Triều Tiên phóng tên lửa ngay trước lúc Hàn Quốc động thổ tuyến đường sắt nối 2 miền

TPO - Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo xuống vùng biển phía đông nước này vào sáng nay, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự lễ động thổ dự án xây tuyến đường sắt mà ông hy vọng sẽ kết nối bán đảo Triều Tiên sau mấy thập kỷ chia cắt.
Triều Tiên phóng tên lửa ngay trước lúc Hàn Quốc động thổ tuyến đường sắt nối 2 miền ảnh 1

Người dân Hàn Quốc xem tin tức trên truyền hình về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào sáng 5/1. (Ảnh: Reuters)

Vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 10 năm ngoái khẳng định phát biểu của Chủ tịch Kim Jong Un vào đầu năm mới về việc tăng cường năng lực quân sự để đối phó với tình hình quốc tế bất ổn và tiến trình đàm phán bế tắc với Hàn Quốc và Mỹ.

Tên lửa sáng nay được phóng vào khoảng 8h10 xuống vùng biển phía đông, Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết.

Vài giờ sau đó, ông Moon đến thăm thành phố Goseong ven bờ biển phía đông và gần biên giới với Triều Tiên để dự lễ động thổ tuyến đường sắt mới mà ông nói là để “đặt viên gạch đầu tiên cho hòa bình và cân bằng” trên bán đảo Triều Tiên.

Trong phát biểu tại lễ động thổ, ông Moon thừa nhận rằng vụ phóng tên lửa gây lo ngại về nguy cơ căng thẳng và gây tổn hại cho quan hệ hai miền. Ông cũng kêu gọi Triều Tiên có những nỗ lực thực chất cho đối thoại.

“Chúng ta không nên từ bỏ hy vọng đối thoại để cơ bản vượt qua tình thế hiện nay. Nếu cả hai miền làm việc với nhau và xây dựng lòng tin, một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được hòa bình”, ông Moon nói.

Vụ phóng tên lửa cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Hàn Quốc phải xử lý để có thể đạt được bước đột phá ngoại giao trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm nay.

Kết nối hai miền bằng đường sắt là nội dung trọng tâm trong các cuộc gặp giữa ông Kim và ông Moon hồi năm 2018, nhưng những nỗ lực đó không đi đến đâu vì việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thất bại.

Bài phát biểu đầu năm mới của ông Kim vừa qua không nhắc đến nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tái khởi động đối thoại hay đề xuất của phía Mỹ, nhưng các nhà phân tích cho rằng điều này không có nghĩa là Triều Tiên đã khép cánh cửa đối thoại.

Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc vừa triệu tập một cuộc họp khẩn, bày tỏ lo ngại vụ phóng diễn ra “vào thời điểm mà sự ổn định bên trong và bên ngoài là cực kỳ quan trọng”, đồng thời kêu gọi Triều Tiên quay lại đối thoại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói rằng tên lửa nghi là đạn đạo đã bay xa khoảng 500km.

“Từ năm ngoái, Triều Tiên nhiều lần phóng tên lửa, một điều rất đáng tiếc”, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói với báo chí.

Vài giờ sau vụ phóng, Nhật Bản thông báo rằng hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của họ sẽ hội đàm với đồng cấp Mỹ vào ngày 7/1 để bàn về các vấn đề an ninh.

Nhà trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về sự kiện sáng nay.

Tại cuộc họp báo thường kỳ đầu tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhắc lại mong muốn của Mỹ về việc đối thoại với Triều Tiên, rằng Washington không có ý định thù địch với Triều Tiên và sẵn sàng gặp gỡ mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết nào.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.