Giới trẻ sáng tạo với muôn kiểu đi dép kết hợp tất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ năm 2018, xu hướng đi tất với dép lê lan tỏa toàn cầu khi nhiều ngôi sao Hollywood ưa chuộng. Gần đây, phong cách thời trang từng bị cho là thảm họa này vẫn được nhiều bạn trẻ Việt ưa chuộng. Không chỉ thoải mái, tiện lợi, việc đi dép và tất còn thể hiện sự sáng tạo và cá tính riêng... 

Đủ kiểu biến tấu

Xu hướng đi tất với dép từng là "thảm họa thời trang" nhưng nó lại trở thành hot trend toàn cầu khi được nhiều ngôi sao hạng A của Hollywood như Justin Bieber, David Beckham, Kendall Jenner,… diện phong cách này trong nhiều sự kiện cũng như cuộc sống hàng ngày. Đây là lý do nhiều người, nhất là các bạn trẻ Việt yêu thích và đu trend (xu hướng) cùng thần tượng. Hiện nay, xu hướng này ngày càng trở nên phổ biến hơn…

Giới trẻ sáng tạo với muôn kiểu đi dép kết hợp tất ảnh 1

Phong cách đi dép đeo tất được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Dạo quanh phố phường Hà Nội, chúng tôi gặp rất nhiều bạn trẻ trong độ tuổi Gen Z mặc quần áo bóng bảy, đẹp đẽ kết hợp đi tất đeo dép. Trò chuyện trên ghế băng công cộng ở Nhà Thờ Lớn (Hà Nội) với bạn trai, Nguyễn Thị Thanh Hiền (21 tuổi, Hà Nội) nổi bật với trang phục quần ống rộng và đôi dép kèm tất, trong khi bạn trai diện quần jeans và giày. Thanh Hiền theo đuổi phong cách đi dép đeo tất từ năm đầu hot trend (xu hướng nóng), khi thần tượng của mình ưu chuộng phong cách này. “Em biết đến phong cách đi dép đeo tất từ năm 2018, khi nhiều người nổi tiếng đã mặc phong cách này. Trong đó có idol (thần tượng)của em là Justin Bieber, anh ấy rất thích phong cách này và em cũng áp dụng cách phối đồ từ năm 2018”, Thanh Hiền nói và cho biết, đi dép đeo tất vẫn đang là trào lưu trong giới trẻ Việt.

Được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa các nước, Nguyễn Ngọc Anh (21 tuổi, Hà Nội) ưa thích phong cách thời trang kết hợp giữa châu Âu và châu Á. Theo Ngọc Anh, với phong cách đi dép và tất, cách phối đồ sẽ rất đa dạng và tuỳ vào sở thích của mỗi người. Hôm nay, Ngọc Anh dạo phố với trang phục váy kết hợp dép kèm tất dài. “Áo, váy và tất em đang mặc có tông màu trung tính và đôi dép màu vàng sẽ là điểm nhấn cho trang phục này. Ngược lại, nếu dép tối màu, em sẽ lựa chọn tất có màu tương phản, có thể thêm hoạ tiết để làm nổi bật”, Ngọc Anh chia sẻ.

Giới trẻ sáng tạo với muôn kiểu đi dép kết hợp tất ảnh 2

Dép trắng, tất vàng sẽ làm nổi bật cả trang phục.

Cũng tham khảo phong cách đi dép đeo tất từ nhiều idol trên thế giới, nhưng Bùi Nguyễn Vân Anh (20 tuổi, Bắc Ninh) muốn tạo ra phong cách riêng cho mình. Áo trắng, quần ghi, tất vàng, dép trắng là trang phục hôm nay Vân Anh lựa chọn. "Trang phục của em thiên về đơn giản, không hoạ tiết cầu kỳ nhưng màu sắc phải tươi sáng, năng động, trẻ trung. Em muốn tạo điểm nhấn bằng cách chọn những đôi tất hoàn toàn khác biệt, không liên quan đến bộ trang phục của mình để thu hút sự chú ý từ mọi người. Em thích những đôi tất có màu sắc rực rỡ như cam, đỏ, vàng", Vân Anh cười nói.

Còn theo Nguyễn Trường Sơn (18 tuổi, Vĩnh Phúc), em không biết đến xu hướng đi dép đeo tất nhưng vẫn ưa chuộng phong cách này bởi tính tiện lợi của nó. “Em thích đi dép hơn đi giày, nếu thời tiết không quá lạnh thì đeo tất đi dép vẫn sẽ đủ ấm. Em không quá cầu kỳ trong thời trang mà chú trọng vào sự đơn giản và thoải mái”, Trường Sơn cho biết.

Về giá trị tiền của tất, hầu hết các bạn trẻ cho rằng, không cần hàng hiệu hay đắt tiền, chỉ với vài chục nghìn đồng/đôi là có thể làm nổi bật được cả trang phục.

Vẫn là xu hướng phá cách của giới trẻ

Là phụ huynh có con yêu thích đi dép kèm tất, chị Nguyễn Trà My (42 tuổi, Hà Nội) nhận xét, đây là phong cách đáng yêu và cá tính. “Tôi thấy phong cách này rất đáng yêu, năng động và thể hiện được sự cá tính của bọn trẻ. Cùng với đó, là sự thoải mái và linh hoạt trong di chuyển. Hơn nữa, trong miền Nam nắng nóng quanh năm, mọi người đi tất kèm dép để không bị đen da chân, đây không còn là điều mới lạ. Còn về độ thẩm mỹ, cũng nên phối đồ sao cho phù hợp tránh việc lôi thôi và quá lố”, chị My chia sẻ.

Giới trẻ sáng tạo với muôn kiểu đi dép kết hợp tất ảnh 3

Dép, tất có màu sắc và hoạ tiết nổi bật.

Dưới góc nhìn của chuyên gia, ThS. Lê Thuỳ Trang - giảng viên Thiết kế thời trang Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhận định, giới trẻ thường áp dụng phong cách thời trang dựa trên sự sáng tạo và cá tính. Trong môi trường công sở hoặc trường học, lựa chọn trang phục thường được thực hiện cẩn thận hơn, trong khi khi dạo phố có thể linh hoạt hơn. Đi dép cùng tất là một style (phong cách) dễ thương và gây thú hút. Tuy nhiên, để đạt tính thẩm mỹ, yếu tố tinh tế cũng cần được áp dụng, đặc biệt trong việc phối hợp màu sắc và hoạ tiết giữa dép, tất và các trang phục khác. “Phong cách thời trang là sáng tạo, vừa qua vải họa tiết chim công từng dùng làm khăn trải bàn hoặc rèm cửa đã được nhiều người trẻ biến tấu thành những bộ trang phục bắt mắt và trở nên "hot trend"”, ThS. Lê Thuỳ Trang cho hay.

Theo TS. Nguyễn Thị Thúy Mai - Phó Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển AJC - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phần lớn giới trẻ theo phong cách đi dép cùng tất bắt nguồn từ việc học, bắt chước thần tượng (nhất là thần tượng giải trí). Cùng với sự phát triển nhanh, mạnh của ngành công nghiệp giải trí, việc giới trẻ thần tượng, yêu thích một ai đó là hoàn toàn bình thường. Từ việc yêu thích ấy, rất nhiều bạn trẻ đã học theo phong cách ăn mặc, nói năng của thần tượng… Dự kiến trong những năm tới, phong cách này vẫn sẽ là xu hướng của giới trẻ. Để đánh giá trang phục này có phù hợp hay không, phụ thuộc quan điểm của mỗi người.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.