Nhiều chàng trai Hà Nội vạ vật chờ người yêu sắm Tết, cả tuyến phố tắc cứng

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến phố thời trang ở Hà Nội rơi vào cảnh tắc cứng những ngày cận Tết. Nhiều chàng trai vạ vật chờ vợ, người yêu sắm Tết, kiên nhẫn chơi điện thoại để giết thời gian.

Tối 2/2, Ngọc Tuấn (tên nhân vật đã thay đổi), 25 tuổi, quê Phú Thọ chở người yêu đi sắm Tết ở "phố thời trang" Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội). Chàng trai ngỡ ngàng vì cả tuyến phố chật kín người và phương tiện, tắc cứng mọi ngả.

Tuấn loay hoay mãi mới tìm được một chỗ đỗ xe. Anh quyết định ngồi đợi trên xe, để bạn gái tự đi bộ đến các cửa hàng để mua sắm quần áo.

"Tôi đợi người yêu hơn 30 phút, chơi điện thoại để giết thời gian", anh nói.

Nhiều chàng trai Hà Nội vạ vật chờ người yêu sắm Tết, cả tuyến phố tắc cứng ảnh 1

Xe cộ đỗ hết vỉa hè rồi tràn ra lòng đường tại một cửa hàng trên phố Cầu Giấy, ngày 3/2 (Ảnh: Thanh Thúy).

Nhiều chàng trai Hà Nội vạ vật chờ người yêu sắm Tết, cả tuyến phố tắc cứng ảnh 2

Nhiều chàng trai kiên nhẫn đợi người yêu, vợ mua sắm Tết (Ảnh: Thanh Thúy).

Khác với suy nghĩ của nhiều người, anh Nguyễn Minh (29 tuổi, quận Hà Đông) nói rất vui và thoải mái khi đưa vợ đi mua sắm cận Tết. Tối cuối tuần, anh cùng vợ đến một trung tâm thương mại ở quận Thanh Xuân.

Hai vợ chồng đã xem qua những món đồ cần mua từ trước nên việc mua sắm diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian chờ đợi.

"Khi xem những bức ảnh hài hước về tình trạng các anh em chờ đợi vợ, người yêu mua sắm, tôi đã bật cười khi thấy hình ảnh mình trong đó. Thay vì "bất mãn" đợi vợ, tôi đã cùng tham gia để cả hai hiểu nhau hơn", anh Minh nói.

Trong khi đó, Lê Thảo (26 tuổi, vợ anh Minh) cho hay có một người đồng hành khi đi mua sắm cùng là điều rất tuyệt vời.

"Tôi nghĩ những người đàn ông sẵn sàng bỏ thời gian và sẵn sàng đi cùng mình như vậy đều rất đáng được trân trọng", Thảo tâm sự.

Mất hơn một tiếng, Mỹ Quỳnh (21 tuổi) khệ nệ xách 5 túi quần áo và mỹ phẩm, cố gắng len qua dòng xe cộ. Nữ sinh viên nói tranh thủ mua sắm Tết trước ngày về quê, không ngờ cả tuyến phố ken đặc người.

"Dù xu hướng mua sắm online (trực tuyến) lên ngôi, tôi vẫn thích đến tận cửa hàng để cảm nhận thực tế chất lượng sản phẩm, thử đồ vừa với cơ thể", Quỳnh nói.

Nhiều chàng trai Hà Nội vạ vật chờ người yêu sắm Tết, cả tuyến phố tắc cứng ảnh 3

Nhiều chàng trai kiên nhẫn đợi vợ, người yêu mua sắm Tết, chiều tối 2/2 (Ảnh: C.K.).

Theo ghi nhận, tại đường Cầu Giấy, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch… các cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Những người mua sắm chủ yếu là giới trẻ. Xe của họ đỗ kín vỉa hè, tràn ra lòng đường gây ùn tắc. Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi đi qua đây.

Phương Mai, đại diện một cửa hàng quần áo ở Cầu Giấy, cho biết sức mua những ngày cận Tết tăng gấp 3 lần, kéo theo doanh thu tăng 30-40% so với ngày thường.

Đặc biệt, ngày cận Tết Nguyên đán năm nay vào cuối tuần nên lượng khách càng đông. Cửa hàng bắt đầu đông từ 20 tháng Chạp đến trưa 30 Tết, cao điểm nhất từ 15h đến 23h.

Nhiều chàng trai Hà Nội vạ vật chờ người yêu sắm Tết, cả tuyến phố tắc cứng ảnh 4

Các cửa hàng thời trang cho biết doanh thu tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường (Ảnh: C.K.).

Tăng cường thêm 2 nhân viên bảo vệ, một cửa hàng bán giày dép ở Cầu Giấy vẫn không kịp phục vụ khách. Sân phía trước cửa hàng để tối đa được khoảng 15 xe, vào giờ cao điểm nhiều khách phải đứng dưới lòng đường đợi 10 phút mới có chỗ để xe.

Đại diện một cửa hàng quần áo trên đường Chùa Bộc cũng cho hay doanh số cửa hàng tăng gấp 3-4 lần vào những ngày cận Tết.

Theo Phương Mai, đây là dịp bán hàng "bùng nổ" nhất trong năm, doanh thu tính theo ngày cao hơn ngày lễ Black Friday.

"Dù kinh tế khó khăn, việc mua sắm online đang phát triển, nhưng Tết Nguyên đán năm nay vẫn ghi nhận sức mua tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái", cô nói.


Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/nhieu-chang-trai-ha-noi-va-vat-cho-nguoi-yeu-sam-tet-ca-tuyen-pho-tac-cung-20240203150746321.htm

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.