Nhạc sĩ Trần Tiến: 'Tôi xạ trị 30 lần vì ung thư vòm họng giai đoạn 4'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết chính âm nhạc giúp ông vực dậy khi ông gần như gục ngã sau 30 lần xạ trị vì ung thư vòm họng giai đoạn IV.

Nhạc sĩ Trần Tiến huýt sáo, hát live ca khúc Không gục ngã. Video: Trọng Huy.

Ngày 2/4, nhạc sĩ Trần Tiến giới thiệu live concert mang tên Nửa thế kỷ phiêu bạt diễn ra vào tháng 5 tại Hà Nội. Chương trình đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật hơn 50 năm của nhạc sĩ nổi tiếng.

Xuất hiện tại sự kiện, Trần Tiến mang đến tinh thần lạc quan, chất du ca thường thấy. Ông kể chuyện hài hước, đôi khi khiến khán phòng trầm lặng vì câu chuyện chống chọi căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn IV.

"Tôi mắc bệnh ung thư vòm họng. Vòm họng là thứ để tôi kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con mà lại ung thư, đã vậy còn giai đoạn IV. Có những người nhỏ hơn tôi đến 20 tuổi nhưng không chịu nổi xạ trị và ra đi trước mặt tôi", nam nhạc sĩ tâm sự trước khi hát.

Trần Tiến cho biết ông cảm thấy dễ gục ngã khi thấy nhiều người trẻ ra đi, bản thân ông lại mắc ung thư giai đoạn IV ở độ tuổi U80. "Đến lần xạ trị thứ 30, tôi hoàn toàn không dậy nổi. Nhưng lúc đó, những giai điệu nói với tôi rằng Trần Tiến đâu, dậy đi, đừng có hèn. Đó là lúc tôi viết ra bài Không gục ngã", ông tâm sự.

Nhạc sĩ Trần Tiến: 'Tôi xạ trị 30 lần vì ung thư vòm họng giai đoạn 4' ảnh 1

Nhạc sĩ Trần Tiến, Đức Trí tại buổi giới thiệu live concert diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: Trọng Huy.

Ở độ tuổi U80, ông tự tin thể hiện chất du ca, giọng hát mộc dù micro gặp sự cố. Hình ảnh Trần Tiến vừa đàn, hát, huýt sáo gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trần Tiến cho biết ông hạnh phúc vì sắp tới được đứng trên sân khấu để giao lưu cùng khán giả. Ông không muốn dịp kỷ niệm theo đuổi âm nhạc là show diễn cuối cuộc đời.

"Tôi có thể sống 200 năm nữa cũng có thể ra đi trong đêm nay. Ai rồi cũng đi, quan trọng là mình phải luôn sống trong tâm trí mọi người", Trần Tiến tâm sự.

Đêm nhạc của Trần Tiến diễn ra ngày 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận chính phần nhạc. Tại sự kiện họp báo, Đức Trí nói: "30 năm qua tôi làm việc cùng nhạc sĩ Trần Tiến nhưng đây là lần đầu tôi làm show cho anh. Tôi ít có show nào làm người khác thất vọng và lần này cũng vậy".

Buổi live concert quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng như diva Hà Trần, Bằng Kiều, Phạm Anh Khoa, Uyên Linh... Trước đó, ban tổ chức cố gắng liên hệ Tùng Dương nhưng nam diễn viên bận đi show nước ngoài, không thể sắp xếp xuất hiện trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến.

Trần Tiến sinh năm 1947. Ông là ca sĩ, nhạc sĩ có nhiều bài hát hay và nổi tiếng như Mặt trời bé con, Thành phố trẻ, Mẹ tôi... Nhiều ca sĩ nổi tiếng thành công qua các sáng tác của Trần Tiến như Hà Trần (cháu gái ruột của Trần Tiến), Hồng Nhung, Y Moan, Tùng Dương...

Ông phát hiện mắc ung thư vòm họng năm 2020. Sau nhiều năm điều trị, Trần Tiến hiện giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục mang tiếng hát, các sáng tác đến khán giả.

MỚI - NÓNG