Nhật – Mỹ ký thoả thuận hợp tác đối phó vũ khí siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và Nhật Bản sẽ ký một thoả thuận hợp tác mới để đối phó với những mối đe doạ quốc phòng đang nổi lên, bao gồm vũ khí siêu thanh và các năng lực từ vũ trụ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ngày 6/1.
Nhật – Mỹ ký thoả thuận hợp tác đối phó vũ khí siêu thanh ảnh 1

Quốc kỳ của Mỹ và Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Nhật vừa có cuộc họp trực tuyến để bàn các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh, tập trung vào vai trò của Nhật Bản trong tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan và mối đe doạ tên lửa từ Triều Tiên.

Ông Blinken nói rằng liên minh Mỹ - Nhật “không chỉ đẩy mạnh những công cụ sẵn có của chúng ta mà còn phát triển những công cụ mới”. Ông nêu ra vấn đề Nga tập hợp lực lượng gần biên giới Ukraine, “những hành động khiêu khích” của Bắc Kinh ở Đài Loan (Trung Quốc), và vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên nói rằng họ đã phóng thành công một tên lửa siêu thanh đầu tuần này.

Nga, Trung QuốcMỹ cũng đang chạy đua chế tạo vũ khí siêu thanh, loại vũ khí có thể bay rất nhanh và linh hoạt, khiến chúng khó bị phát hiện hay đánh chặn bằng hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Chúng tôi sẽ triển khai một thoả thuận nghiên cứu và phát triển mới để giúp các nhà khoa học, kỹ sư và quản lý của chúng tôi dễ dàng hợp tác trong những vấn đề liên quan đến công nghệ quốc phòng mới nổi, từ đối phó với vũ khí siêu thanh đến những năng lực vũ trụ tiên tiến”, ông Blinken cho biết trước khi cuộc họp theo cơ chế 2 + 2 diễn ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết cuộc họp lần này sẽ thiết lập khuôn khổ cho tương lai của liên minh an ninh, bao gồm những nhiệm vụ “phản ánh năng lực ngày càng lớn của Nhật Bản để đóng góp cho hoà bình và ổn định khu vực”.

Khi các nước láng giềng thử nghiệm vũ khí siêu thanh, Nhật Bản đang nghiên cứu công nghệ súng điện từ để hạ gục những tên lửa đó.

Tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida phê duyệt khoản ngân sách quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2022, đánh dấu mức tăng ngân sách quốc phòng trong năm thứ 10 liên tiếp của nước này.

Các quan chức hàng đầu Nhật Bản nói rằng việc phát triển năng lực tấn công vào căn cứ của kẻ thù là một lựa chọn sẽ được tính đến để tăng cường năng lực của Nhật, nhưng một số chuyên gia cho rằng bước đi này có thể gặp trở ngại vì hiến pháp hoà bình.

Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi nói với người đồng cấp Mỹ rằng cộng đồng quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm “những nỗ lực đơn phương gây xói mòn nhằm thay đổi nguyên trạng, lạm dụng kiểu gây áp lực không công bằng…”

Ông Blinken cho biết Mỹ và Nhật sẽ ký thoả thuận trong 5 năm, bao gồm cả vấn đề liên quan đến lực lượng đồn trú Mỹ. Nhật cho biết sẽ trả 9,3 tỷ USD để Mỹ giữ quân ở nước này trong 5 năm tới.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.