Nhật Bản đẩy nhanh kế hoạch mua 500 tên lửa Tomahawk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho biết, Tokyo sẽ mua tất cả số tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ trong năm tài khoá 2023, thay vì trong nhiều năm như dự định ban đầu.
Nhật Bản đẩy nhanh kế hoạch mua 500 tên lửa Tomahawk ảnh 1

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Barry của Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk trên Địa Trung Hải, tháng 3/2021. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Hamada không nêu lý do dẫn đến thay đổi kế hoạch này, cũng không cho biết chính phủ định mua bao nhiêu tên lửa tầm xa do Mỹ chế tạo. Ông chỉ cho biết, Tokyo tính mua “tất cả số lượng cần thiết” trong năm tài khoá bắt đầu từ tháng 4 tới.

Báo chí Nhật dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết, Tokyo định mua khoảng 500 tên lửa Tomahawk.

Bước đi mới cho thấy Nhật muốn đưa tên lửa tầm xa vào vị trí sẵn sàng chiến đấu càng sớm càng tốt, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khi phải đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc và Triều Tiên, nguồn tin cho biết.

Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida cũng dự định sẽ tham vấn Mỹ về khả năng bắt đầu triển khai tên lửa trên cả nước sớm hơn so với kế hoạch dự kiến vào năm 2026.

Cũng theo nguồn tin, Nhật dự kiến mua các tên lửa mẫu mới nhất mà Hải quân Mỹ đang sử dụng và có thể đặt trên các tàu khu trục Aegis của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.

Trong 3 tài liệu quốc phòng quan trọng cập nhật tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Nhật cho biết sẽ phát triển “năng lực phản công”, để nước này có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của kẻ thù trong trường hợp khẩn cấp.

Tài liệu cho biết, tên lửa Tomahawk, với tầm bắn khoảng 1.600km, sẽ được sử dụng để tạo nên năng lực phản công cho đến khi Nhật Bản triển khai tên lửa tự chế tạo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây bày tỏ ủng hộ kế hoạch của Nhật về triển khai tên lửa Tomahawk.

Loại tên lửa hành trình này đã chứng tỏ năng lực tấn công chính xác trong chiến tranh Vùng Vịnh 1991 và chiến tranh Iraq 2003.

Theo kế hoạch ngân sách dự kiến cho năm tài khoá 2023, Nhật Bản sẽ dành 211,3 nghìn tỷ yen (1,6 tỷ USD) cho việc mua Tomahawk.

Theo Kyodo
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.