Nhật Bản sắp mua tên lửa Tomahawk của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Nhật Bản hiện đang trong giai đoạn cuối cùng để chốt thỏa thuận mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, theo báo giới địa phương.
Nhật Bản sắp mua tên lửa Tomahawk của Mỹ ảnh 1
Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến hành phóng thử Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ

Yomiuri là tờ báo Nhật Bản đầu tiên đưa tin về thỏa thuận Tomahawk hôm 28/10, trích dẫn nguồn tin chính phủ giấu tên. Nguồn tin cho biết Washington “nhìn chung đã đồng ý với thỏa thuận này”, và hiện đang “thực hiện những điều chỉnh cuối cùng”.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tokyo hoàn tất thương vụ mua tên lửa tầm ngắn hơn của Mỹ trị giá hàng triệu đô la.

Tờ Yomiuri cho biết Nhật Bản hiện đang sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia để tập trung nhiều hơn vào “khả năng phản công, phá hủy các căn cứ phóng tên lửa của đối phương nhằm mục đích tự vệ”. Và tên lửa Tomahawk có thể đáp ứng mục đích này.

Mặc dù thông tin về phiên bản Tomahawk mà Nhật Bản muốn mua không được nêu trong báo cáo, nhưng một số biến thể được cho là có tầm bắn hơn 1.600km, có thể dễ dàng tiếp cận một số khu vực của Trung Quốc, Triều Tiên và vùng Viễn Đông Nga.

Các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết họ tin rằng bệ phóng trên một số tàu chiến có thể được sửa đổi để phù hợp với Tomahawk – vốn được thiết kế để phóng từ tàu hải quân.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno sau đó nói với Reuters rằng ông biết về báo cáo của Yomiuri, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết, chỉ nói rằng “chính phủ đang xem xét các khả năng phản công”.

Mới đây, Tokyo đã đạt được thỏa thuận mua 32 tên lửa SM-6 Block I từ Hoa Kỳ với chi phí ước tính khoảng 450 triệu đô la. Tương tự Tomahawk, SM-6 Block I cũng do Raytheon sản xuất, nhưng có tầm bắn chỉ 240km và được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các mục tiêu trên không, bao gồm máy bay quân sự, máy bay không người lái và thậm chí cả các tên lửa đang bay tới. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn cần phải được quốc hội Mỹ thông qua.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.