Kỹ sư 45 tuổi xem mắt 100 lần vẫn ế vì đặt nhiều tiêu chí kiếm bạn đời

0:00 / 0:00
0:00
Ở tuổi 45, Feng, người đàn ông gốc Hàng Châu (Trung Quốc) cho rằng bản thân mình trông trẻ trung hơn tuổi thật nên muốn đặt ra nhiều tiêu chuẩn khi chọn vợ.

Một người đàn ông 45 tuổi đến từ thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, đang trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng nước này vì tiêu chí chọn vợ khắt khe.

Theo lời kể của Wang Zhihui, một bà mối 70 tuổi có tiếng ở Hàng Châu, người phụ nữ này đã liên tục sắp xếp các cuộc xem mắt cho vị kỹ sư này, nhưng đến nay chưa thành công.

Bà mai Wang cho rằng Feng là người rất kỹ tính, cực kỳ coi trọng bản thân và chọn lọc các ứng viên cẩn thận rồi mới quyết định xem mắt. Tới nay, người đàn ông đã xem mắt hơn 100 lần, nhưng đều thất bại.

Theo tiêu chuẩn của Feng, anh yêu cầu bạn đời của mình phải là những người sinh sau năm 1990, hình thức ưa nhìn, không được thấp hơn 1m6 và phải là người Hàng Châu chính gốc.

Kỹ sư 45 tuổi xem mắt 100 lần vẫn ế vì đặt nhiều tiêu chí kiếm bạn đời ảnh 1

Một khu chợ mai mối ở Trung Quốc (Ảnh: Chinese).

Feng cao 1m72 nên không chấp nhận những cô gái cao từ 1m59 trở xuống vì cho rằng sẽ ảnh hưởng tới chiều cao của con cái sau này. Nam kỹ sư cũng đưa ra quan điểm với bà mối về việc "bản thân được quyền kén chọn vì mình trông trẻ trung hơn so với tuổi thật".

Trong khi đó, Wang cho rằng Feng đặt kỳ vọng quá nhiều. Bà mối tiết lộ, anh là người Hàng Châu chính gốc, hiện làm kỹ sư cho một công ty nhà nước. Đây được coi là "những lợi thế riêng cho việc đi xem mắt". Tuy nhiên độ tuổi của anh lại là trở ngại.

Thêm nữa, bà mối nhận xét Feng quá keo kiệt. Anh không muốn bỏ tiền mời nước đối phương trong buổi hẹn gặp đầu tiên. Dù nhiều lần bà mối đã ám chỉ nên thoải mái hơn trong việc chi tiêu, nhưng Feng không thay đổi.

"Có lẽ vị kỹ sư này nên chọn cuộc sống độc thân", một tài khoản trên Douyin bình luận.

Về phần mình, bà mối Wang cho rằng nên chia sẻ câu chuyện của Feng để nhiều người rút kinh nghiệm trong việc tìm kiếm bạn đời.

Kỹ sư 45 tuổi xem mắt 100 lần vẫn ế vì đặt nhiều tiêu chí kiếm bạn đời ảnh 2

Tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc đang có xu hướng giảm mạnh (Ảnh: Live About).

Bất chấp tỷ lệ hôn nhân ở Trung Quốc có xu hướng giảm trong 9 năm liên tiếp kể từ năm 2014 đến nay và chạm mức thấp kỷ lục vào năm 2022, nhưng thị trường mai mối vẫn phát triển mạnh tại quốc gia này. Nhiều người Trung Quốc cho rằng, việc thông qua các bà mai là cách tốt và nhanh nhất để kiếm bạn đời.

Theo nghiên cứu từ công ty tư vấn BDR Trung Quốc, thị trường mai mối trực tuyến tăng gấp đôi từ 3,1 tỷ nhân dân tệ (431 triệu USD) năm 2015 lên 7,2 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021.

Cùng với đó là những khu chợ mai mối truyền thống vẫn rất nở rộ tại nước này. Đây là nơi các bậc phụ huynh chia sẻ thông tin cá nhân của con cái với mong muốn sớm tìm được đối tượng phù hợp.

Năm 2019, một nam thanh niên 28 tuổi ở miền Bắc Trung Quốc sau 30 lần xem mắt không thành công đã quyết định đi cấy tóc. Người này cho rằng chứng hói đầu là nguyên nhân khiến anh "ế vợ".


Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/ky-su-45-tuoi-xem-mat-100-lan-van-e-vi-dat-nhieu-tieu-chi-kiem-ban-doi-20240130165123828.htm

Theo Huy Hoàng/Dân trí
MỚI - NÓNG