Lạt khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, đang làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố bị can để làm rõ.

“Quan điểm của UBND tỉnh, UBND TP là không bao che, sai phạm tới đâu xử lý tới đó”, ông Đặng Quang Tú khẳng định.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 29/6, ta luy tại hẻm 15/2 Yên Thế bị sụp kéo theo lượng lớn đất đá đổ xuống hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám khiến đôi vợ chồng bị đất vùi lấp, tử vong; 5 người khác bị thương. Mặt khác, 1 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 3 căn nhà khác và một số công trình điện, nước, đường giao thông… bị hư hỏng.

Nhiều vi phạm ở khu vực sạt lở ta luy gây chết người tại Đà Lạt ảnh 2

Việc cứu hộ rất khó khăn, nguy hiểm

Ngày 2/7, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra những sai phạm liên quan vụ sạt lở ta luy này.

MỚI - NÓNG