TPO - Giáo hoàng Francis rơi vào tình trạng nguy kịch sau cơn hen suyễn kéo dài, khi ông đang được điều trị bệnh viêm phổi và nhiễm trùng phổi phức tạp, Toà thánh Vatican cho biết.
TPO - TIN NÓNG: Vụ người phụ nữ bạo hành bé gái gây xôn xao mạng xã hội: Người mẹ "sốc" khi xem clip; Khởi tố người phụ nữ U50 vì nhổ 25 cây ngô của hàng xóm; Bộ trưởng Y tế công bố nữ ca sĩ 20 tuổi không tử vong do massage cổ.
TPO - Tại Trung tâm Cấp cứu A9, sau khi thăm khám lâm sàng ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi-suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết và được chuyển đến Trung tâm Hô hấp. Tại đây, sau khi thăm khám kỹ, các bác sĩ phát hiện có một vết loét ở da vùng bẹn bên trái - một tổn thương khá đặc hiệu do mò cắn.
TPO - Khi vào viện, trẻ đã bị loét vùng mắt, cổ, quanh miệng, thân mình, kèm theo chảy mủ vàng, da xung huyết toàn thân và quấy khóc, nôn trớ sau ăn. Trẻ được chẩn đoán bị viêm da mủ, theo dõi nhiễm khuẩn huyết.
TPO - BV Việt Đức tiếp nhận một số ca được chẩn đoán mắc bệnh hậu bối (bệnh Than). Các bệnh nhân có đặc điểm chung là bệnh lý nền (tiểu đường) với tổn thương điển hình là một vùng viêm tấy đỏ, đau nằm vùng gáy, lưng...
TPO - Bạn thân của Lee Chi Hoon - streamer vừa đột tử vì nhiễm trùng máu - tiết lộ với truyền thông Hàn Quốc rằng sao nam đã không được nhập viện chữa trị kịp thời vì hệ thống y tế nước này quá tải giữa dịch Covid -19.
TPO - Một bé gái 4 tuổi người Anh đang phải vật lộn với tính mạng vì bị nhiễm khuẩn chết người sau khi thử giày mới và nhiễm khuẩn trong quá trình thử giày.
TPO - Sau một cơn sốt rồi ngủ li bì, bé gái 3 tuổi Đèo Anh Thư, 3 tuổi ở Phong Thổ, Lai Châu bị nhiễm khuẩn huyết, hoại tử cả hai tay và hai chân. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương buộc lòng phải cắt cụt chân tay để đảm bảo tính mạng cho bé.
Thời điểm này đang là “mùa” bệnh thủy đậu, nhiều người chọn Đông y điều trị thủy đậu để không để lại sẹo. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần phải có sự chỉ định hoặc hướng dẫn của bác sỹ Đông y vì nếu việc điều trị không đúng, thủy đậu sẽ gây nhiễm trùng máu, biến chứng viêm phổi, viêm tủy, viêm tiểu não…
Bệnh màng não cầu (viêm màng não mô cầu) gây bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis (còn gọi là khuẩn màng não cầu). Vi khuẩn này được chia thành 13 “nhóm huyết thanh” ký hiệu bằng các chữ trong bảng chữ cái như A, B và C.
Đã có nhiều bệnh nhân bị tử vong hoặc hôn mê sau khi mổ ruột thừa, bởi đây là một căn bệnh mà xưa nay nhiều người vẫn đánh giá là đơn giản, tỷ lệ tử vong chỉ chiếm có 0,001%. Vì sao lại thế?
Thời tiết nắng nóng khiến trẻ hay bị ngứa ngáy, nổi rôm, mụn. Nhiều bà mẹ theo kinh nghiệm dân gian đã dùng các loại lá để tắm cho trẻ. Đã không ít trường hợp trẻ nhập viện do viêm da, nặng hơn là nhiễm trùng máu từ việc tắm nước lá.
TPO - Hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) kỷ niệm Ngày Nhiễm trùng máu Thế giới đầu tiên (13/9/2012) đã nhấn mạnh: trên toàn cầu mỗi ngày có hơn 10.000 người tử vong do nhiễm trùng máu.