Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất, xác định cụ thể nguyên nhân để rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai và hoạt động xây dựng.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất ở Đà Lạt ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở đất

Chiều 29/6, Thủ tướng Chính phủ ra công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ.

Công điện nêu rõ, sáng sớm 29/6 đã xảy ra vụ sạt lở tại TP Đà Lạt làm 2 người bị vùi lấp, một số người bị thương, nhà cửa của người dân bị hư hại. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình có người bị nạn.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất ở Đà Lạt ảnh 2

Một căn nhà lớn bị hư hỏng nặng vì sự cố sạt lở ta luy

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên; tổ chức cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người bị nạn.

UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai và hoạt động xây dựng (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, sau trận mưa lớn kéo dài, khoảng 3h sáng 29/6, tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt) xảy ra vụ sập ta luy vùi lấp 1 lán trại, sập 1 căn nhà, xô nghiêng 1 căn khác, làm vỡ tường 2 căn nhà bên cạnh, Ngoài ra còn 1 cột điện bị ngã đổ gây mất điện trong khu vực.

Sự cố sạt lở đất nói trên khiến hai vợ chồng ông P.K (47 tuổi) và bà N.T.H.V (45 tuổi, thường trú tại huyện Hòa Phú, tỉnh Phú Yên) bị đất đá vùi lấp, tử vong. Thời điểm đó, hai vợ chồng này ngủ trong lán trại gần ta luy để trông coi công trình xây dựng.

Trong căn nhà bị xô nghiêng có 5 người đang ở, trong đó 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu ra ngoài an toàn, đưa đến bệnh viện để chữa trị. Điều may mắn là ở thời điểm xảy ra sự cố, trong các căn nhà còn lại chưa có người sinh sống.

Sau hơn nửa ngày khẩn trương cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai vợ chồng bị đất đá vùi lấp, đưa thi thể họ ra khỏi đống đổ nát.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất ở Đà Lạt ảnh 3

Tìm kiếm hai vợ chồng bị đất đá vùi lấp

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều đã đến thăm, trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ sạt lở.

Hiện, cơ quan chức năng đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG