TPO - Bệ phóng tên lửa mới của quân đội Mỹ, với khả năng triển khai tên lửa hành trình Tomahawk và SM-6, vừa xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, để tham gia cuộc tập trận ở miền bắc Philippines.
TPO - Ngày 14/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho biết, Tokyo sẽ mua tất cả số tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ trong năm tài khoá 2023, thay vì trong nhiều năm như dự định ban đầu.
TPO - Ngày 5/1, Úc thông báo đã nhận lời chào mời của Mỹ về việc mua hệ thống tên lửa tầm xa giống như loại Ukraine đang sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.
TPO - Ngày 16/8, quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman II. Tên lửa đáng ra được thử từ đầu tháng này, nhưng bị hoãn để tránh làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc khi Bắc Kinh tập trận rầm rộ xung quanh đảo Đài Loan của nước này.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tăng cường cho Quân khu phía Đông các trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR-1 "Lever-AV" mới nhất, theo Izvestia.
TPO - Nhiều tờ báo loan tin rằng một ước tính của Văn phòng Đánh giá Chi phí và Đánh giá Chương trình (CAPE) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng kế hoạch triển khai 21 tên lửa đánh chặn có khả năng tiêu diệt tên lửa hạt nhân sẽ tiêu tốn 17,7 tỷ USD.
Khi Nga tập trung quân số cao ở biên giới Ukraine kể từ năm 2014, câu hỏi dành cho Kiev bây giờ, theo một số người: Đã đến lúc đưa vũ khí do Mỹ sản xuất vào thực địa?
TPO - Mỹ và Philippines đang thảo luận về việc quân đội Philippines có nên mua Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), một bệ phóng tên lửa được Mỹ và các quốc gia khác sử dụng hay không, theo South China Morning Post.
TPO - Lời kêu gọi của Mỹ về việc "tăng cường khả năng chiến đấu" trước những đe dọa của Nga đã tác động đến ban lãnh đạo Ba Lan, khi mới đây, quốc gia Đông Âu này đã ký kết hợp đồng trị giá 414 triệu USD
TPO - Cựu Tư lệnh Bộ đội tên lửa phòng không Không quân Nga Aleksandr Gorkov cho rằng ngày 14/4 – ngày Mỹ phóng tên lửa nhằm vào Syria, nên được ghi nhớ “bằng mực vàng trên trang sử của lực lượng phòng không nước này”.
Các hãng hàng không thế giới đồng loạt tránh không phận Syria sau khi có cảnh báo không kích. Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể mạnh tay không kích Syria bằng tên lửa hành trình.
TPO - Chuyên gia quân sự thuộc Đại học tổng hợp quốc gia Moscow mang tên Monolosov, ông Alexei Fenenko trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng OTP đã giải thích tại sao Nga chỉ mất 15 năm để đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.
TPO - Triều Tiên từng đe dọa san phẳng đảo Guam – vùng lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương – và những thành phố trên khắp nước Mỹ trong mấy năm gần đây. Liệu Bình Nhưỡng có thể thực sự thực hiện lời hăm dọa này không?
TPO - Ngày 10/7, Mỹ đã điều một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tầm xa đến căn cứ quân sự Siauliai ở Litva. Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không tân tiến của Mỹ được đưa đến biển Baltic, nơi Nga vốn chiếm ưu thế trên không.